Những đặc sản nhìn tưởng rẻ bèo nhưng thực chất lại "đắt xắt ra miếng", món cuối cùng có giá tới 570 triệu đồng

Nâu, Theo Trí Thức Trẻ 16:10 07/04/2022

Đúng là những loại thực phẩm chỉ dành cho giới siêu giàu.

Giấm Aceto Balsamic

Giấm Aceto Balsamic được mệnh danh là "vua của các loại giấm" vì chất lượng, quy trình sản xuất công phu và giá cả thuộc dạng "hoàng gia" của nó. Một chai có dung tích 100ml thường có giá từ 180 USD trở lên (hơn 4 triệu VNĐ).

Những đặc sản nhìn tưởng rẻ bèo nhưng thực chất lại đắt xắt ra miếng, món cuối cùng có giá tới 570 triệu đồng - Ảnh 1.

Đậu vani

Những bông hoa vani đạt chuẩn phải được thụ phấn riêng lẻ bằng tay, trong khoảng thời gian ngắn khi hoa đang hé nở. Công việc này cực kỳ công phu và phức tạp nên đậu vani thường được bán với giá 10 USD cho 1 hạt (khoảng 230.000 VNĐ).

Những đặc sản nhìn tưởng rẻ bèo nhưng thực chất lại đắt xắt ra miếng, món cuối cùng có giá tới 570 triệu đồng - Ảnh 2.

Bào ngư

Loại bào ngư được đánh bắt ngoài khơi Nam Úc có thể bán với giá 120 USD cho 1 con (hơn 2,7 triệu VNĐ). Mỗi ngư dân có thể khai thác 7,5 tấn thịt bào ngư mỗi mùa với giá trị lên đến 1 triệu USD.

Những đặc sản nhìn tưởng rẻ bèo nhưng thực chất lại đắt xắt ra miếng, món cuối cùng có giá tới 570 triệu đồng - Ảnh 3.

Saffron (Nhụy hoa nghệ tây)

Saffron là nguyên liệu đắt đỏ có nguồn gốc từ Hy Lạp. Công việc thu hoạch loại thực vật này cực kỳ khó khăn, cùng với nhiều công dụng nên chúng được bán với giá 9 USD (khoảng 210.000 VNĐ) chỉ cho nửa gram.

Những đặc sản nhìn tưởng rẻ bèo nhưng thực chất lại đắt xắt ra miếng, món cuối cùng có giá tới 570 triệu đồng - Ảnh 4.
Những đặc sản nhìn tưởng rẻ bèo nhưng thực chất lại đắt xắt ra miếng, món cuối cùng có giá tới 570 triệu đồng - Ảnh 5.

Yến sào

Nếu chưa từng nghe đến yến sào thì ít nhất có thể bạn đã nghe đến súp tổ yến - một món ăn phổ biến tại Trung Quốc. Một chiếc "bát" làm bằng tổ yến trắng có giá 2000 USD (khoảng 46 triệu VNĐ), trong khi chiếc bát làm bằng tổ yến đỏ có thể trị giá lên đến 10.000 USD (gần 230 triệu VNĐ).

Những đặc sản nhìn tưởng rẻ bèo nhưng thực chất lại đắt xắt ra miếng, món cuối cùng có giá tới 570 triệu đồng - Ảnh 6.
Những đặc sản nhìn tưởng rẻ bèo nhưng thực chất lại đắt xắt ra miếng, món cuối cùng có giá tới 570 triệu đồng - Ảnh 7.

Kem socola Frrrozen Haute

Kem socola Frrrozen Haute được làm từ hỗn hợp 28 loại bột cacao - một nửa trong số đó thuộc loại đắt nhất thế giới. Kem được trang trí bằng vàng ăn được, thậm chí đựng trong một chiếc cốc có nhiều lớp vàng ăn được phía dưới. Với những nguyên liệu trị giá ngàn đô nên không quá khó hiểu khi loại kem này có giá 25.000 USD (hơn 570 triệu đồng).

Những đặc sản nhìn tưởng rẻ bèo nhưng thực chất lại đắt xắt ra miếng, món cuối cùng có giá tới 570 triệu đồng - Ảnh 8.

Nguồn: Tổng hợp

https://kenh14.vn/nhung-dac-san-nhin-tuong-re-beo-nhung-thuc-chat-lai-dat-xat-ra-mieng-mon-cuoi-cung-co-gia-toi-570-trieu-dong-20220407151543615.chn