Những người giúp việc gia đình bị bỏ rơi khi mắc Covid-19 ở Hong Kong (Trung Quốc)

Trần Nga, Theo VOV 21:13 28/02/2022

Số phận của những người giúp việc gia đình tại Hong Kong (Trung Quốc) - trung tâm tài chính toàn cầu, đang trở thành tâm điểm chú ý sau khi họ bị chủ sa thải vì mắc Covid-19.

Hong Kong (Trung Quốc) có khoảng 340.000 người giúp việc gia đình, hầu hết đến từ Philippines hoặc Indonesia. Mức lương tối thiểu được quy định là 4.630 HKD (tương đương 593 USD) mỗi tháng.

Theo luật Hong Kong, lao động giúp việc gia đình (là người nhập cư) phải sống chung nhà với chủ, trong những căn phòng nhỏ hoặc chung phòng ngủ với trẻ nhỏ mà họ chăm sóc. Phần lớn người giúp việc ở chung nhà với chủ để trông nhà và chăm sóc người già, trẻ nhỏ. Do vậy khi mắc Covid-19 và bị chủ đuổi đi, họ trở thành người vô gia cư.

Chính quyền Philippines đã kêu gọi giới chức Hong Kong bảo vệ và hỗ trợ những người giúp việc gia đình. Cơ quan quản lý Lao động Hong Kong cảnh báo các chủ lao động rằng việc sa thải những người mắc Covid-19 là sai phạm về luật pháp. Những người vi phạm có thể bị phạt tới 100.000 HKD./.