Những nghệ sĩ rời bỏ “bệ đỡ” JYP: Người lên như diều gặp gió, kẻ bặt vô âm tín

Thùy Dương, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 25/11/2018

Không thể phủ nhận JYP đã tạo nên nền tảng vững chắc để các nghệ sĩ tiếp tục phát triển sự nghiệp riêng của mình.

Không nhiều scandal ồn ào như SM cũng không dramma như CUBE, các nghệ sĩ rời JYP với những lí do riêng và tiếp tục phát triển sự nghiệp của mình. Dù không phải ai cũng đạt được thành công thực sự và được công chúng đón nhận nhưng cũng không thể phủ nhận công lao của ông lớn JYP trong việc đào tạo, trở thành đòn bẩy cho các nghệ sĩ của mình.

1. Rain

Những nghệ sĩ rời bỏ “bệ đỡ” JYP: Người lên như diều gặp gió, kẻ bặt vô âm tín - Ảnh 1.

Sau khi bị 18 công ty giải trí từ chối ở các buổi thử giọng chỉ vì đôi mắt một mí, cuối cùng Rain đã thành công trong buổi thử giọng của JYP Entertainment. Chính thức ra mắt năm 2002, Rain từng bước chứng tỏ năng lực của mình khi album thứ 3 của anh "It’s Rainning" đã tẩu tán được hơn 1 triệu bản. Đặc biệt, với vai nam chính trong phim truyền hình "Full House", nam ca sĩ đã trở thành một trong những nghệ sĩ hàng đầu của làn sóng Hallyu trên toàn châu Á.

MV "It's Raining" - Rain

Năm 2007, sau khi hết hạn hợp đồng với JYP, Rain quyết định lập công ty riêng mang tên J.Tune Entertainment và đào tạo thành công 2 nhóm nhạc MBLAQ, MADTOWN. Tuy nhiên tới năm 2010, với việc là cổ đông lớn nhất, JYP tuyên bố J.Tune đã trở thành công ty trực thuộc của mình.

Những nghệ sĩ rời bỏ “bệ đỡ” JYP: Người lên như diều gặp gió, kẻ bặt vô âm tín - Ảnh 3.

MBLAQ nổi tiếng một thời là "đứa con tinh thần" của Rain

Năm 2013, Rain kí hợp đồng với công ty con của CUBE nhưng chỉ sau 2 năm, anh chấm dứt hợp đồng và lập công ty riêng mang tên R.A.I.N, tự quản lí các hoạt động nghệ thuật của mình. Dù hiện tại đã qua thời kì hoàng kim nhưng những thành tích trong cả sự nghiệp âm nhạc và phim ảnh của chàng "hí" vẫn là tượng đài trong lòng người hâm mộ châu Á.

2. Sunmi

Những nghệ sĩ rời bỏ “bệ đỡ” JYP: Người lên như diều gặp gió, kẻ bặt vô âm tín - Ảnh 4.

Năm 2007, Sunmi ra mắt người hâm mộ với tư cách là thành viên của nhóm Wonder Girls. Nữ idol và các thành viên khác đã nhanh chóng trở nên nổi tiếng với 3 hit "Tell Me", "So Hot" và "Nobody".

MV "Nobody" - Wonder Girls

Sau khi Wonder Girls chính thức tan ra vào 2017, Sunmi không tiếp tục kí hợp đồng với JYP mà trở thành ca sĩ solo dưới trướng MakeUs Entertainment. Dù không còn được "chống lưng" bởi ông lớn Kpop nữa nhưng sự nghiệp của nữ idol lại lên như diều gặp gió.

Đĩa đơn "Gashina" phát hành năm 2017 đã làm mưa làm gió các BXH âm nhạc Hàn Quốc, đạt hơn 1,1 triệu lượt tải xuống. Những sản phẩm sau đó như "Heroine" hay mới nhất là "Siren" đều gây được tiếng vang lớn. Từ một thành viên không có nhiều dấu ấn trong Wonder Girls, Sunmi đã có bước chuyển mình ngoạn mục và trở thành "nữ hoàng quyến rũ" của Kpop.

MV "Gashina"  - Sunmi

3. Jeong Jinwoon

Những nghệ sĩ rời bỏ “bệ đỡ” JYP: Người lên như diều gặp gió, kẻ bặt vô âm tín - Ảnh 7.

Jeong Jinwoon là một thành viên của nhóm nhạc 2AM, debut năm 2008. Dù được đào tạo bởi JYP nhưng ban đầu, họ ra mắt dưới trướng Big Hit Entertainment sau đó mới trở lại JYP vào năm 2014 với album "Let’s Talk".

MV "Days like today" - 2AM

Tuy nhiên, sau khi hết hạn hợp đồng vào năm 2015, Jinwoon chọn Mystic Entertainment - nơi quy tụ những nghệ sĩ nối tiếng như Brown Eyed Girls, Eddy Kim, Park Jae Jung để tiếp tục phát triển sự nghiệp của mình. Với tư cách một ca sĩ solo, anh khai thác nhiều vào mảng nhạc rock bên cạnh phong cách ballad đã theo đuổi trước đây.

(Solo Debut) "Will" - Jeong Jinwoo

4. Byul

Những nghệ sĩ rời bỏ “bệ đỡ” JYP: Người lên như diều gặp gió, kẻ bặt vô âm tín - Ảnh 10.

Ra mắt cùng năm với Rain, nữ ca sĩ đã ngay lập tức nhận giải Daesang của đài SBS cho danh hiệu "Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất". Hoạt động dưới sự quản lí của JYP, cô đã phát hành một số đĩa đơn và đặc biệt thành công với ca khúc ""I Think I Love You" – nhạc phim "Full House".

I think I - Byul (English Translation)

Năm 2006, cô rời JYP và kí hợp đồng với Quan Entertainment. Năm 2012, Buyl kết hôn với rapper đồng thời là thành viên nổi tiếng của Running Man – HaHa. Tuy nhiên, cô ít tham gia các hoạt động âm nhạc hơn và những sản phẩm của cô cũng dần mất đi sự thu hút với người hâm mộ.

MV "Leaves" (Feat. Junoflo) - Buyl

5. SanE

Những nghệ sĩ rời bỏ “bệ đỡ” JYP: Người lên như diều gặp gió, kẻ bặt vô âm tín - Ảnh 13.

Năm 2010, ca khúc "Rap Genius" của SanE thắng giải "Bài hát Hiphop hay nhất" trong lễ trao giải "Korean Music Awards" và ngay sau đó anh trở thành rapper đầu tiên kí hợp đồng với JYP Entertainment. Sau khi hết hạn hợp đồng vào tháng 4 năm 2013, nam rapper tham gia chương trình Brand New Music và lần đầu tiên đạt No.1 với ca khúc "Story of Someone I Know".

MV "Story of someone I know" - SanE

SanE tham gia vào rất nhiều chương trình thực tế như Show Me The Money, Unpretty Rapstar, và thậm chí cả The Unit nhưng chưa tạo được nhiều dấu ấn trong lòng người hâm mộ.

[SMTM4] "I’m the man" - Basick with Verbal Jint, San E

6. Joo

Những nghệ sĩ rời bỏ “bệ đỡ” JYP: Người lên như diều gặp gió, kẻ bặt vô âm tín - Ảnh 16.

Joo là một trong những thí sinh tham gia Superstar Survival của JYP Entertainment. Mặc dù để tuột vị trí dẫn đầu vào tay Junho của 2PM nhưng cô vẫn được chấp nhận đào tạo tại công ty này và ra mắt khán giả năm 2008. Tuy nhiên sau đó, nữ ca sĩ triển vọng lại tập trung nhiều vào sự nghiệp diễn xuất.

MV "Bad Guy" - Joo

Vào năm 2015, hợp đồng của cô với JYP kết thúc và Joo quyết định đầu quân cho Woollim Entertainment. Gần đây nhất, cô tham gia vào The Unit và nhưng chỉ dừng lại ở vị trí thứ 33.

Joo tham gia The Unit và dừng chân ở vị trí 33

7. Im Junhyeok

Những nghệ sĩ rời bỏ “bệ đỡ” JYP: Người lên như diều gặp gió, kẻ bặt vô âm tín - Ảnh 19.

Im Junhyeok ra mắt với tư cách là thành viên của DAY6 vào năm 2015, nhưng nhanh chóng chấm dứt hợp đồng với JYP Entertainment vào năm 2016 do những tin đồn hẹn hò với fan mà anh vướng phải.

Sau khi rời JYP, sự nghiệp của nam idol cũng không mấy sáng lạn hơn. Anh đã tham gia ban nhạc Be Blossom và biểu diễn tại nhiều câu lạc bộ và lễ hội nhưng nhóm đã tan rã vào cuối năm 2017. Cùng với Joo, Im Junhyeok cũng tham gia The Unit và chỉ dừng chân ở vị trí 32. Chỉ trong năm nay, anh đã phát hành 2 ca khúc solo đầu tay "Stay" và "Sorry".

Im Junhyeok dừng chân ở vị trí 32 trong chương trình "The Unit"

8. HyunA

Những nghệ sĩ rời bỏ “bệ đỡ” JYP: Người lên như diều gặp gió, kẻ bặt vô âm tín - Ảnh 21.

HyunA ra mắt cùng với Sunmi trong đội hình Wonder Girls năm 2007 với vai trò rapper chính. Nhưng chỉ vài tháng sau đó, cô đã rời khỏi nhóm vì những lo ngại về sức khỏe của mình.

Năm 2008, nữ idol đầu quân cho CUBE Entertainment với tư cách là thành viên của 4MINUTE và nhanh chóng trở thành idol nổi bật, chủ chốt của nhóm. Với phong cách cuốn hút và tài năng của mình, HyunA sớm được đầu tư vào các hoạt động solo, nổi bật như "Change" và "Bubble Pop". Cùng với Hyunseung, nữ idol đã thành công đặc biệt với hit "Trouble Maker" và được mệnh danh là "nữ hoàng gợi cảm" của Kpop.

MV "Bubble Pop!'"- HyunA

Việc góp mặt vào siêu hit "Gangnam Style" của Psy cũng giúp hình ảnh của nữ idol được biết đến nhiều hơn trên toàn cầu.

Những nghệ sĩ rời bỏ “bệ đỡ” JYP: Người lên như diều gặp gió, kẻ bặt vô âm tín - Ảnh 23.

HyunA góp mặt trong "Gangnam Style"

Sau khi 4MINUTE tan rã vào năm 2016, HyunA là thành viên duy nhất gia hạn hợp đồng với Cube Entertainment. Cô đã tiếp tục với sự nghiệp solo của mình và trở thành trụ cột, cứu vớt tình hình khó khăn của công ty. Nữ idol còn ra mắt trong đội hình nhóm nhỏ Triple H, kết hợp cùng Hui và E’Dawn của PENTAGON.

"RETRO FUTURE" - Triple H

HyunA cũng là một trong những tâm điểm của Kpop thời gian qua khi vướng phải scandal hẹn hò với E’Dawn. Tính nghiêm trọng của sự việc đã khiến cô quyết định rời CUBE nhưng sức hút của "nữ hoàng gợi cảm" vẫn là rất lớn với cộng đồng fan Kpop.

Những nghệ sĩ rời bỏ “bệ đỡ” JYP: Người lên như diều gặp gió, kẻ bặt vô âm tín - Ảnh 25.

Scandal hẹn hò đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp của HyunA

9. G.Soul

Những nghệ sĩ rời bỏ “bệ đỡ” JYP: Người lên như diều gặp gió, kẻ bặt vô âm tín - Ảnh 26.

G.Soul là thực tập sinh lâu nhất của JYP Entertainment, anh được đào tạo tận 15 năm trước khi ra mắt. Năm 2015, anh debut với mini-album "Coming Home". 

MV "You" - G.Soul

Tuy nhiên, hợp đồng với JYP chỉ kéo dài 2 năm. Sau đó, G.Soul đã kí hợp đồng với H1GHR MUSIC. Đây là công ty giải trí của Jay Park – người bạn từ hồi thực tập sinh của anh. Album gần đây nhất của anh được phát hành vào cuối 2017 với tên "Circles".

10. Sunye

Những nghệ sĩ rời bỏ “bệ đỡ” JYP: Người lên như diều gặp gió, kẻ bặt vô âm tín - Ảnh 28.

Sunye được đào tạo tại JYP Entertainment trong 6 năm trước khi ra mắt với tư cách là trưởng nhóm kiêm giọng ca chính của Wonder Girls. Sau khi kết hôn với nhà truyền giáo người Canada gốc Hàn, cô khiến người hâm mộ bất ngờ trước tuyên bố rời nhóm vào năm 2014.

Những nghệ sĩ rời bỏ “bệ đỡ” JYP: Người lên như diều gặp gió, kẻ bặt vô âm tín - Ảnh 29.

Sunye kết hôn ngay khi Wonder Girls đang hoạt động và gặp nhiều khó khăn khi quảng bá tại Mỹ

Sau khi rời Wonder Girls, Sunye tích cực tham gia vào các hoạt động truyền giáo và thiện nguyện cùng vị hôn phu của mình. Gần đây đã có thông báo rằng Sunye đã ký hợp đồng với Polaris Entertainment. Đồng thời, việc xuất hiện trên King of Masked Singer khiến fan tin tưởng vào sự tái xuất sớm của nữ idol nổi tiếng một thời.

Sunye tham gia chương trình âm nhạc King of Masked Singer

11. Jo Kwon

Những nghệ sĩ rời bỏ “bệ đỡ” JYP: Người lên như diều gặp gió, kẻ bặt vô âm tín - Ảnh 31.

Kwon cũng trải qua thời gian đào tạo lên đến 7 năm trước khi debut trong đội hình 2AM. Sau 16 năm gắn bó cùng JYP, anh đã chính thức nói lời chia tay và kí hợp đồng với CUBE để phát triển sự nghiệp solo của mình. Tháng 1 năm 2018, Jo Kwon phát hành đĩa đơn "Lonely".

MV "Crosswalk" - Jo Kwon

Hiện tại sự nghiệp của anh đang bị gián đoạn khi nam idol bắt đầu thực hiện nghĩa vụ quân sự vào tháng 8 vừa rồi.

12. Jia

Những nghệ sĩ rời bỏ “bệ đỡ” JYP: Người lên như diều gặp gió, kẻ bặt vô âm tín - Ảnh 33.

Ra mắt trong đội hình MissA - nhóm nhạc tân binh "khủng long" của JYP vào 2010, Jia đã cùng các thành viên đạt được nhiều thành tích đáng nể. Ca khúc debut "Bad Girl Good Girl" thành công vang dội, giúp MissA trở thành girlgroup đạt No.1 nhanh nhất trên một chương trình âm nhạc vào thời điểm đó!

Những nghệ sĩ rời bỏ “bệ đỡ” JYP: Người lên như diều gặp gió, kẻ bặt vô âm tín - Ảnh 34.

Jia từng gặt hái nhiều thành công cùng MissA

Sau khi nhóm tan rã, cô rời JYP Entertainment vào năm 2016 và ngay sau đó đã ký hợp đồng với Banana Culture Music để tập trung quảng bá tại Trung Quốc. Jia đã tích cực cho phát hành các sản phẩm âm nhạc tại quê nhà và giành giải "Nghệ sĩ nữ đột phá của năm" tại lễ trao giải "Annual V Chart Awards" lần thứ 5.

"Drip" - Meng Jia

13. Jay Park

Những nghệ sĩ rời bỏ “bệ đỡ” JYP: Người lên như diều gặp gió, kẻ bặt vô âm tín - Ảnh 36.

Năm 2008, Jay Park ra mắt với tư cách là thủ lĩnh của 2PM và nhanh chóng đạt được thành công với 2 ca khúc "10 out of 10" and "Again & Again". Tuy nhiên, sau khi dính phải lùm xùm liên quan đến những phát ngôn của mình về Hàn Quốc, anh đã rời nhóm và JYP Entertainment vào năm 2010.

Tháng 7 năm 2010, anh đã ký hợp đồng với SidusHQ và trở lại sân khấu âm nhạc Hàn Quốc vào năm 2011. Sau đó 2 năm, Jay thành lập AOMG, làm việc với các nghệ sĩ hip-hop như Simon Dominic, Loco, Gray và nhiều nghệ sĩ khác.

[MV] Simon Dominic - WON(₩) & ONLY (Feat. Jay Park)

Gần đây, nam ca sĩ cùng người bạn lâu năm và nhà sản xuất Cha Cha Malone thành lập công ty riêng mang tên H1GHR MUSIC để đào tạo các nghệ sĩ Hàn Quốc cũng như nước ngoài.

Những nghệ sĩ rời bỏ “bệ đỡ” JYP: Người lên như diều gặp gió, kẻ bặt vô âm tín - Ảnh 38.

H1GHR MUSIC là nơi đào tạo nghệ sĩ trong và ngoài Hàn Quốc

Tính đến tháng 7 năm 2017, Jay Park là người Mỹ gốc Á đầu tiên ký hợp đồng với Roc Nation - một nhãn hiệu được thành lập bởi Jay-Z và hiện đang sở hữu một số tên tuổi lớn nhất của ngành công nghiệp âm nhạc như J.Cole, Mariah Carey.

Những nghệ sĩ rời bỏ “bệ đỡ” JYP: Người lên như diều gặp gió, kẻ bặt vô âm tín - Ảnh 39.

Nguồn tham khảo: Koreaboo