Những nguyên nhân "chí mạng" khiến 14 người trong vụ cháy ở Trung Kính không còn lối thoát

T.Hà, Theo Đời sống pháp luật 17:28 24/05/2024

Ngôi nhà trọ ở Trung Kính nơi xảy ra vụ cháy có hành lang hở, trang bị đầy đủ bình chữa cháy nhưng 14 người vẫn không thể thoát nạn vì sao?

Vụ cháy vào giữa đêm, mọi người mất khả năng phản xạ

00 giờ 46 phút ngày 24/5, Trung tâm thông tin chỉ huy CATP Hà Nội nhận được tin báo cháy xảy ra tại nhà ở gia đình và cho thuê để ở; địa chỉ số 1 ngõ 43/98/31, phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Hơn 10 phút sau, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp cận hiện trường. Tại thời điểm này, đám cháy kèm khói đen bao trùm toàn bộ tum mái, cầu thang bộ và hành lang các tầng nhà.

Sau 10 phút chữa cháy, đám cháy cơ bản được khống chế, không để xảy ra cháy lan sang các hộ gia đình liền kề. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp tục tổ chức phun nước chữa cháy, làm mát cấu kiện, tổ chức tìm kiếm người bị nạn và cứu nạn. Đến hồi 01 giờ 26 phút, ngày cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn và thống kê được 14 người tử vong.

Những nguyên nhân chí mạng khiến 14 người trong vụ cháy ở Trung Kính không còn lối thoát - Ảnh 1.

Khói và lửa dữ dội khiến căn nhà tan hoang. Ảnh: Cổng TTĐT Chính phủ

Theo nhà chức trách, nguyên nhân khiến nhiều người không thoát ra ngoài được và tử vong trong vụ cháy một phần là do thời điểm bùng phát đám cháy vào ban đêm, khi hầu hết nạn nhân đang ngủ say.

Sau khi khống chế đám cháy, lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường thì nhiều căn phòng không bị cháy toàn bộ, nhiều nạn nhân tử vong được đưa ra ngoài trong tình trạng nguyên vẹn.

Một chuyên gia về phòng cháy chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn cho hay, "nếu không phát hiện đám cháy sớm thì với sức khỏe của một người trưởng thành trong khi ngủ chỉ trong vòng 30 giây đến 1 phút hít phải khói đen của đám cháy có thể bị lịm dần đi và mất khả năng kiểm soát và gần như không có cơ hội để thoát ra ngoài".

Vụ cháy bao trọn tầng 1 - nơi thoát hiểm duy nhất

Ngôi nhà xảy ra cháy được xây dựng với diện tích khoảng 150m2 trên tổng diện tích khu đất xây dựng là 205m2, phần diện tích còn lại khoảng 55m2 là sân trống. Tất cả các căn phòng trong ngôi nhà này đều được nối với hành lang thoáng, dễ dàng nhảy xuống sân nếu có sự cố xảy ra.

Tuy nhiên, khoảng sân 55m2 là sân trống bố trí để xe máy, xe đạp, xe đạp điện. Lúc vụ cháy xảy ra, toàn bộ khoảng sân này bao trùm trong ngọn lửa, những người trong nhà không thể nhảy xuống để thoát thân.

Trong khi đó, các hướng còn lại của nhà trọ bị bịt kín vì nằm sát các nhà bên cạnh. Phía tầng tum của ngôi nhà thấp hơn các căn nhà xung quanh nên các nạn nhân không thể trèo sang nhà hàng xóm để thoát hiểm.

Những nguyên nhân chí mạng khiến 14 người trong vụ cháy ở Trung Kính không còn lối thoát - Ảnh 2.

Khoảng sân trống là lối thoát hiểm duy nhất thì lại là nơi cháy dữ dội nhất. Ảnh: Vietnamnet

Hơn nữa, ngôi nhà nằm sâu trong ngõ nhỏ cách mặt phố Trung Kính khoảng 200m, ngõ chỉ đủ cho 2 xe máy tránh nhau nên xe chữa cháy không thể tiếp cận. Việc cảnh sát PCCC mất thời gian nối tới 200m dây để đưa vòi nước tới hiện trường chữa cháy đã khiến các nạn nhân giảm bớt tỷ lệ cứu nạn trong thời gian vàng.

Những nguyên nhân chí mạng khiến 14 người trong vụ cháy ở Trung Kính không còn lối thoát - Ảnh 3.

Căn nhà bị cháy nhìn từ trên cao. Ảnh: Dân Trí

Là người cứu nạn, cứu hộ trực tiếp tại hiện trường vụ cháy, anh Phan Quốc Việt, Đội trưởng đội cứu hộ FAS Angel cho biết trên báo Người lao động rằng: "Hiện trường vụ cháy rạng sáng nay và vụ cháy chung cư mini khiến 56 người tử vong ở Khương Hạ (Thanh Xuân, TP Hà Nội) có nhiều điểm giống nhau là không có lối thoát".

"Chúng tôi phải đi qua khu để xe mới vào được nhà trọ, khi ngọn lửa bén vào các xe đã bịt lối thoát nạn. Khi dập tắt được ngọn lửa, những chiếc xe này chỉ còn trơ khung sắt"- anh Việt kể với nguồn trên.

Những nguyên nhân chí mạng khiến 14 người trong vụ cháy ở Trung Kính không còn lối thoát - Ảnh 4.

Nhiều xe máy, xe điện bị thiêu rụi sau vụ hoả hoạn. Ảnh: NLĐ

Cửa trang bị nhiều lớp khóa, phải phá khóa, đập tường mới cứu được người

Công an TP Hà Nội cho biết, khi đến hiện trường vụ cháy, lực lượng phải phá khóa cổng chính thì mới tiếp cận được khu vực cháy qua sân chính, lối vào các phòng trọ thì mới cứu được 3 người.

Đồng thời, người dân và lực lượng chức năng phải phá ô cửa sổ trên bề mặt tường ngoài tầng 2, sử dụng thang dây cứu nạn của nhà dân trang bị mới cứu được thêm 4 người khác.

Những nguyên nhân chí mạng khiến 14 người trong vụ cháy ở Trung Kính không còn lối thoát - Ảnh 5.

Cảnh sát phải phá khoá cổng chính, phá ô cửa sổ của căn nhà xảy ra hoả hoạn. Ảnh: CA TP HN

Hàng xóm của căn nhà cũng cho biết, họ nghe thấy tiếng nổ, phát hiện cháy từ sớm nhưng không thể làm gì được vì cửa khóa trong khóa ngoài vô cùng cẩn thận. Ngôi nhà xảy ra cháy rất gần với điểm chữa cháy công cộng, chỉ cách chưa đầy 30m với đầy đủ trang thiết bị sơ cấp nhưng ngọn lửa bùng lên "nuốt chửng" căn nhà.

"Lúc đầu mọi người dùng mọi thứ để đập phá cửa, hô khản cổ. Sau đó một số người to cao ở nhà bên cạnh dùng vật cứng đập bức tường để cứu một số nạn nhân, đúng lúc này cảnh sát đã đến kịp thời đưa một số người ra, ít phút sau thì lửa bao trùm nên bất lực", nhân chứng kể.

Người dân đập tường cứu 3 người trong vụ cháy ở Hà Nội. Nguồn: VTC News

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 14 người chết, rà soát loại hình nhà trọ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà dân tại số 1 ngõ 43/98/31 phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Thủ tướng yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát lại các quy định của pháp luật và điều kiện về phòng cháy, chữa cháy liên quan đến việc kinh doanh, cho thuê trọ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 3/7.

Bên cạnh đó, kiểm tra, phân loại, có ngay giải pháp về phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở cho thuê trọ, dứt khoát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho người dân, nhất là ở các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn trong dịp nắng nóng sắp tới.


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày