Nhìn lại các đại diện Việt Nam tại Hoa hậu liên lục địa, fan mong chờ Á hậu Bảo Ngọc lập kỳ tích mới

Duy Nam, Theo Tiền Phong 07:42 26/08/2022

Sau nhiều năm cử đại diện tham dự Miss Intercontinental - Hoa hậu Liên lục địa, các fan mong chờ Á hậu Bảo Ngọc sẽ giúp Việt Nam lập nên kỳ tích mới tại sân chơi này.

Mới đây, Á hậu Bảo Ngọc đã chính thức được bổ nhiệm trở thành đại diện Việt Nam tại cuộc thi Miss Intercontinental - Hoa hậu Liên lục địa 2022. Như vậy, cô cũng là người đẹp đầu tiên trong top 3 Miss World Vietnam 2022 chính thức nhận trọng trách "mang chuông đi đánh xứ người".

Giành ngôi vị Á hậu 1 tại cuộc thi Miss World Vietnam 2022, Bảo Ngọc gây ấn tượng với chiều cao 1m85 và nền tảng tri thức, học vấn vô cùng ấn tượng. Các fan đều tin tưởng người đẹp Cần Thơ sẽ là một ''chiến binh'' mạnh của nhan sắc Việt trên đấu trường quốc tế.

Nhìn lại các đại diện Việt Nam tại Hoa hậu liên lục địa, fan mong chờ Á hậu Bảo Ngọc lập kỳ tích mới - Ảnh 2.

Á hậu Bảo Ngọc đại diện Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa 2022

Hoa hậu Liên lục địa được tổ chức thường niên từ năm 1971 và có tuổi đời chỉ đứng sau Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Hoàn vũ và Hoa hậu Quốc tế. Ban đầu, cuộc thi được tổ chức nhằm tôn vinh vẻ đẹp của các thiếu nữ với tài sắc và ngoại hình nóng bỏng. Đến năm 1982, cuộc thi được đổi tên thành Hoa hậu Thiếu nữ Liên lục địa. Tới năm 1979, tên cuộc thi được rút gọn lại chỉ còn Hoa hậu Liên lục địa.

Việt Nam bắt đầu cử đại diện tham gia cuộc thi vào năm 2003 và cũng đã đạt được một số thành tích ấn tượng.

Nhìn lại các đại diện Việt Nam tại Hoa hậu liên lục địa, fan mong chờ Á hậu Bảo Ngọc lập kỳ tích mới - Ảnh 3.

Bùi Thị Hoàng Oanh (Á hậu Việt Nam 2002) đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Liên lục địa 2003

Nhìn lại các đại diện Việt Nam tại Hoa hậu liên lục địa, fan mong chờ Á hậu Bảo Ngọc lập kỳ tích mới - Ảnh 4.

Siêu mẫu Thanh Hằng đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Liên lục địa 2005

Bắt đầu tham gia từ năm 2003, Việt Nam đã cử đến đấu trường này nhiều người đẹp như Bùi Thị Hoàng Oanh (Á hậu Việt Nam 2002), Châu Ánh Minh (giải vàng Siêu mẫu 2003), Huỳnh Thúy Anh và đặc biệt là siêu mẫu Thanh Hằng (Hoa hậu Việt Nam qua ảnh 2001).

Bắt đầu vào năm 2015, Việt Nam đã lập được thành tích đầu tiên khi cử Á hậu Hà Thu (Á hậu Đại dương Việt Nam 2014) tham gia. Cô đã lọt vào top 17 đồng thời giành giải thưởng phụ Miss Popularity.

Nhìn lại các đại diện Việt Nam tại Hoa hậu liên lục địa, fan mong chờ Á hậu Bảo Ngọc lập kỳ tích mới - Ảnh 5.

Á hậu Hà Thu lọt top 17 tại Hoa hậu Liên lục địa 2015

Năm 2017, Nguyễn Đặng Tường Linh (Người đẹp Phú Yên 2011) đại diện Việt Nam tham dự và lọt vào top 18 đồng thời giành giải People's Choice.

Nhìn lại các đại diện Việt Nam tại Hoa hậu liên lục địa, fan mong chờ Á hậu Bảo Ngọc lập kỳ tích mới - Ảnh 6.

Tường Linh lọt top 18 tại Hoa hậu Liên lục địa 2017

Đặc biệt năm 2018, Lê Âu Ngân Anh - Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017 đã giành được thành tích ấn tượng đó là Á hậu 4 cùng giải People's Choice. Đây cũng là thành tích cao nhất mà Việt Nam đã lập được tại cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa.

Những năm gần đây, Á hậu Thúy An và người đẹp Trần Hoàng Ái Nhi là những đại diện của Việt Nam được cử đi tham dự Hoa hậu Liên lục địa vào các năm 2019 và 2021.

Nhìn lại các đại diện Việt Nam tại Hoa hậu liên lục địa, fan mong chờ Á hậu Bảo Ngọc lập kỳ tích mới - Ảnh 7.

Lê Âu Ngân Anh giành giải Á hậu 4 tại Hoa hậu Liên lục địa 2018

Có thể thấy Á hậu Bảo Ngọc đang trở thành một ứng viên tiềm năng mà chúng ta cử tới sân chơi này.

Nhìn lại các đại diện Việt Nam tại Hoa hậu liên lục địa, fan mong chờ Á hậu Bảo Ngọc lập kỳ tích mới - Ảnh 8.
Nhìn lại các đại diện Việt Nam tại Hoa hậu liên lục địa, fan mong chờ Á hậu Bảo Ngọc lập kỳ tích mới - Ảnh 9.

Á hậu Thúy An và Trần Hoàng Ái Nhi đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Liên lục địa vào các năm 2019 và 2021

Bảo Ngọc sinh năm 2001 đến từ Cần Thơ, là Á hậu có chiều cao "khủng" nhất tính đến thời điểm hiện tại - 1m85 và số đo ba vòng gợi cảm 87-63-98. Hiện cô đang là sinh viên khoa Quốc tế tại Đại học Quốc tế (ĐHQG TP.HCM).

Ngoài chiều cao ấn tượng, Á hậu Bảo Ngọc cũng được ngưỡng mộ bởi thành tích học tập tốt và khả năng ngoại ngữ "đỉnh của chóp". Ngay từ thời còn đi học, cô đã sở hữu trình độ IELTS 7.0. Đến thời điểm tham gia cuộc thi Miss World Vietnam 2022, người đẹp đã nắm trong tay chứng chỉ IELTS 8.0.

Nhìn lại các đại diện Việt Nam tại Hoa hậu liên lục địa, fan mong chờ Á hậu Bảo Ngọc lập kỳ tích mới - Ảnh 10.

Á hậu Bảo Ngọc được mong chờ lập nên kỳ tích mới cho Việt Nam tại Hoa hậu Liên lục địa 2022

Bảo Ngọc cũng được đánh giá là thí sinh có kinh nghiệm thi thố sắc đẹp ấn tượng khi từng góp mặt ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022 và lọt vào top 22. Với profile "khủng", nàng Á hậu cao kều được tin là sẽ "làm nên chuyện" ở Hoa hậu Liên lục địa 2022.

Ảnh: Tổng hợp