Những ngày cuối đời của Aaron Carter, dàn sao khóc thương ngôi sao yểu mệnh

Hoan Ca, Theo Tri Thức Trẻ 11:00 06/11/2022

Nam ca sĩ, rapper Aaron Carter đã qua đời vào sáng ngày 5/11, hưởng dương 34 tuổi. Anh ra đi khi nhiều tâm nguyện vẫn còn dang dở, khiến bạn bè và đồng nghiệp thương tiếc.

People đưa tin Aaron Carter đã tử vong ở nhà riêng tại Lancaster, California (Mỹ) vào trưa ngày 5/11 khi mới 34 tuổi. Nguyên nhân tử vong của nam ca sĩ vẫn đang được Sở cảnh sát Los Angeles điều tra. Trang Page Six dẫn lời một đại diện của Aaron Carter cho biết gia đình của nam ca sĩ đã được thông báo hung tin và đang trên đường tới Los Angeles. "Những năm cuối đời, Aaron làm việc rất chăm chỉ, nỗ lực sửa đổi để trở thành một người cha tốt, có thể chăm lo cho gia đình mình".

Những ngày cuối đời của Aaron Carter, dàn sao khóc thương ngôi sao yểu mệnh - Ảnh 1.

Hình ảnh tại hiện trường khi cảnh sát tìm thấy Aaron Carter đã qua đời

Sự ra đi đột ngột của Carter khiến nhiều đồng nghiệp không khỏi bàng hoàng, tiếc thương. Trên Twitter cá nhân, nữ diễn viên, ca sĩ Hilary Duff chia sẻ: "Gửi Aaron, em rất tiếc vì cuộc đời anh phải trải qua quá nhiều chông gai, và anh phải đấu tranh để vượt qua chúng trước ánh mắt của cả thế giới. Ở anh luôn toát ra một sức hút đến từ sự sôi nổi. Phần trái tim thiếu nữ trong em luôn yêu thương anh. Xin được gửi lời chia buồn sâu sắc đến những người thân yêu của anh lúc này. Hãy an giấc vĩnh hằng".

Những ngày cuối đời của Aaron Carter, dàn sao khóc thương ngôi sao yểu mệnh - Ảnh 3.

Aaron Carter và Hilary Duff từng có khoảng thời gian ngọt ngào bên nhau hồi 2001

Nữ diễn viên Melissa Joan Hart, ngôi sao của TV series Sabrina Cô Phù Thủy Nhỏ ăn khách một thời đã đăng tấm ảnh chụp chung cùng Aaron Carter thời cả hai còn trẻ lên trang cá nhân kèm lời chia buồn: "Xin gửi tình yêu thương đến gia đình, bè bạn và người hâm mộ Aaron Carter. Mong cậu yên nghỉ".

"Nổi tiếng từ thuở thiếu thời giống một lời nguyền hơn là đặc ân. Việc vượt qua nó để lớn lên lại càng chẳng dễ dàng. Hãy yên nghỉ nhé Aaron Carter", nhạc sĩ Diane Warren viết trên trang Twitter.

Người bạn thân lâu năm và cũng là đồng nghiệp của Carter, nam diễn viên Tyler Hilton bày tỏ: "Tôi đã quen biết nhiều năm và thực sự yêu mến Aaron. Đó là một người đàn ông ấm áp và rất vui tính. Tôi từng đứng trên sân khấu cùng Aaron và cảm nhận được nhiệt huyết tỏa ra từ con người này. Bạn tôi ơi, yên nghỉ nhé".

Những ngày cuối đời của Aaron Carter, dàn sao khóc thương ngôi sao yểu mệnh - Ảnh 5.

Aaron Carter là em trai của thành viên nhóm Backstreet Boys Nick Carter. Anh nổi tiếng từ năm 13 tuổi nhưng sự nghiệp không mấy thành công khi bước vào tuổi trưởng thành

Cũng theo People, chỉ một tháng trước khi qua đời, Aaron Carter đã rao bán ngôi nhà của mình với mục tiêu "mở ra một chương mới trong cuộc đời". Hôm 29/10, Carter đã đăng ảnh chụp màn hình thông báo rao bán ngôi nhà với bảy phòng ngủ của mình lên trang Twitter cá nhân. Đây là căn nhà thứ hai thuộc quyền sở hữu của Carter. Nam ca sĩ cũng tự nhận mình có duyên với ngành bất động sản.

"Rao bán ngôi nhà thứ hai của tôi. Tôi quả thật có duyên với nghề bất động sản. Sẵn sàng bước vào một chương mới trong cuộc đời với ngôi nhà thứ ba. Tôi đã lên kế hoạch dọn tới đó ở và xây dựng một tổ ấm cho gia đình mình. Đây là một năm rất khó khăn, nhưng tôi cũng đã thấm thía nhiều điều. Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn", Aaron Carter viết trong bài đăng.

Ngôi nhà thứ hai của Aaron Carter từng được rao bán hồi 30/9 với mức giá 829.900 USD. Sau đó, nam ca sĩ đã hạ bớt 30.000 USD, còn 799.900 USD vào một tuần trước khi anh qua đời. Theo chia sẻ của bạn bè và gia đình, những năm qua, Aaron Carter đã nỗ lực vực dậy cuộc sống của mình, chăm chỉ làm việc để chăm sóc cho gia đình, đặc biệt là trở thành người bố tốt của cậu con trai 11 tháng tuổi là con chung với hôn thê Melanie Martin.

Những ngày cuối đời của Aaron Carter, dàn sao khóc thương ngôi sao yểu mệnh - Ảnh 6.

Quan hệ giữa Aaron Carter và Melanie Martin trải qua nhiều sóng gió trong những năm qua

Aaron Carter và người mẫu Melanie Martin đã đính hôn năm 2020 và chào đón con trai đầu lòng hồi tháng 11/2021. Cặp tình nhân từng hủy lễ đính hôn rồi lại trở về bên nhau hồi tháng 12/2021 trước khi tiếp tục chia tay lần nữa vào tháng 2 năm nay.

"Mối quan hệ của chúng tôi đã đi tới chỗ không thể bước chung một con đường. Xin hãy tôn trọng sự riêng tư của tôi vào lúc này. Xin cảm ơn", Aaron Carter viết trên Twitter vào thời điểm chia tay hôn thê. Anh cũng chia sẻ mình chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ mới trong tương lai gần vì "quá sợ hãi và không thể tin một người phụ nữ nào nữa".

Những ngày cuối đời của Aaron Carter, dàn sao khóc thương ngôi sao yểu mệnh - Ảnh 7.

Bức ảnh cuối cùng của Aaron Carter và con trai, được anh chia sẻ trên Twitter cá nhân

Tuy quan hệ với hôn thê cũ trục trặc, nhưng Aaron Carter luôn quan tâm chăm sóc và yêu thương con chung của hai người. Hồi 18/10, anh chia sẻ một bức ảnh chụp cùng con trai trên Twitter kèm phần mô tả có đoạn: "Thật an lòng khi mọi thứ cuối cùng cũng trở lại bình thường". Trước đó, hồi tháng 9, truyền thông đưa tin Carter đã bị tước quyền nuôi dưỡng con trai vì hành vi lạm dụng thuốc và bạo lực gia đình. Carter đã tình nguyện tham gia các chương trình trị liệu để có lại quyền nuôi con.

Dù tình trường và đời tư nhiều bê bối, nhưng Aaron Carter luôn muốn làm một người bố tốt. Hồi 2018, trong bài phỏng vấn với People, anh từng chia sẻ: "Tôi sẽ làm một người bố tốt. Tôi muốn có nhiều con. Càng nhiều con, cuộc sống càng bền vững, càng nhiều hạnh phúc và tiếng cười, nhiều sự chiêm nghiệm và niềm vui. Mọi thứ sẽ chỉ tốt lên".

Ảnh: Twitter