Những món quà Tết ý nghĩa mà các bạn trẻ lựa chọn để dành tặng bố mẹ

Lam Anh, Theo Phụ nữ Việt Nam 12:00 26/12/2022

Dành tặng bố mẹ những món quà Tết thiết thực và có ý nghĩa đang là xu hướng của nhiều bạn trẻ.

Chỉ còn vài tuần nữa là đến Tết Nguyên đán 2023, từ những cuộc chuyện trò trong văn phòng cho tới mạng xã hội, đâu đâu cũng thấy người ta hỏi han, tranh luận xôn xao về chuyện chi tiêu ngày Tết thế nào, chọn quà Tết ra sao.

Sở dĩ việc biếu, tặng quà Tết ngày càng khiến người ta băn khoăn, suy nghĩ nhiều là bởi, thời nay để lựa chọn được một món quà tinh tế và độc đáo khó hơn nhiều so với trước kia. Chưa bàn đến vấn đề đa dạng của các loại mặt hàng, sản phẩm phù hợp dùng để làm quà Tết nhưng có 1 sự thật cần khẳng định đó là, kinh tế càng phát triển, càng dư dả thì con người ta càng khó tính, cầu kì trong chọn lựa.

Không giống với phần đông mọi người trong cách chọn quà Tết biếu bố mẹ, Đinh Xuân Hoàn (31 tuổi, đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội) cho biết:

Những món quà Tết ý nghĩa mà các bạn trẻ lựa chọn để dành tặng bố mẹ - Ảnh 1.

Đinh Xuân Hoàn chú trọng vào những món đồ có ý nghĩa thiết thực trong cuộc sống.

"Năm trước, mình có mua tặng mẹ 1 chiếc máy giặt sấy với mong muốn mẹ đỡ vất vả hơn. Mẹ mình hay có thói quen giặt đồ vào buổi tối sau khi tắm xong. Mỗi lần chờ cũng mất khoảng 1 tiếng đồng hồ, tính ra cũng khá muộn nên nếu lúc này mới đi phơi đồ thì mình khá lo lắng cho mẹ.

Kể từ ngày có máy giặt sấy, mẹ mình bỏ được hẳn 1 công đoạn đó, có thêm thời gian nghỉ ngơi, không còn phải lọ mọ đi phơi đồ đêm khuya nên mình cũng yên tâm hơn nhiều!" - Đinh Xuân Hoàn nói.

Ưu tiên tặng những món quà Tết có lợi ích thiết thực trong cuộc sống dường như không chỉ là sự lựa chọn của Đinh Xuân Hoàn, nó còn là xu hướng của không ít bạn trẻ thời nay.

Hãy cùng trò chuyện với các bạn trẻ dưới đây để biết món quà Tết ý nghĩa nhất dành tặng cho bố mẹ của họ là gì và dự định trong năm nay sẽ như thế nào nhé!

1. Saffron
- Thu Nguyệt (31 tuổi, Hải Dương)

Những món quà Tết ý nghĩa mà các bạn trẻ lựa chọn để dành tặng bố mẹ - Ảnh 2.

Ngoài lì xì ngày Tết, Thu Nguyệt tặng thêm cho bố mẹ saffron để bồi bổ sức khoẻ.

2 năm trở lại đây, nhất là sau khi đại dịch Covid-19 ập đến, cảm nhận rõ tầm quan trọng của sức khoẻ, Thu Nguyệt cũng chọn Saffron là quà tặng dịp Tết dành cho bố mẹ.

"Mình đi làm xa nhà thì đúng là chỉ mong bố mẹ được khỏe mạnh, nhưng vì không có kiến thức về thuốc thang nên thay vì gửi thực phẩm chức năng hay thuốc men thì mình tặng thêm saffron cho bố mẹ bồi bổ sức khoẻ.

Năm nay, mẹ mình còn muốn dùng saffron để tiếp khách thay trà thông thường để tốt hơn cho sức khỏe của mọi người nữa cơ." - Thu Nguyệt chia sẻ.

Có thể, giữa muôn vàn nguyện ước cao xa, sức khỏe chính là món quà ý nghĩa nhất dành tặng cha mẹ dịp Tết đến xuân về. Bởi, có những điều tưởng chừng rất bình thường với người trẻ lại khó có được ở người cao tuổi mà sức khỏe chính là một trong những ví dụ điển hình nhất.

2. Yến sào
- Nguyễn Nga (29 tuổi, Hà Nội)

"Nhiều năm rồi, hầu như mình chỉ biếu bố mẹ tiền. Tuy nhiên, năm ngoái mình cũng có biếu thêm cho bố mẹ mấy lạng yến để bồi bổ thêm. Bố mẹ mình không thích mua linh tinh nên mình chỉ tập trung lựa mấy thứ tốt cho sức khoẻ. May là bố mẹ mình khá thích ăn yến chưng nên năm nay mình cũng dự định sẽ tiếp tục biếu yến. Mong là bố mẹ sẽ luôn khỏe mạnh như bây giờ!” - Nga nói.

Nga cũng cho biết thêm, hiện tại, tình trạng sức khỏe của bố mẹ Nga Nguyễn được cải thiện rất nhiều; đặc biệt là không còn tình trạng mất ngủ hay mệt mỏi, uể oải nữa. Vì thế, năm nay cô vẫn chọn yến sào làm quà biếu bố mẹ.

Những món quà Tết ý nghĩa mà các bạn trẻ lựa chọn để dành tặng bố mẹ - Ảnh 3.

Nga cho biết, kể từ ngày cô biếu yến sào, đến nay bố mẹ vẫn duy trì thói quen ăn yến chưng mỗi tuần 1 lần.

3. Nấm đông trùng hạ thảo
- Ngân Ken (30 tuổi, Hà Nội)

Những món quà Tết ý nghĩa mà các bạn trẻ lựa chọn để dành tặng bố mẹ - Ảnh 4.

Ngân Ken năm nay dự định sẽ biếu bố mẹ saffron và nấm đông trùng hạ thảo.

Mặc dù ở cùng bố mẹ và mỗi ngày đều có thể tự tay chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình. Tuy nhiên, cũng chính vì thế mà Ngân nhận ra những sự thay đổi về sức khỏe của bố mẹ. Vì thế, Ngân cũng quyết định biếu bố mẹ thêm nấm đông trùng hạ thảo để tăng cường sức đề kháng.

"Năm ngoái, lúc đầu mình dự định vẫn sẽ duy trì thói quen như mọi năm là biếu bố mẹ một ít tiền để tiêu Tết. Bởi vì để tặng quà cho bố mẹ thực sự mình cảm thấy rất khó. Bố mẹ gần như không thiếu gì và nếu tặng linh tinh nhiều khi còn bị ăn mắng ý chứ!

Nhưng mà cũng chính năm ngoái mình nhận ra sức đề kháng của mẹ có vấn đề khi liên tục ốm vặt, dễ mắc phải các bệnh lây truyền nên sau một hồi tìm hiểu, mình quyết định mua nấm đông trùng hạ thảo để biếu thêm.

Năm vừa qua mình thấy mẹ có vẻ ăn uống ngon hơn, khỏe khoắn hơn và cũng ít ốm vặt hơn nên mình rất vui. Tuy nhiên, có thể năm nay mình cũng sẽ biếu thêm một ít saffron vì bố mẹ mình thời gian này xuất hiện dấu hiệu khó ngủ, ngủ không sâu giấc” - Ngân Ken cho biết.

Nhìn chung, giá trị của quà Tết không đến từ những thứ cầu kỳ, đắt tiền, mà luôn nằm ở tình cảm, sự trân quý mà chúng ta dành cho những người thân yêu. "Chìa khoá" duy nhất để chúng ta có thể lựa chọn được món quà Tết phù hợp với bố mẹ đó là sự thấu hiểu, quan sát bằng cả tình yêu thương. Vì lẽ đó, những món quà Tết không kém phần ý nghĩa khác đôi khi nằm ở sự đáp ứng được nhu cầu cần thiết của bố mẹ. Quà Tết của 2 nhân vật dưới đây chính là ví dụ điển hình cho điều đó!

4. Điện thoại thông minh
- Trần Hương (35 tuổi, Hòa Bình)

Những món quà Tết ý nghĩa mà các bạn trẻ lựa chọn để dành tặng bố mẹ - Ảnh 5.

Trần Hương tặng điện thoại cho bố.

Suốt cả năm, hầu hết Hương đều tặng tiền mặt vào các dịp lễ, Tết, sinh nhật... vì luôn lo lắng về việc quà tặng sẽ không phù hợp với nhu cầu và sở thích của bố mẹ. Nếu khi tặng đi mà không được dùng tới sẽ rất lãng phí.

Tuy nhiên, năm ngoái, Hương cũng có tặng thêm cho bố 1 chiếc điện thoại iPhone 13 Promax vì hiện tại ông bà ở xa gia đình Hương.

"Thời điểm đó bố mình cũng đang dùng 1 chiếc điện thoại khác và cũng chưa có ý định đổi. Thế nhưng, camera của chiếc điện thoại cũ đã không còn nét lắm. Những hôm mình gửi 2 bé về ông bà chăm giúp, bố muốn gửi ảnh cho mình cũng không được. Trong khi đó, nhiều hôm mình và các bé gọi video call về cho bố, bố cũng không nhìn rõ. Vì thế nên mình đã quyết định tặng cho bố chiếc iPhone 13 Promax. Bố mình rất vui và dùng từ đó tới giờ.

Thế nhưng năm nay, mình lại đang cân nhắc mua các loại thực phẩm chức năng cho bố mẹ vì hiện tại cũng chưa biết bố mẹ thích gì hay cần gì." - Trần Hương cho biết.

5. Máy giặt sấy
- Đinh Xuân Hoàn (31 tuổi, Hà Nội)

"Dự tính ban đầu để chi cho khoản Tết được mình lên ngay kế hoạch từ khoảng giữa năm. Nhưng bắt đầu từ năm ngoái, kế hoạch này thay đổi khá nhiều bởi trước đó, mình chỉ hay mua sắm những vật dụng trang trí nhà cửa. Trong khi năm ngoái mình lại có suy nghĩ muốn mua những vật dụng thật sự thiết yếu trong gia đình.

Mình vẫn thường tặng quà cho mẹ vào nhiều dịp lễ trong năm như: ngày mồng 8/3, sinh nhật hay ngày phụ nữ 20/10. Nhưng dịp Tết lại đặc biệt hơn nhiều nên số tiền mình dành tặng mẹ dịp này cũng chênh lên một chút. Ước tính giá trị món quà sẽ vào khoảng 15-20 triệu đồng. Cũng mong là những món quà này sẽ giúp mẹ mình tiết kiệm được về thời gian và công sức trong việc dọn dẹp nhà cửa, nâng cao chất lượng cuộc sống hơn để có nhiều thời gian nghỉ ngơi cho bản thân.” - Hoàn chia sẻ.

Những món quà Tết ý nghĩa mà các bạn trẻ lựa chọn để dành tặng bố mẹ - Ảnh 6.

Năm ngoái, Hoàn tặng máy giặt sấy cho mẹ.

Nhờ có chiếc máy giặt sấy, trong năm vừa qua, Hoàn đã có thể yên tâm hơn rất nhiều vì mẹ sẽ bớt đi một chút vất vả trong việc nhà. Tuy nhiên, năm nay, Hoàn đang phân vân giữa việc mua máy lọc nước hoặc đổi tủ lạnh kích thước to và nhiều chức năng hơn cho mẹ.

Thế mới thấy, dù ngày Tết có bao nhiêu đổi thay thì những giá trị văn hóa truyền thống cùng tình cảm, sự trân quý dành cho người thân yêu vẫn mãi trường tồn. Mọi thứ không nằm ở giá trị vật chất mà Tết chỉ thật sự ý nghĩa và vẹn tròn khi chúng ta dành sự quan tâm, lòng thấu hiểu bằng cả trái tim tới những người thân yêu trong gia đình.