Những người trẻ sành điệu mà… hói đầu, phải làm sao?

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 12/10/2018

Những người trẻ sành điệu với bộ cánh hàng hiệu, chi tiêu tới hàng ngàn USD cho những bữa tiệc xa xỉ nhưng vẫn cô đơn và stress vì… “hói đầu”.

Một thế hệ sành điệu nhưng… hói đầu?

Tuấn Anh, 27 tuổi, chuyên viên marketing của một công ty quảng cáo đa quốc gia, thu nhập cả vài chục triệu mỗi tháng, sẵn sàng bỏ ra hàng nghìn USD để sở hữu những món đồ thời trang hàng hiệu, sẵn sàng chi nhiều triệu đồng cho những chai rượu đắt tiền tại quán bar, sẵn lòng bỏ ra cả trăm triệu cho một chuyến du lịch để check-in sang chảnh. Tuy nhiên, ở tuổi chớm 30, Tuấn Anh, đang gặp phải vấn nạn: “hói đầu trước tuổi 30”, khiến chàng buồn lòng không dứt.

Những người trẻ sành điệu mà… hói đầu, phải làm sao? - Ảnh 1.

Bích Hằng, 29 tuổi, bà mẹ trẻ của hai đứa con với thu nhập khủng, lên tới hàng trăm triệu một tháng nhờ bán hàng online, chịu chi mạnh cho những chiếc túi, những bộ đồ thiết kế hàng hiệu đắt đỏ của những thương hiệu lừng danh. Nhưng chưa một ngày nào Hằng bớt lo lắng về hiện tượng rụng tóc đến khủng hoảng mỗi khi gội đầu hay mỗi khi chải tóc.

Giữa kỉ nguyên digital, người trẻ đang phải đối mặt với vô vàn áp lực, trong đó áp lực phải có một đời sống “Fabulous” thời thượng, ăn kiêng giữ dáng, cập nhật liên tục những xu hướng sống mới nhất, đồng thời cũng cạnh tranh dữ dội để thành công trong công việc. Các áp lực này là nguyên nhân gây mất cân bằng cuộc sống, gia tăng stress - căng thẳng và gây rối loạn thần kinh nội tiết. Hậu quả sẽ là sự suy giảm sức khoẻ, chất lượng sống. Trong đó, rụng tóc, hói đầu là triệu chứng báo hiệu rõ nhất. Lúc này, rụng tóc, thưa tóc, hói đầu lại trở thành rào cản để những người trẻ tuổi ngại giao tiếp, mất tự tin trong các mối quan hệ, họ trở nên cô đơn hơn và stress thêm. Vòng luẩn quẩn này đang dần xiết chặt hơn cuộc sống của những người trẻ tuổi.

90% người trẻ không biết đến nguyên nhân tóc rụng?

Tế Bào Mầm Tóc – Phát Hiện Đột Phá Về Nguồn Gốc Mái Tóc Khỏe Đẹp

Theo một nghiên cứu trên mạng xã hội, 90% người trẻ đều cho rằng tóc rụng, hói đầu sớm là do gen di truyền, sợi tóc thiếu dinh dưỡng. Bệnh nhân luôn tìm tới các giải pháp tạm thời như sử dụng các sản phẩm dầu gội, tinh dầu chăm sóc tóc, can thiệp thẩm mỹ với phương pháp nối tóc, cấy tóc... Tuy nhiên, các giải pháp đó đều là tạm thời và chỉ cải thiện phần nào về thẩm mỹ hoặc triệu chứng rụng tóc trong thời gian ngắn. Tóc vẫn tiếp tục rụng và không mọc mới, điều đó có thể khiến rụng tóc tạm thời dẫn đến rụng tóc vĩnh viễn, nếu không được giải quyết tận gốc rễ.

Gần đây, khi nghiên cứu nhằm tìm ra cách thức giải cứu mái tóc thưa, rụng, các chuyên gia của Hoa Kỳ đã phát hiện một kết luận có tính đột phá: theo đó, tế bào mầm tóc chính là gốc rễ của mọi vấn đề liên quan đến sợi tóc. Tế bào mầm tóc đóng vai trò quan trọng nhất trong quyết định sợi tóc có mọc lên hay không, tóc khỏe hay yếu, mỏng hay dày, bền chắc hay chóng rụng… và chúng được điều khiển bởi thần kinh nội tiết của mỗi người. Bởi vậy, điều trị rụng tóc, kích thích mọc tóc phải bắt nguồn từ tế bào mầm tóc và nhất định phải có phương pháp riêng cho nam và cho nữ.

Săn “hàng hiệu” cho mái tóc

Những người trẻ sành điệu mà… hói đầu, phải làm sao? - Ảnh 3.

Trên cơ sở đó, các nhà khoa học Mỹ đã giới thiệu sản phẩm Qik Hair cho nam và Qik Hair cho nữ, với công thức độc đáo, chứa Cynatine ® và các dưỡng chất riêng biệt dành riêng cho 2 giới. Qik Hair giúp thúc đẩy quá trình phát triển và tăng trưởng các tế bào mầm tóc. Từ đó, tăng cường sức sống cho mái tóc khỏe mạnh: tóc hết rụng, mọc nhanh, sợi tóc chắc khoẻ và dày mượt.

Đây được cho là giải pháp toàn diện giúp khắc phục rụng tóc và hói đầu. Sử dụng 2 viên một ngày, mỗi lần 1 viên, tóc sẽ giảm rụng và hồi sinh sau 8 tuần.

Với “siêu phẩm hàng hiệu” Qik Hair, thế hệ trẻ sẽ tự tin hơn, rạng rỡ hơn với mái tóc chắc khỏe, bóng mượt để đón nhận mọi thách thức từ cuộc sống hiện đại.

Những người trẻ sành điệu mà… hói đầu, phải làm sao? - Ảnh 4.