Những lần đồ Haute Couture xuất hiện trong vũ trụ của Thủy Thủ Mặt Trăng

Gia Nguyên, Theo Phụ Nữ Việt Nam 12:02 23/03/2023

Hoá ra, các nhân vật trong Thủy Thủ Mặt Trăng đều là những ''yêu nữ hàng hiệu'' sành sỏi khi không ít lần họ xuất hiện trong những thiết kế Haute Couture xa xỉ.

Nếu là người cực tinh ý, hẳn bạn sẽ nhận ra nhiều nét tương đồng giữa trang phục của các nhân vật trong manga/anime đình đám - Thủy Thủ Mặt Trăng (tên gốc: Sailor Moon) và những thiết kế Haute Couture của các nhà mốt di sản như: Chanel, Dior, Thierry Mugler,...

Những lần đồ Haute Couture xuất hiện trong vũ trụ của Thủy Thủ Mặt Trăng - Ảnh 1.

Được biết, chính tác giả của bộ truyện - Naoko Takeuchi đã tiết lộ rằng, do quá yêu mến và đam mê sự lộng lẫy tinh xảo của những thiết kế Haute Couture nên bà muốn các nhân vật trong tác phẩm của mình cũng được diện những bộ trang phục thời trang như vậy. Vì lẽ đó, bà đã lấy cảm hứng từ những thiết kế Haute Couture xa xỉ cho trang phục của các nhân vật trong bộ truyện và phim hoạt hình gắn bó với tuổi thơ của nhiều người này. Điển hình là các thiết kế dưới đây.

Chanel Haute Couture Spring Summer 1992

Những lần đồ Haute Couture xuất hiện trong vũ trụ của Thủy Thủ Mặt Trăng - Ảnh 2.

Có thể dễ dàng nhận thấy sự tương đồng giữa bộ váy của Thuỷ thủ Sao Diêm Vương (Sailor Pluto) và thiết kế nằm trong BST Haute Couture Spring Summer 1992 của Chanel. Chiếc váy ôm cùng loạt chi tiết dây xích được siêu mẫu Christy Turlington trình diễn trên sàn catwalk là một trong những thiết kế mang tính biểu tượng của nhà mốt nước Pháp

Những lần đồ Haute Couture xuất hiện trong vũ trụ của Thủy Thủ Mặt Trăng - Ảnh 3.

Lily-Rose Depp cũng đã từng tạo ấn tượng khi diện chiếc váy trứ danh này tham dự Met Gala 2019. Trước đó, chiếc váy này cũng đã từng xuất hiện cùng siêu mẫu Naomi Campbell

Christian Dior Haute Couture Spring Summer 1992

Những lần đồ Haute Couture xuất hiện trong vũ trụ của Thủy Thủ Mặt Trăng - Ảnh 4.

Chiếc váy màu trắng thanh thuần của công chúa Serenity được lấy cảm hứng từ chiếc váy Palladio nằm trong BST Haute Couture Spring Summer 1992 của Christian Dior, nhất là ở chi tiết cúp ngực và vai Thierry Mugler Fall/Winter 1992

Thierry Mugler Fall/Winter 1992

Chiếc váy với những chi tiết cut-out vô cùng ấn tượng của Thủy thủ Sao Thổ được tác giả Naoko Takeuchi biến tấu từ một thiết kế nằm trong BST Fall/Winter 1992 của Thierry Mugler

Những lần đồ Haute Couture xuất hiện trong vũ trụ của Thủy Thủ Mặt Trăng - Ảnh 6.

Vẫn là BST Fall/Winter 1992 của Thierry Mugler, thiết kế xuyên thấu táo bạo của nhà mốt đã trở thành nguồn tham khảo cho bộ trang phục của nhân vật phản diện Koan

Christian Lacroix Haute Couture Fall/Winter 1992

Không khó để nhận ra phần corset của thiết kế nằm trong BST Fall/Winter 1992 của Christian Lacroix đã trở thành nguồn cảm hứng cho trang phục của nhân vật Calaveras

Chanel ready-to-wear Spring 1995

Bên cạnh các thiết kế Haute Couture, một thiết kế nằm trong BST ready-to-wear của Chanel 1995 cũng được tác giả "hô biến" trở thành phục trang của Usagi - Thủy Thủ Mặt Trăng.

Những lần đồ Haute Couture xuất hiện trong vũ trụ của Thủy Thủ Mặt Trăng - Ảnh 8.

Bộ trang phục bao gồm áo crop-to hiện đại mix cùng chân váy với chi tiết chain ánh kim thời thượng khiến giới mộ điệu nhớ về look số 1 nằm trong BST Spring 1995 của Chanel do siêu mẫu Claudia Schiffer trình diễn

Lấy cảm hứng hay là đạo nhái?

Bên cạnh sự ngưỡng mộ từ cộng đồng fan hâm mộ của tác giả Naoko Takeuchi khi đem những thiết kế thời trang cao cấp vào vũ trụ truyện tranh, một bộ phận khác lại cho rằng đây là hành vi đạo nhái và bày tỏ sự phản đối gay gắt. Nếu nhìn nhận sự việc theo hướng tác giả "vay mượn" ý tưởng của các thương hiệu thời trang, thì loạt trang phục kể trên cũng có thể coi là "bằng chứng thép" cho hành vi sao chép này.