Những sinh vật này sẽ khiến bạn hoảng hốt thốt lên vì sao chúng lại tồn tại trên Trái đất, đặc biệt là số 4

Gucci, Theo Helino 17:05 07/07/2018

Đây đều là những loài sinh vật kỳ lạ, đôi khi khiến bạn vừa ngạc nhiên và kinh hãi khi nhìn thấy chúng.

Thế giới động vật cực kỳ phong phú và nước Úc còn được mệnh danh là ngôi nhà của những loài sinh vật kỳ dị.

Những sinh vật dưới đây hẳn sẽ khiến nhiều bạn đứng hình vì không nghĩ là chúng tồn tại trên Trái đất này.

1. Sao biển (Brittle star)

Mặc dù không gây nguy hiểm cho mọi người nhưng với vẻ ngoài gớm, nhiều xúc tu lớn nên trông chúng càng trở nên đáng sợ hơn.

Những sinh vật này sẽ khiến bạn hoảng hốt thốt lên vì sao chúng lại tồn tại trên Trái đất, đặc biệt là số 4 - Ảnh 1.

Được biết, Brittle Star là tên gọi loài sinh vật không xương sống thường trốn trong các rạn san hô vào ban ngày. Chúng ra ngoài vào ban đêm và lọc sạch khu vực đáy bể và tìm kiếm trên các hòn đá sống các mẩu thức ăn thừa.

2. Sứa lông châm (Anthoza)

Anthoza là lớp thuộc thuộc ngành sứa lông châm. Cái tên anthozoa xuất phát từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là hoa và động vật. Đây gọi là động vật hình hoa vì trong giai đoạn đầu phát triển chúng có vẻ bề ngoài giống như những bông hoa.

Những sinh vật này sẽ khiến bạn hoảng hốt thốt lên vì sao chúng lại tồn tại trên Trái đất, đặc biệt là số 4 - Ảnh 2.

Không chỉ có hình dạng kỳ dị, loài sứa lông châm độc này còn có thể "tấn công" thợ lặn bằng những cú đốt đau buốt giá.

3. Nhện biển

Các nhà khoa học đã tính toán được có khoảng hơn 1.000 loại nhện biển sinh sống ở khắp các đại dương trên thế giới, với chiều dài cơ thể từ 1 mm đến 70 cm. Hầu hết nhện biển khá nhỏ nhưng chúng sẽ phát triển với kích thước lớn hơn tại vùng biển Nam Cực.

4. Giun đất

Những sinh vật này sẽ khiến bạn hoảng hốt thốt lên vì sao chúng lại tồn tại trên Trái đất, đặc biệt là số 4 - Ảnh 4.

Bạn có tin được không khi đây là con giun đất? Với kích thước cơ thể khủng - vừa to vừa dài, ai nhìn thấy chúng cũng thấy nổi da gà.

Thế nhưng, may mắn là giun đất là loài sinh vật vô hại. Thậm chí, chúng còn có lợi nữa cơ - đặc biệt trong lĩnh vực trồng trọt, nhà nông khi làm đất tơi xốp, xử lý chất thải nông nghiệp.

5. Cá sư tử

Cá sưu tử là loài cá có độc, đôi khi có hình dáng giống các bông hoa nhiệt đới đang trôi nổi trong nước. Màu sắc đỏ trên mình cá giúp chúng thu hút sự chú ý, trong khi những màu khác biểu hiện cho sự nguy hiểm của loài cá để loài sinh vật biển khác tránh xa.

Nguồn: Brightside