Ghé thăm "ốc đảo tình yêu" giữa lòng thành phố ở Colombia

Lương Hồng Phúc, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 14/02/2016

Nhà nghỉ Kiss Me, một nhà nghỉ tình yêu nổi tiếng tại thành phố Cali, Colombia đã và đang là chốn lui về của rất nhiều cặp tình nhân. Nhất là trong dịp Valentine sắp tới.

Ngay trong thành phố Cali, Colombia, xuất hiện một bức tượng thần Vệ nữ thành Milo nổi tiếng, tất nhiên là hàng nhái, và bức tượng này đã thu hút sự chú ý của nhiếp ảnh gia Francesco Giusti. Anh quyết định phải tìm hiểu cho bằng được cái chốn gì mà lại có một kiệt tác nghệ thuật như vậy. Hóa ra, đây chính là ốc đảo yêu đương giữa thành phố Cali rộng lớn của Colombia.

Gọi là ốc đảo yêu đương thì hơi lãng mạn quá, kỳ thực đây là một nhà nghỉ tình yêu có tên The Residencias Kiss Me, hay còn được gọi là nhà nghỉ Kiss Me. Nơi đây, đúng như tên gọi của nó, là nơi để các cặp đôi muốn gắn kết tình cảm, các cặp vợ chồng muốn "thay đổi không khí", đến để tận hưởng những nụ hôn nồng cháy ở các bối cảnh nổi tiếng thế giới. Người ta có du lịch qua màn ảnh nhỏ thì đôi lứa Colombia có "du lịch qua nhà nghỉ nhỏ".

Ghé thăm ốc đảo tình yêu giữa lòng thành phố ở Colombia - Ảnh 1.

 Nhà nghỉ Kiss Me.

Bản copy tượng thần Vệ nữ thành Milo đóng vai trò như một PG cho nhà nghỉ, được trưng bày ngay bên ngoài để thu hút sự chú ý của khách hàng, bởi thần Vệ nữ tượng trưng cho sắc đẹp và tình yêu, mà tình yêu bao gồm cái gì thì các bạn cũng đủ hiểu. Tại nhà nghỉ Kiss Me có rất nhiều phòng mang nhiều chủ đề khác nhau, từ ngôi đền bí ẩn, làng tuyết lạnh lẽo hay thậm chí là tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh.

"Các bạn có thể thuê phòng nghỉ cho 1-2 tiếng đồng hồ, hoặc qua đêm luôn, tùy vào mục đích sử dụng của bạn", nhiếp ảnh gia Giusti cho biết. 

Ghé thăm ốc đảo tình yêu giữa lòng thành phố ở Colombia - Ảnh 2.

 Phía bên ngoài nhà nghỉ Kiss Me.

Thực tế, Francesco Giusti trước đây đã có niềm đam mê mãnh liệt với các nhà nghỉ tình yêu. Tổng cộng anh đã chụp được tới 20 nhà nghỉ trên khắp lãnh thổ Colombia, hầu hết là ở thành phố Cali, một số khác thì ở thủ đô Bogota. Tại Bogota nhà nghỉ có xu hướng hiện đại hơn, trong khi tại Cali thường có thiết kế khá nghệ thuật, có khá nhiều "đồ thú vị" phục vụ cho nhu cầu của các khách hàng. 

Cách thiết kế nhà nghỉ tình yêu này tại Cali chính là kết quả của những lần chắt lọc "tinh hoa văn hóa" đến từ Nhật Bản, nơi được coi là thủ đô của văn hóa tình yêu trên thế giới. Do ở Châu Á, văn hóa gia đình rất thịnh hành, người trẻ thường sống chung với cha mẹ mình cho đến khi lập gia đình riêng, vì vậy họ cần có những nơi để có thể thoải mái vẫy vùng mà không gặp bất cứ trường hợp khó xử nào. Lý thuyết là thế, nhưng lớp khách hàng vào đây thuộc đủ mọi thành phần lứa tuổi, từ tóc xanh mây trắng đến đầu điểm sương mai, từ độc thân vui tính tới ngón tay đeo nhẫn cưới. 

Theo Giusti, các nhà nghỉ này thường thuộc quyền quản lý của một hộ gia đình. Họ có thể tập trung vào một nhà nghỉ thật đẹp, hoặc mở một chuỗi nhà nghỉ thương hiệu. Con gái chủ nhân nhà nghỉ Kiss Me được nhiếp ảnh gia miêu tả là một người có tầm nhìn khá thú vị, cô biết chắt lọc văn hóa và hiểu cảm giác, nhu cầu của người ghé thăm nhà nghỉ, từ đó thiết kế ra một tác phẩm nghệ thuật thu hút rất nhiều khách hàng.

Ghé thăm ốc đảo tình yêu giữa lòng thành phố ở Colombia - Ảnh 3.

 Buồng ngủ theo phong cách Ai Cập, được "hành sự" trước sự chứng kiến của tượng nhân sư.

Ghé thăm ốc đảo tình yêu giữa lòng thành phố ở Colombia - Ảnh 4.

 Hoặc chui xuống lòng đại dương với đủ các sinh vật biển và các hiện tượng kì dị bí ẩn.

Ghé thăm ốc đảo tình yêu giữa lòng thành phố ở Colombia - Ảnh 5.

 Hay "hâm nóng tình yêu" trên sa mạc nóng bỏng.

Ghé thăm ốc đảo tình yêu giữa lòng thành phố ở Colombia - Ảnh 6.

 Đến với xứ phương Đông huyền bí.

Ghé thăm ốc đảo tình yêu giữa lòng thành phố ở Colombia - Ảnh 7.

 Những đồ trang trí trong nhà nghỉ Kiss Me được đánh giá là khá nghệ thuật.

Ghé thăm ốc đảo tình yêu giữa lòng thành phố ở Colombia - Ảnh 8.

 Bạn có muốn thách thức người ngoài hành tinh không? Buồng này được đặt tên là Area 51, một khu vực bí ẩn có thật ngoài đời, nơi đồn đại là có sự xuất hiện của người ngoài hành tinh.

Ghé thăm ốc đảo tình yêu giữa lòng thành phố ở Colombia - Ảnh 9.

 Người ta nói cọ mũi kiểu Eskimo là một trong những cách thể hiện tình cảm lãng mạn nhất.

Ghé thăm ốc đảo tình yêu giữa lòng thành phố ở Colombia - Ảnh 10.

 Trước khi tới đó, bạn sẽ được gấu Bắc Cực chào đón.

Ghé thăm ốc đảo tình yêu giữa lòng thành phố ở Colombia - Ảnh 11.

 Vẫn có các phòng bày trí đơn giản cho những người ưa sự tối giản hay... ít tiền.

Ghé thăm ốc đảo tình yêu giữa lòng thành phố ở Colombia - Ảnh 12.

 Khung cảnh tại một khách sạn tình yêu khác có tên Eros.

Ghé thăm ốc đảo tình yêu giữa lòng thành phố ở Colombia - Ảnh 13.

 Ghế ngồi được thiết kế "dành cho một vài mục đích đặc biệt" tại nhà nghỉ Moonlight.

Ghé thăm ốc đảo tình yêu giữa lòng thành phố ở Colombia - Ảnh 14.

 Thiết kế khá đặc biệt của nhà nghỉ Condoricosas tại thành phố Cali.

Ghé thăm ốc đảo tình yêu giữa lòng thành phố ở Colombia - Ảnh 15.

 Nhà nghỉ Kiss Me cung cấp cho khách nhiều "dịch vụ gia tăng" khác góp phần tăng cường cảm giác yêu đương.

Ghé thăm ốc đảo tình yêu giữa lòng thành phố ở Colombia - Ảnh 16.

 Số vỏ chăn ga gối đệm trong một ngày tại nhà nghỉ Sensation, thành phố Cali.