Một số đặc điểm tính cách của trẻ là bẩm sinh, trong khi những đặc điểm khác là sản phẩm của những ảnh hưởng bên ngoài khi trẻ lớn lên. Những ảnh hưởng này đến từ môi trường và bầu không khí nơi trẻ em sinh sống cũng như những người xung quanh trẻ. Trong số nhiều yếu tố ảnh hưởng, vai trò của cha mẹ đặc biệt quan trọng và họ thường là động lực quan trọng nhất trong việc hình thành tính cách và giá trị của con cái.
Có thể nói, cha mẹ chính là người cố vấn đầu tiên trên hành trình cuộc đời của con. Tại sao tâm lý học lại tin rằng hầu hết mọi đứa trẻ đều mang dấu ấn nào đó của cha mẹ mình? Nguyên nhân là do ảnh hưởng của cha mẹ đối với con cái là sâu sắc và không thể đong đếm được. Thậm chí có thể nói rằng tính cách, giá trị và thế giới quan của trẻ em cuối cùng được hình thành như thế nào phụ thuộc phần lớn vào sự giáo dục của gia đình mà chúng nhận được.
Thiếu giáo dục có thể khiến trẻ em đi lạc lối. Việc một đứa trẻ có hiếu thảo hay không, cũng như những thành tựu trong tương lai của đứa trẻ đó, thường được bộc lộ ngay từ thời thơ ấu. Trẻ em có năm thói quen sau đây khi lớn lên dễ có xu hướng bất hiếu, vì vậy cha mẹ cần chuẩn bị tinh thần:
Một số trẻ em sinh ra đã nghịch ngợm, và bất kể cha mẹ dạy thế nào, chúng vẫn luôn cãi lại. Đối mặt với cơn giận dữ của cha mẹ, các em thậm chí không cố gắng tránh né, như thể đang chờ đợi sự trừng phạt. Những đứa trẻ như vậy thường bướng bỉnh và không dễ dàng nhượng bộ. Mặc dù đây có thể là một lợi thế trong việc theo đuổi sự nghiệp, nhưng chúng dễ bị thất vọng trong các mối quan hệ giữa các cá nhân.
Nếu một đứa trẻ được chiều chuộng quá mức ngay từ khi còn nhỏ, trẻ có thể dễ dàng trở nên ích kỷ. Khi lớn lên, các em thường không muốn nghe lời khuyên của cha mẹ vì trong lòng các em đã hình thành nên sự kiên trì và ý tưởng riêng. Những đứa trẻ như vậy có thể khiến cha mẹ cảm thấy bất lực và thất vọng vì họ thấy con cái không phụ thuộc vào mình và thậm chí còn coi thường họ.
Trẻ ích kỷ biểu hiện rõ ngay từ khi còn nhỏ; chúng không bao giờ chia sẻ với người khác, ngay cả với gia đình. Khi những người như vậy lớn lên, họ vẫn làm theo ý mình, chỉ quan tâm đến nhu cầu và cảm xúc của riêng mình mà không quan tâm đến người khác.
Một số người sinh ra đã có tính thờ ơ và rất khó để thay đổi điều đó. Họ không thích những động vật nhỏ và thậm chí có thể ngược đãi chúng. Nếu tính cách cực đoan này không được điều chỉnh kịp thời, nó có thể khiến họ ngày càng trở nên cực đoan hơn và thậm chí ảnh hưởng đến quỹ đạo cuộc sống của họ.
Một số trẻ em coi thường cha mẹ mình ngay từ khi còn nhỏ và nghĩ rằng họ không tốt bằng những bậc cha mẹ khác. Họ phàn nàn rằng cha mẹ họ không cung cấp cho họ một môi trường tốt hơn để lớn lên. Những đứa trẻ như vậy thường không biết cách biết ơn và sẽ không hiếu thảo với cha mẹ khi lớn lên.
Cuốn Tình Yêu Và Tự Do đã từng viết: "Trách nhiệm của cha mẹ là tạo ra một môi trường phát triển hạnh phúc cho con cái bằng tình yêu thương. Còn cách khám phá thế giới, đó là sự tự do của trẻ em". Trong quá trình nuôi dạy con cái, nếu bạn đã làm hết sức mình, thì dù sau này con cái có trở thành người như thế nào, bạn cũng không nên tự trách mình. Nhiệm vụ của bạn không còn là phải xoay quanh chúng mọi lúc nữa mà là học cách buông bỏ và yêu bản thân mình thật nhiều trong suốt quãng đời còn lại.