Những chiếc smartphone như Galaxy S23 Ultra khiến thị trường máy ảnh thêm phần ảm đạm

Truật Xích AD, Theo Trí Thức Trẻ 09:21 15/03/2023

Nếu chỉ đọc tít bài viết, chắc hẳn nhiều người sẽ không khỏi bất bình và đưa ra những lời phản bác mạnh mẽ nhằm khẳng định rằng “máy ảnh chẳng chịu ảnh hưởng gì từ smartphone hết” với đa phần lý do là “smartphone làm gì có cửa chụp ảnh đẹp bằng máy ảnh chuyên nghiệp”.

Tất nhiên, luận điểm "máy ảnh chuyên nghiệp chụp đẹp hơn smartphone" là điều không hề sai, nó đúng và chính xác đến mức chẳng có gì cần phải bàn cãi. Nhưng trên thực tế, thị trường máy ảnh chuyên nghiệp thì lại bị smartphone đè nén đến mức thảm hại trong vòng 20 năm qua. Để dễ hình dung, mời bạn xem đoạn video minh họa rất trực quan về thị trường máy ảnh số và smartphone từ năm 1951 tới nay.

Tác động của smartphone tới thị trường máy ảnh.

Từ khi xuất hiện, smartphone đã trực tiếp đe dọa thị trường máy ảnh số và khiến doanh số rơi thẳng đứng từ mức 121,2 triệu máy/năm vào năm 2009 về mức 8,4 triệu máy/năm vào năm 2021. Con số không bao giờ biết nói dối và đó là sự thực mà bạn phải chấp nhận, rằng thị trường máy ảnh số đang bị smartphone đè bẹp. Tại sao lại có thực tế đau đớn này? Trong khi rõ ràng smartphone nhìn chung không thể chụp ảnh đẹp bằng máy ảnh số?

Những chiếc smartphone như Galaxy S23 Ultra khiến thị trường máy ảnh thêm phần ảm đạm - Ảnh 2.

Thống kê của Statista cho thấy mức độ ảnh hưởng quá lớn của smartphone tới thị trường máy ảnh.

Nói về điều này, nhà báo công nghệ nổi tiếng Sam Kieldsen của tạp chí Wired cho rằng smartphone về cơ bản đã tiêu diệt những chiếc máy ảnh ở phân khúc giá rẻ và tầm trung, vì nếu được chọn, rõ ràng smartphone làm được nhiều thứ hơn rất nhiều so với một chiếc máy ảnh chỉ có chức năng chụp ảnh. Ngày trước, người ta lựa chọn máy ảnh chuyên nghiệp vì đó là lựa chọn duy nhất nếu muốn có 1 bức ảnh đủ đẹp nhưng ngày nay, khi chất lượng của những chiếc smartphone ngày càng được cải thiện, đặc biệt là trên các dòng máy cao cấp như Galaxy S23 Ultra hay iPhone 14 Pro Max thì việc cầm một chiếc điện thoại nhỏ gọn đi du lịch, công tác hiển nhiên là dễ chịu hơn rất nhiều so với việc cầm một chiếc máy ảnh đi theo.

Chưa kể tới sự tiện dụng, bạn có thể chụp ảnh và đăng thẳng lên các mạng xã hội mình muốn một cách dễ dàng, thay vì phải làm nhiều bước như máy ảnh chuyên nghiệp. Còn nếu nói về chất lượng ảnh, khi đăng tải lên các nền tảng mạng xã hội với hình ảnh chỉ ở kích cỡ vừa đủ xem trên điện thoại di động thì những ưu thế lớn nhất của máy ảnh chuyên nghiệp liệu có còn cần thiết không?

Lấy ví dụ bản thân người viết: Trong chuyến đi Ninh Bình vừa rồi, với chiếc Galaxy S23 Ultra, tôi có thể thoải mái chụp ảnh đêm, chụp zoom từ xa với khả năng zoom quang 10X mà ảnh vẫn rõ nét. Quan trọng hơn, tôi thực hiện chuyến du lịch này bằng xe đạp, chạy vòng quanh thành phố. Tức là bạn cần phải tối giản trang thiết bị theo mình một cách càng gọn gàng càng tốt. Một chiếc máy ảnh tất nhiên là sẽ chiếm nhiều diện tích hơn là điện thoại. Smartphone có được lợi thế ở sự đa dụng, khi bạn có thể chỉnh sửa trực tiếp hình ảnh ngay trên máy để sau đó chia sẻ lên mạng xã hội nhanh chóng.

Những chiếc smartphone như Galaxy S23 Ultra khiến thị trường máy ảnh thêm phần ảm đạm - Ảnh 3.
Những chiếc smartphone như Galaxy S23 Ultra khiến thị trường máy ảnh thêm phần ảm đạm - Ảnh 4.
Những chiếc smartphone như Galaxy S23 Ultra khiến thị trường máy ảnh thêm phần ảm đạm - Ảnh 5.
Những chiếc smartphone như Galaxy S23 Ultra khiến thị trường máy ảnh thêm phần ảm đạm - Ảnh 6.
Những chiếc smartphone như Galaxy S23 Ultra khiến thị trường máy ảnh thêm phần ảm đạm - Ảnh 7.
Những chiếc smartphone như Galaxy S23 Ultra khiến thị trường máy ảnh thêm phần ảm đạm - Ảnh 8.

Với những người có nhu cầu đơn giản như vậy, thì một chiếc máy ảnh số đâu còn cần thiết nữa? Và số lượng những người có "nhu cầu đơn giản" trên thực tế sẽ đông hơn những người mang nhu cầu "chuyên nghiệp" rất nhiều.