Những phát ngôn "kinh điển" của Xuân Trường, Công Phượng trong ngày Cá tháng Tư

S.T, Theo Trí Thức Trẻ 23:22 01/04/2020

Hãy cùng tìm hiểu xem các tuyển thủ Việt Nam phát biểu như thế nào trên Troll Football Videos trong ngày Cá tháng Tư nhé.

Một buổi tối nhàm chán trong ngày đầu tiên thực hiện "cách ly toàn xã hội", fan thi nhau share một video trên trang Troll Football Videos. Fanpage trên mạng xã hội Lotus này có đăng tải một clip troll những lời phát biểu "kinh điển" của các tuyển thủ Việt Nam trong ngày 1/4 (hay còn gọi là ngày Cá tháng Tư).

Ở vị trí thủ môn của tuyển Việt Nam là Đặng Văn Lâm, sở hữu chiều cao khủng 1,86m, thuộc top đầu tại đội tuyển Việt Nam. Thế nhưng anh chàng lại luôn nói mình là người thấp nhất trong đội hình đội tuyển Quốc gia. Ở chiều hướng ngược lại, tiền vệ điển trai với biệt danh Hải "con" lại phát biểu mình là người cao nhất trong số các tuyển thủ quốc gia với chiều cao 1,68m, nặng 65kg. 

Mạnh "thân thiện" gắt gỏng với trọng tài, Hải "con" tự nhận cao nhất đội tuyển.

Trung vệ Đỗ Duy Mạnh luôn nổi tiếng là người nóng tính, gắt gỏng nhất trong các học trò của HLV Park Hang-seo. Ấy thế mà, trung vệ sinh năm 1996 lại không công nhận điều đó. Anh chàng phát biểu rằng mình là người thân thiện nhất mỗi khi xuất hiện trên sân. Còn với Đoàn Văn Hậu, anh có kĩ năng "trồng cây chuối" ở mức tập sự, nhưng lại tự nhận đó chính là sở trường của mình.

Với bộ đôi trung vệ thân thiết, được fan hay gán ghép thành một cặp là Đình Trọng và Bùi Tiến Dũng lại khẳng định mối quan hệ của hai người chỉ ở mức bạn bè. Tuy vậy, với những cử chỉ thân thiết "trên mức bạn bè" một chút của hai anh chàng thì có lẽ lời khẳng định trên không đủ thuyết phục.

Là "lão tướng" trong đội hình tuyển Việt Nam, Trọng Hoàng đã bước sang tuổi 31. Thế nhưng, cầu thủ được mệnh danh Hoàng "bò" lại tự nhận mình là người ít tuổi nhất khi cùng U23 Việt Nam dự SEA Games 2019. Trong khi đó, tiền vệ Lương Xuân Trường khẳng định mắt anh to nhất đội tuyển chứ không phải híp đâu nha.

Trọng Hoàng tự nhận trẻ nhất đội tuyển, Xuân Trường phủ nhận biệt danh Trường "Híp".

Tiếp đến là cặp đôi đang thi đấu cho Hà Nội FC là Đức Huy và Đỗ Hùng Dũng. Được biết đến với biệt danh "Hoàng tử" cao sang quyền quý thế nhưng Đức Huy lại khẳng định làm dân thường sướng hơn vua chúa. Còn người đồng đội Đỗ Hùng Dũng lại phát biểu "không ai đầu gấu hơn tôi" dù cho tính cách của anh khá hiền lành.

Nổi tiếng là cầu thủ "lầy lội" tại đội tuyển Việt Nam, tiền đạo Hà Đức Chinh tuyên bố ai cũng gọi tôi là Chinh "trắng" mặc dù làn da của anh không hề trắng chút nào. Đối tác của Đức Chinh trên hàng công là Nguyễn Công Phượng lại phát biểu ghét để tóc dài đá bóng. Mà các bạn chắc cũng biết độ dài mái tóc của Công Phượng rồi đúng không?

Những phát ngôn kinh điển của Xuân Trường, Công Phượng trong ngày Cá tháng Tư - Ảnh 4.

Nổi bật với mái tóc xoăn dài thế nhưng Công Phượng lại khẳng định ghét để tóc dài khi thi đấu.

Tất cả thông tin các bạn đọc trên đây đều là những nội dung được sáng tạo nhân ngày Cá tháng Tư!

Những phát ngôn kinh điển của Xuân Trường, Công Phượng trong ngày Cá tháng Tư - Ảnh 5.