Nhìn tiền đạo Singapore tỏa sáng, thầy Park có tiếc sao Việt kiều bị "bỏ quên" ở châu Âu?

CHEWY, Theo PL&BĐ 08:46 10/12/2021

AFF Cup 2020 là giải đấu có sự góp mặt của khá nhiều cầu thủ sở hữu kinh nghiệm thi đấu tại châu Âu.

"Viên ngọc" của Singapore

3 năm trước, Ikhsan Fandi ra mắt tại đấu trường AFF Cup khi mới 19 tuổi. Mặc dù đóng góp 2 bàn thắng, con trai của huyền thoại bóng đá Singapore Fandi Ahmad vẫn phải ngậm ngùi cùng đội nhà rời giải ngay từ vòng bảng.

Ít lâu sau giải đấu, Ikhsan Fandi khăn gói sang Na Uy tham dự buổi thử việc cầu thủ mở rộng. Cuối cùng, anh nhận được bản hợp đồng từ CLB chơi tại giải Hạng Nhất Na Uy Raufoss IL. Trong 2 mùa giải, tiền đạo người Singapore ra sân 37 trận và ghi được 6 bàn thắng.

Chuyển sang CLB Jerv ở cùng giải đấu, Ikhsan Fandi vẫn tiếp tục duy trì được phong độ tương đối ổn định bất chấp quãng thời gian chấn thương. 2 mùa giải gần nhất anh đã chơi 36 trận và có 7 lập công tại giải Hạng Nhất Na Uy.

Những tháng ngày tôi luyện tại châu Âu giúp chân sút đội tuyển Singapore trưởng thành vượt bậc. Tại vòng loại World Cup 2022, dù đội nhà thi đấu không quá thành công, Ikhsan Fandi vẫn kịp ghi 3 bàn vào lưới các đối thủ mạnh là Yemen và Uzbekistan.

Nhìn tiền đạo Singapore tỏa sáng, thầy Park có tiếc sao Việt kiều bị bỏ quên ở châu Âu? - Ảnh 1.

Ikhsan Fandi tỏa sáng ở AFF Cup

Đến AFF Cup 2021, Ikhsan Fandi tiếp tục được tin tưởng trao cho suất đá chính trên hàng công Singapore. Trận ra quân, tiền đạo 22 tuổi lập cú đúp vào lưới Myanmar. Tới trận gặp Philippines, nguồn năng lượng dồi dào giúp Ikhsan Fandi hoạt động liên tục, khuấy đảo hàng thủ đối phương. Trong 2 bàn thắng của đội nhà, những pha di chuyển hút người khôn khéo của chân sút này đã tạo khoảng trống để đồng đội lập công.

Thể chất mạnh mẽ cùng lối chơi hiện đại, Ikhsan Fandi đang là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi Vua phá lưới AFF Cup 2020.

Thầy Park đã bỏ lỡ một chân sút tiềm năng?

Năm 2019, HLV Park Hang-seo gây xôn xao dư luận khi cất công sang tận châu Âu để "xem giò" tiền đạo Việt kiều Alexander Đặng. Nhưng rồi kể từ sau chuyến đi ấy, cánh cửa đội tuyển Việt Nam vẫn chưa mở ra với chân sút này. Còn HLV Park Hang-seo đặt niềm tin vào Tiến Linh là người thay thế Anh Đức trong vai trò tiền đạo cắm.

2 năm trôi qua, Tiến Linh hiện giờ là trụ cột trên hàng công đội tuyển Việt Nam. Chân sút thuộc biên chế Bình Dương dẫn đầu danh sách ghi bàn của đoàn quân áo đỏ tại vòng loại World Cup 2022. Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo vẫn không giấu giếm chuyện "khát tiền đạo". Theo lời thầy Park, trong mấy năm làm việc ông không thể tìm ra được nhân tố mới cho vị trí tiền đạo cắm.

Nhìn tiền đạo Singapore tỏa sáng, thầy Park có tiếc sao Việt kiều bị bỏ quên ở châu Âu? - Ảnh 2.

Alexander Đặng không lọt vào "mắt xanh" của thầy Park trong chuyến "xem giò" năm 2019

Lật lại câu chuyện năm 2019, thời điểm đó Alex Đặng đang khoác áo CLB Nest-Sotra tại giải Hạng Nhất Na Uy. Trong 2 mùa giải gắn bó với đội bóng này, tiền đạo Việt kiều ra sân 44 trận và ghi 17 bàn thắng. Và khi chia tay Nest-Sotra, Alex Đặng chuyển tới... Jerv - chính là CLB mà Ikhsan Fandi đang khoác áo.

Phong cách, vị trí thi đấu của Alex Đặng và Ikhsan Fandi có những nét khác biệt. Nhưng khi chứng kiến Ikhsan Fandi tỏa sáng tại AFF Cup, người hâm mộ không khỏi đặt câu hỏi về Alex Đặng - người cũng đã từng trụ vững một thời gian tương đối dài tại giải Hạng Nhất Na Uy.

Nhìn tiền đạo Singapore tỏa sáng, thầy Park có tiếc sao Việt kiều bị bỏ quên ở châu Âu? - Ảnh 3.

Nếu như khi ấy HLV Park Hang-seo trao cho chân sút cao 1m85 một cơ hội, liệu rằng đội tuyển Việt Nam sẽ sở hữu thêm một chân sút đẳng cấp? Tất nhiên tồn tại nhiều rào cản để hòa nhập như lối chơi, ngôn ngữ. Song hãy nhìn vào Billy Ketkeophomphone - người tạo ra luồng gió mới trên hàng công đội tuyển Lào mặc dù vẫn phải nhờ phiên dịch mới giao tiếp được với đồng đội.

Hiện tại, Alex Đặng đã qua thời kỳ đỉnh cao và chuyển xuống thi đấu tại Hạng Nhì Na Uy cho CLB Egersund. Hơn một năm tại đây, chân sút Việt kiều đã chơi 26 trận và ghi 11 bàn, thống kê đáng để lưu tâm.

Ở độ tuổi 31, Alex Đặng vẫn đang chờ một cú điện thoại của thầy Park. Các trận cuối vòng loại World Cup, AFF Cup 2022, Asian Cup 2023, có rất nhiều giải đấu trước mắt và biết đâu cơ hội sẽ tới với chân sút mang 2 dòng máu Việt Nam-Na Uy.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày