10 loài sinh vật "kinh dị" ẩn sâu dưới đại dương - có loài không miệng, không ruột hay hậu môn

G.P, Theo Helino 16:47 08/06/2018

Điểm lại 1 vài loài sinh vật có ngoại hình kỳ lạ, ẩn sâu dưới đại dương sâu thẳm. Nhiều loài trong số đó khiến bạn giật mình.

Đại dương chiếm đến 3/4 diện tích bề mặt Trái đất mà chúng ta đang sống. Và có 1 sự thật là số người có thể chạm đến nơi sâu thẳm đại dương để khám phá lại vô cùng ít ỏi.

Ước tính, loài người mới chỉ khám phá được có khoảng 1% diện tích đáy biển mà thôi. 

Mới đây, các chuyên gia thuộc Tổ chức nghiên cứu công nghiệp và khoa học Australia - CSIRO đã lặn xuống khu vực biển phía Đông Australia ở độ sâu khoảng 4.800m để tìm hiểu. Ở đây, họ đã tiếp xúc với hơn 100 loài vật khác nhau thông qua tàu thám hiểm hình cầu (vessel). Trong đó, có 5 loài chưa từng được phát hiện. 

Cùng điểm lại 1 vài loài vật mới được phát hiện dưới biển sâu này. Đảm bảo có những loài bạn sẽ cực bất ngờ đấy!

1. Cua gai đỏ

10 loài sinh vật kinh dị ẩn sâu dưới đại dương - có loài không miệng, không ruột hay hậu môn - Ảnh 1.

Lớp gai của loài cua đỏ này thực sự là vũ khí đáng gờm khi chúng sẽ phát huy tác dụng chống lại kẻ săn mồi dưới biển sâu. Nhiều nhà khoa học dự đoán, loài cua gai đỏ này có liên quan đến loài cua ẩn sĩ.

2. Bọt biển thủy tinh

10 loài sinh vật kinh dị ẩn sâu dưới đại dương - có loài không miệng, không ruột hay hậu môn - Ảnh 2.

Không mấy ai ngờ rằng phần xương của loài bọt biển thủy tinh này có thể dài tới 1m, và chúng được làm từ sợi silica. Được biết loài sinh vật này ăn bằng cách lọc bỏ vi khuẩn và sinh vật đơn bào từ nước đi qua lớp vỏ thủy tinh mong manh.

3. Sá sùng (Peanut Worm)

10 loài sinh vật kinh dị ẩn sâu dưới đại dương - có loài không miệng, không ruột hay hậu môn - Ảnh 3.

Sá sùng (tên khoa học: Sipuncula) là một con sâu biển. Khi bị đe dọa, chúng sẽ sun nhỏ lại, trông giống củ lạc. Theo các chuyên gia, loài này có thể sinh sản tự nhiên lẫn vô tính.

4. Cá nóc hòm (Coffinfish)

10 loài sinh vật kinh dị ẩn sâu dưới đại dương - có loài không miệng, không ruột hay hậu môn - Ảnh 4.

Cá nóc hòm là loài sinh vật biển sống ở dưới đáy biển hầu hết khắp nơi trên thế giới. Chúng là loại cá nhỏ, có nọc độc và dài khoảng 10cm. 

Người ta dường như thấy cá nóc hòm đi bộ dưới đáy biển chứ không phải bơi nữa là vì những chiếc vây ở phía dưới của chúng.

5. Cá mập Cookie Cutter

10 loài sinh vật kinh dị ẩn sâu dưới đại dương - có loài không miệng, không ruột hay hậu môn - Ảnh 5.

Cá mập Cookie Cutter còn có tên là cá mập xì gà, sống ở những vùng nước ấm trên thế giới. Một con cá trưởng thành nặng khoảng 4,5 kg và dài 0,6 mét, sống ở độ sâu 1.000m dưới đáy biển. 

Tên gọi của nó đến từ những dấu vết giống như đóng bằng khuôn bánh quy mà nó để lại trên con mồi lớn. 

6. Cá thằn lằn (Lizard Fish)

10 loài sinh vật kinh dị ẩn sâu dưới đại dương - có loài không miệng, không ruột hay hậu môn - Ảnh 6.

Loài cá này thường săn mồi ở độ sâu 1.000 - 2.500m, tuy nhiên ở vị trí này chúng thường hay bị đói vì không có mấy mồi. Cá thằn lằn có thể di chuyển đi rất xa để tối đa hóa nguồn tài nguyên khan hiếm.

7. Cá vô diện

10 loài sinh vật kinh dị ẩn sâu dưới đại dương - có loài không miệng, không ruột hay hậu môn - Ảnh 7.

Tuy nhiên đối với các chuyên gia của Úc việc loài cá vô diện này xuất hiện tại New South Wales vẫn là bí ẩn lớn. Nước Úc chưa thực sự biết về loài cá này và họ đã bắt được năm con từ độ sâu 4.000m. 

Loài cá này cũng đã được tìm thấy ở biển Ả Rập, biển Papua New Guinea, Indonesia, Nhật Bản và Hawaii.

8. San hô nấm (Corallimorph)

10 loài sinh vật kinh dị ẩn sâu dưới đại dương - có loài không miệng, không ruột hay hậu môn - Ảnh 8.

Sinh vật san hô nấm (Corallimorph) này thuộc về cùng một nhóm với cỏ chân ngỗng, cá thạch, san hô cứng... 

9. Sao biển giòn

10 loài sinh vật kinh dị ẩn sâu dưới đại dương - có loài không miệng, không ruột hay hậu môn - Ảnh 9.

Sao biển giòn được tìm thấy từ Siberia cho đến Nam Cực. Dẫu vậy cho đến nay, ta vẫn gần như chưa biết gì về loài này.

10. Giun zombie

10 loài sinh vật kinh dị ẩn sâu dưới đại dương - có loài không miệng, không ruột hay hậu môn - Ảnh 10.

Giun zombie (Osedax) thường được tìm thấy trong xác chết cá voi mục rữa dưới đáy đại dương. Loài sinh vật này đặc biệt ở chỗ chúng không có miệng, ruột hay hậu môn và tiêu hóa bằng vi khuẩn.

Nguồn: BoredPanda