Đúng 15h ngày 26/4 (theo giờ Hà Nội), tang lễ Giáo hoàng Francis bắt đầu cử hành.
Cảnh sát Italy cho biết có khoảng 140.000 người tập trung tại Quảng trường Thánh Peter và các con phố xung quanh để dự tang lễ.
Vatican thông tin 130 phái đoàn - trong đó có 55 nguyên thủ, 14 lãnh đạo chính quyền và 12 quốc vương đang trị vì - đến dự sự kiện.
Rào chắn an ninh đã được lắp đặt bên trong và xung quanh Vương cung Thánh đường Thánh Peter từ nhiều ngày trước để kiểm soát dòng người đông đúc. Công tác kiểm tra an ninh đã được siết chặt, trong khi nhân viên cứu trợ phân phát nước uống miễn phí để tín đồ đảm bảo sức khỏe giữa thời tiết nắng nóng.
Theo di nguyện, Giáo hoàng Francis sẽ được chôn cất tại Vương cung thánh đường Santa Maria Maggiore ở Rome sau lễ tang vào ngày 26/4, không phải tại Vương cung thánh đường Thánh Peter ở Vatican như nhiều Giáo hoàng tiền nhiệm gần đây.
Giáo hoàng Francis được chôn cất bên dưới một bia mộ đơn giản làm bằng đá cẩm thạch từ Liguria - quê hương của mẹ ông, trên đó khắc tên ông bằng tiếng Latin "Franciscus". Ngôi mộ được đặt trong một hốc cạnh nhà nguyện - nơi có biểu tượng Salus Populi Romani mà Giáo hoàng rất tôn kính.
Khác với những người tiền nhiệm được đặt trong ba lớp quan tài, linh cữu Giáo hoàng chỉ có một lớp.
Một trong số 5 hồng y ứng cử viên sẽ sớm được bầu chọn để kế nhiệm Đức Giáo hoàng Francis quá cố.
Trong số 135 thành viên của Hồng y đoàn dưới 80 tuổi đủ điều kiện bầu chọn Giáo hoàng tiếp theo, Đức Giáo hoàng Francis đã bổ nhiệm 108 Hồng y. Điều đó có nghĩa là 80% số phiếu bầu trong mật nghị sắp tới sẽ do các Hồng y - được Giáo hoàng Francis bổ nhiệm - bỏ phiếu.
Trong suốt 12 năm làm Giáo hoàng, Đức Giáo hoàng Francis đã bổ nhiệm hơn 20 Hồng y từ các quốc gia chưa từng có Hồng y trước đây, hầu hết đến từ các nước đang phát triển - bao gồm Mông Cổ, Lào, Papua New Guinea và Mali.
Với sự tham dự của rất nhiều nhà lãnh đạo thế giới, lễ tang của Giáo hoàng Francis đã trở thành một trong những cuộc tụ họp quốc tế quan trọng nhất trong năm.
Dưới đây là 5 sự kiện nổi bật trong Thánh lễ an táng Giáo hoàng Francis:
1 Cuộc gặp ngắn ngẫu hứng của Tổng thống Mỹ Trump và Tổng thống Ukraine Zelensky;
2. "Dấu hiệu hòa bình" bất ngờ của Tổng thống Trump và Tổng thống Pháp Macron;
3. Cuộc gặp thứ hai giữa Tổng thống Trump với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen;
4. Sự thay đổi trang phục mang tính biểu tượng của Tổng thống Ukraine Zelensky;
5. Luồng ý kiến phản đối ông Trump trong bài giảng (bài bình luận sau khi đọc thánh thư).
Hình ảnh trong Thánh lễ an táng Giáo hoàng Francis (Ảnh: AFP)