Những mỹ nhân tài sắc vẹn toàn của màn ảnh Hoa ngữ thập niên 80-90 (Phần 1)

Lý Cơ Hân, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 02/02/2017

Lâm Thanh Hà, Trương Mạn Ngọc và Trương Mẫn luôn gây ấn tượng bởi chính tài năng cũng như nhan sắc không dễ nhầm lẫn.

Màn ảnh Hoa ngữ thập niên 80-90 không chỉ sản sinh vô số tác phẩm thuộc hàng kinh điển mà còn trình làng không ít mỹ nhân tài năng. Những người đẹp này luôn gây ấn tượng bởi chính tài năng cũng như nhan sắc không dễ nhầm lẫn.

Lâm Thanh Hà

Lâm Thanh Hà sinh ra trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật khi cha của cô làm việc ở một xưởng may, còn mẹ là nội trợ. Hàng ngày ngoài giờ học, Lâm Thanh Hà còn cùng bạn bè đi xem phim và từ đó mơ ước trở thành một diễn viên hoặc giáo viên mẫu giáo.

Những mỹ nhân tài sắc vẹn toàn của màn ảnh Hoa ngữ thập niên 80-90 (Phần 1) - Ảnh 1.

Khi vừa tròn 17 tuổi, người đẹp được đạo diễn Tống Tân Thọ phát hiện và mời ký hợp đồng đóng phim Song Ngoại (1973), bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Quỳnh Dao. Người đẹp sau đó liên tục xuất hiện trong nhiều bộ phim của Đài Loan, đa số đều được chuyển thể từ sách Quỳnh Dao.

Những mỹ nhân tài sắc vẹn toàn của màn ảnh Hoa ngữ thập niên 80-90 (Phần 1) - Ảnh 2.

Dù có nhiều bộ phim được xếp hàng kinh điển, nhưng người đẹp lại khá kém duyên với giải thưởng

Sự nổi tiếng của cô gắn với những rắc rối trong đời sống riêng tư khi người đẹp vướng vào mối quan hệ tay ba với hai ngôi sao Tần Hán và Tần Tường Lâm. Điều này đã khiến cho khán giả ở Đài Loan lạnh nhạt với những bộ phim mà cô tham gia và sự nghiệp của cô có nguy cơ thất bại. Vào đầu thập niên 80, Lâm Thanh Hà chuyển sang đóng phim ở Hồng Kông.

Những mỹ nhân tài sắc vẹn toàn của màn ảnh Hoa ngữ thập niên 80-90 (Phần 1) - Ảnh 3.

Lâm Thanh Hà liên tục tham gia những bộ phim nổi tiếng ở đây như Thục Sơn (1983), Tiếu Ngạo Giang Hồ 2 (1991), Lộc Đỉnh Ký 2 (1992), Đông Tà Tây Độc (1994) và Trùng Khánh Sâm Lâm (1994). Sau hai vai diễn trong phim của Vương Gia Vệ, Lâm Thanh Hà kết hôn và giã từ điện ảnh. Vị đạo diễn Từ Khắc từng đánh giá cô là người không thể thay thế, còn Châu Tinh Trì khi được phỏng vấn về nữ diễn viên anh yêu thích nhất lập tức trả lời đó là Lâm Thanh Hà.

Những mỹ nhân tài sắc vẹn toàn của màn ảnh Hoa ngữ thập niên 80-90 (Phần 1) - Ảnh 4.

Người đẹp đã chiến thắng Vai nữ chính xuất sắc ở giải thưởng Kim Mã của Đài Loan năm 1990

Trương Mẫn

Người đẹp họ Trương sinh năm 1967 tại Hồng Kông. Cô đã được nhà làm phim nổi tiếng Vương Tinh phát hiện và mời vào nhiều tác phẩm của ông giai đoạn thập niên 90. Vào khoảng thời gian này, Trương Mẫn được biết đến qua những vai diễn đóng bên cạnh Châu Tinh Trì trong hơn 10 bộ phim.

Những mỹ nhân tài sắc vẹn toàn của màn ảnh Hoa ngữ thập niên 80-90 (Phần 1) - Ảnh 5.

Sau khi diễn xuất trong nhiều bộ phim khác nhau, Trương Mẫn đã thử sức với vai trò sản xuất. Nhận thất bại cay đắng trong vai trò mới này, cô giã từ sự nghiệp phim ảnh vào năm 2003. Dù đã rời xa ống kính máy quay nhiều năm, Trương Mẫn vẫn giữ được những nét đẹp thuở nào.

Những mỹ nhân tài sắc vẹn toàn của màn ảnh Hoa ngữ thập niên 80-90 (Phần 1) - Ảnh 6.

Được mệnh danh Đệ nhất mỹ nhân phim Châu Tinh Trì, Trương Mẫn đã hợp tác cùng nam diễn viên này trong các bộ phim như "Trường Học Uy Long" (1991), "Trạng Sư Tô Khất Nhi" (1992), "Lộc Đỉnh Ký" (1992),…

Khưu Thục Trinh

Từng là ứng viên của Hoa Hậu Hồng Kông 1987, nhưng Khưu Thục Trinh đã bị loại khỏi cuộc thi do bị dính tin đồn từng phẫu thuật thẩm mỹ. Dẫu vậy, nhan sắc của nữ diễn viên đã giúp cô lọt vào mắt xanh của nhiều nhà làm phim.

Những mỹ nhân tài sắc vẹn toàn của màn ảnh Hoa ngữ thập niên 80-90 (Phần 1) - Ảnh 7.

Tác phẩm ấn tượng nhất của Khưu Thục Trinh là Sát Thủ Lõa Thể (1992) đóng cùng Nhậm Đạt Hoa. Vai diễn trong bộ phim đã mang đến cho cô đề cử giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc ở LHP Kim Tượng 1993. Danh hiệu Nữ thần gợi cảm cũng đã gắn liền với người đẹp từ đó.

Những mỹ nhân tài sắc vẹn toàn của màn ảnh Hoa ngữ thập niên 80-90 (Phần 1) - Ảnh 8.

Những phim nổi tiếng khác của nữ diễn viên này có thể kể đến như Lộc Đỉnh Ký (1992), Ỷ Thiên Đồ Long Ký: Ma Giáo Giáo Chủ (1993), Thủ Đoạn Cua Trai (1994),… Vào cuối thập niên 90, cô chính thức giải nghệ khi vừa tròn 31 tuổi, người đẹp ngày càng ít xuất hiện trước công chúng.

Những mỹ nhân tài sắc vẹn toàn của màn ảnh Hoa ngữ thập niên 80-90 (Phần 1) - Ảnh 9.

Lý Gia Hân

Lý Gia Hân mang hai dòng máu Bồ Đào Nha và Trung Quốc. Cô đã thắng giải Hoa Hậu Hồng Kông và Hoa Hậu Quốc tế Trung Quốc năm 1988. Với nhan sắc ấn tượng, Lý Gia Hân không chỉ được mời đóng những phim truyền hình của đài nổi tiếng TVB như Nguyên Chấn Hiệp (1993) mà còn có những bộ phim điện ảnh đáng chú ý như Thiến Nữ U Hồn 2 (1990), Tiếu Ngạo Giang Hồ: Đông Phương Bất Bại (1991) và Đọa Lạc Thiên Sứ (1995).

Những mỹ nhân tài sắc vẹn toàn của màn ảnh Hoa ngữ thập niên 80-90 (Phần 1) - Ảnh 10.

Với diễn xuất một màu và không mấy ấn tượng, cô nàng thường bị gọi là "bình hoa di động". Dẫu vậy thì vẫn có khá nhiều người hâm mộ hài hước khi nhận xét xinh đẹp như Gia Hân thì có làm "bình hoa" cũng chẳng vấn đề gì. Năm 2008, Lý Gia Hân kết hôn với tỷ phú nổi tiếng Hứa Tấn Hanh và sinh một người con.

Những mỹ nhân tài sắc vẹn toàn của màn ảnh Hoa ngữ thập niên 80-90 (Phần 1) - Ảnh 11.

Lý Gia Hân đọ sắc cạnh cô bạn Lê Tư

Trương Mạn Ngọc

Trương Mạn Ngọc sinh ra ở Hồng Kông năm 1964 trong một gia đình thương gia có gốc Thượng Hải. Do gia đình chuyển sang Anh quốc để sinh sống, nên thời niên thiếu cô trải qua ở nước ngoài.

Những mỹ nhân tài sắc vẹn toàn của màn ảnh Hoa ngữ thập niên 80-90 (Phần 1) - Ảnh 12.

Trương Mạn Ngọc sau đó quay trở về Hồng Kông tham gia cuộc thi Hoa Hậu Hồng Kông năm 1983. Cô thắng ngôi Á Hậu và bắt đầu dấn thân vào sự nghiệp đóng phim, có thể kể đến các bộ phim TVB như Cảnh Sát Mới Ra Trường (1984), Võ Lâm Thế Gia (1985) và Dương Gia Tướng (1985).

Những mỹ nhân tài sắc vẹn toàn của màn ảnh Hoa ngữ thập niên 80-90 (Phần 1) - Ảnh 13.

Nữ diễn viên đóng phim điện ảnh từ năm 1984 và ghi dấu ấn trong Câu Chuyện Cảnh Sát (1985) diễn xuất cùng Thành Long. Trong khoảng thời gian này, vai diễn của người đẹp không có nhiều màu sắc, thường chỉ là những vai xinh đẹp và nết na.

Những mỹ nhân tài sắc vẹn toàn của màn ảnh Hoa ngữ thập niên 80-90 (Phần 1) - Ảnh 14.

Trương Mạn Ngọc chứng tỏ khả năng diễn xuất trong Vượng Giác Tạp Môn (1988), tác phẩm đầu tay của đạo diễn Vương Gia Vệ. Bộ phim đã giúp cô nhận được đề cử của giải Điện ảnh Hồng Kông, đồng thời cũng đánh dấu sự hợp tác lâu dài giữa nữ minh tinh này với đạo diễn họ Vương.

Những mỹ nhân tài sắc vẹn toàn của màn ảnh Hoa ngữ thập niên 80-90 (Phần 1) - Ảnh 15.

Người đẹp đã nhiều lần thắng các giải thưởng lớn như Kim Tượng (Hồng Kông) và Kim Mã (Đài Loan)

Những mỹ nhân tài sắc vẹn toàn của màn ảnh Hoa ngữ thập niên 80-90 (Phần 1) - Ảnh 16.

Người đẹp họ Trương còn từng chiến thắng hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc ở LHP Berlin và Cannes

Trong những năm sau đó, cô liên tục xuất hiện trong những phim nổi tiếng như Đông Tà Tây Độc (1994), Điềm Mật Mật (1996), Irma Vep (1996), Ba Chị Em Họ Tống (1997), Tâm Trạng Khi Yêu (2000), Anh Hùng (2002) và Clean (2004). Khác với Lâm Thanh Hà, Trương Mạn Ngọc lại rất có duyên với giải thưởng. Cô gần như rời xa màn ảnh từ năm 2004 và dành thời gian cho những niềm đam mê khác.

(Còn tiếp)