"Nhồi nhét" tới 66 trận Bo1 vào MSI 2022, Riot bị chỉ trích là: "Làm giải như tấu hài"

A Đồi, Theo Theo Tri Thức Trẻ 15:24 26/05/2022

Việc có quá nhiều trận đấu Bo1 bị cho là nguyên nhân khiến chất lượng của MSI 2022 đi xuống.

Có lẽ trong lịch sử các kỳ MSI thì giải đấu của năm 2022 là gặp nhiều "sóng gió" hậu trường nhất, đặc biệt là ở khâu tổ chức của Riot Games. Việc cho phép đại diện LPL thi đấu từ xa và khiến tất cả các đội còn lại chơi với mức ping 35 đã khiến Riot nhận vô vàn gạch đá từ khán giả và hàng loạt rắc rối về kỹ thuật. Thậm chí ngay từ trước khi giải đấu diễn ra thì nhiều người đã chỉ trích quyết định này từ phía Riot.

Nhồi nhét tới 66 trận Bo1 vào MSI 2022, Riot bị chỉ trích là: Làm giải như tấu hài - Ảnh 1.

Rất nhiều khán giả LCK đã chỉ trích quyết định của Riot

Không dừng lại ở đó, thể thức của giải đấu lớn thứ 2 thế giới LMHT chuyên nghiệp cũng thường xuyên bị chỉ trích. Mới nhất thì một phân tích viên có tiếng của giải đấu LEC là Caedrel đã lên tiếng yêu cầu Riot phải thay đổi format của MSI khi họ "nhồi nhét" tới 66 trận Bo1 tại giải đấu năm nay. Thậm chí BLV HeyMunchables của kênh LPL tiếng Anh còn nói thẳng là MSI 2022 giống như là có vòng loại kéo dài 2 tuần chỉ để cho một giải đấu thực sự trong 3 ngày vậy.

Nhồi nhét tới 66 trận Bo1 vào MSI 2022, Riot bị chỉ trích là: Làm giải như tấu hài - Ảnh 2.

Những BLV, phân tích viên hàng đầu thế giới khi theo dõi MSI 2022 cũng phải "bó tay" với format mà Riot áp dụng

Thậm chí khi được bàn luận trên diễn đàn Reddit của cộng đồng LMHT, thể thức MSI 2022 còn bị xem là "trò đùa" và Riot thì "làm giải như tấu hài". Không ít game thủ đã so sánh MSI 2022 với những giải đấu Major của DOTA 2 và CS:GO (những giải đấu diễn ra gần với MSI) và thấy rằng các sự kiện Major được tổ chức tốt hơn hẳn.

Nhồi nhét tới 66 trận Bo1 vào MSI 2022, Riot bị chỉ trích là: Làm giải như tấu hài - Ảnh 3.

Team OG đã giành chức vô địch Major quá xứng đáng khi họ thể hiện sức mạnh ở những trận đấu Bo3 và đi lên từ nhánh thua đầy cảm xúc

Lý do là bởi những giải đấu này có một số lượng trận đấu Bo1 (Bo2 với Major DOTA 2), Bo3, Bo5 cân bằng và khiến các trận đấu dù ở vòng loại hay playoffs đều hấp dẫn cả. Trong khi đó các trận đấu của vòng Khởi Động MSI 2022 bị đánh giá là quá sức "nhạt nhòa" khi các đội tuyển yếu hơn có quá ít trận đấu để thể hiện cũng như học hỏi được rất ít từ các trận Bo1. Hệ quả là khán giả gần như sẽ quên hết những đội tuyển như DFM, ORD.... dù cho họ có cố gắng tới đâu.

Nhồi nhét tới 66 trận Bo1 vào MSI 2022, Riot bị chỉ trích là: Làm giải như tấu hài - Ảnh 4.

Các đội wildcard có quá ít cơ hội để tiến bộ tại MSI với thể thức hiện tại

Với việc MSI 2022 đã xác định được 4 đội tuyển bước vào vòng Bán Kết thì giải đấu này cũng dần đi tới hồi kết. Có thể nói đây là giải đấu đem lại cho Riot nhiều bài học nhất về cách tổ chức giải đấu khi họ đã để lộ quá nhiều vấn đề. Hy vọng rằng trong tương lai, Riot Games sẽ thêm những trận Bo3 hoặc Bo2 vào giai đoạn vòng bảng cũng như nhánh thua cho vòng playoffs của các giải đấu lớn nhàm tạo ra một thể thức công bằng, hấp dẫn hơn cho MSI hoặc thậm chí là cả CKTG.

https://gamek.vn/nhoi-nhet-toi-66-tran-bo1-vao-msi-2022-riot-bi-chi-trich-la-lam-giai-nhu-tau-hai-20220526090911956.chn