Những ngôi nhà hoang nơi tận cùng trái đất

Hương Cherry, Theo Trí Thức Trẻ 09:00 08/10/2016

Quần đảo bỏ hoang Svalbard từng được mệnh danh là "thiên đường" nơi Cực Bắc nhờ dáng vẻ u buồn cùng khung cảnh thiên nhiên đẹp đến nao lòng người của mình.

Đi lên phía bắc Na Uy, tiến sâu vào trong khu vực Bắc Băng Dương là quần đảo hoang sơ với tên gọi Svalbard. Chỉ cách Bắc Cực hơn 1.000km, Svalbard là một quần đảo u buồn với những mùa đông dài chìm trong bóng tối cùng vô số khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp.

Những ngôi nhà hoang nơi tận cùng trái đất - Ảnh 1.

Trạm nghiên cứu bỏ hoang nằm trơ trọi giữa khung cảnh hoang tàn tại Svalbard.

Tuy nhiên, nơi đây cũng ẩn chứa rất nhiều các công trình kiến trúc bỏ hoang của con người. Khoảng cuối thế kỷ 17 - đầu thế kỷ 18, Svalbard từng là nơi dừng chân cho những đoàn săn cá voi. Tới đầu thế kỷ 20, nó lại trở thành một trung tâm khai thác than nổi tiếng trên thế giới.

Cho tới tận ngày nay, khi đi quanh làng Longyearbyen - khu định cư lớn nhất còn sót lại của con người tại quần đảo Svalbard, người ta vẫn có thể tìm thấy những phế tích từ thời kỳ hoàng kim của ngành khai thác than giàu mạnh.

Những ngôi nhà hoang nơi tận cùng trái đất - Ảnh 2.

Khu định cư dành cho thợ mỏ Pyramiden của Liên Xô cũ.

Do thường xuyên có khí hậu lạnh giá nên người dân tại Longyearbyen đã chọn những chiếc xe chuyên dùng để chạy trên tuyết làm phương tiện đi lại chủ yếu. Mỗi khi đi ra ngoài, họ đều mang theo súng săn nhằm đề phòng bị gấu Bắc Cực tấn công.

Phía bắc làng Longyearbyen là khu định cư Pyramiden - một khu tổ hợp nhà ở từng được sử dụng làm nơi trú ngụ của hơn 1.000 công nhân khai mỏ Liên Xô cũ cùng gia đình. Được biết, chúng đã bị bỏ hoang từ năm 1998.

Những ngôi nhà hoang nơi tận cùng trái đất - Ảnh 3.

Bức tượng của nhà lãnh tụ Lê-nin tại quảng trường trung tâm khu định cư Pyramiden.

Những ngôi nhà hoang nơi tận cùng trái đất - Ảnh 4.

Mặc dù nằm cách Bắc Cực chỉ hơn 1.000km, nhưng khu định cư Pyramiden vẫn có một bể bơi đạt tiêu chuẩn Olympic.

Những ngôi nhà hoang nơi tận cùng trái đất - Ảnh 5.

Khu định cư Pyramiden bị bỏ hoang từ năm 1998.

Những ngôi nhà hoang nơi tận cùng trái đất - Ảnh 6.

Nhiều cơ sở vật chất hiện đại đã bị bỏ lại, bao gồm cả chiếc máy chiếu phim cổ trong một trung tâm giải trí nổi tiếng lúc bấy giờ.

Những ngôi nhà hoang nơi tận cùng trái đất - Ảnh 7.

Những cuộn phim vương vãi trên sàn nhà.

Những ngôi nhà hoang nơi tận cùng trái đất - Ảnh 8.

Mỗi khi đi ra ngoài, người dân thường mang theo súng săn nhằm đề phòng bị gấu Bắc Cực tấn công.

Những ngôi nhà hoang nơi tận cùng trái đất - Ảnh 9.

Khung cảnh hoang tàn tại một khu mỏ than bị bỏ hoang trên quần đảo Svalbard.

Những ngôi nhà hoang nơi tận cùng trái đất - Ảnh 10.

Sự u ám và hoang lạnh đến rợn người trong một khu vực khai thác than bị bỏ hoang.

Những ngôi nhà hoang nơi tận cùng trái đất - Ảnh 11.

Căn lều bỏ hoang nằm cô độc giữa Trạm Nghiên cứu Bắc Cực Kinnvika Polar Research Station.

Những ngôi nhà hoang nơi tận cùng trái đất - Ảnh 12.

"Xác" của một chiếc xe đi trên tuyết mang nhãn hiệu Studebaker M29 Weasel đã bị hoen gỉ theo thời gian.

Những ngôi nhà hoang nơi tận cùng trái đất - Ảnh 13.

Vẻ đẹp khó quên của khu vực High Arctic (Bắc cực cao).