Á hậu 1 Bảo Ngọc tươi tắn giao lưu cùng fan sau mấy ngày sốt siêu vi

Ngô Tùng, Theo Tiền phong 08:53 19/08/2022

Gần một tuần sau đăng quang, Á hậu 1 Miss World Vietnam - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc đã kịp lấy lại phong độ để tham dự chương trình công bố lịch trình cuộc thi Miss Grand Vietnam 2022.

Ngày 18/8, tại TPHCM đã diễn ra lễ công bố lịch trình và vòng thi Trang phục dân tộc (National Costume) cuộc thi Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022.

Bà Phạm Kim Dung, Chủ tịch và Trưởng Ban tổ chức Miss Grand Vietnam 2022 cho biết đây là năm đầu tiên cuộc thi Miss Grand Vietnam diễn ra quy mô với nhiều phần thi hấp dẫn, đậm chất giải trí theo đúng tinh thần của cuộc thi Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế.

Bà Kim Dung cho biết, những năm trước, đại diện Việt Nam đi thi Miss Grand International đều có những bộ trang phục thể hiện tinh thần, cái hồn của đất nước mình, đồng thời cũng chứa đựng sự đầu tư rất kỳ công, tinh xảo cũng như ý tưởng của Ban tổ chức cuộc thi, của các nhà thiết kế và thí sinh đi thi.

''Chúng tôi mong muốn sẽ thổi hồn vào các bộ trang phục dân tộc trong cuộc thi được tổ chức tại Việt Nam lần này, qua đó chúng ta có điều kiện khắc phục những hạn chế về phần kích thước và phụ kiện khi mang đi quốc tế. Khi đó, chúng ta có điều kiện làm cho hình ảnh của mình trở nên rực rỡ, lộng lẫy hơn'', bà Dung nhấn mạnh.

Á hậu 1 Bảo Ngọc tươi tắn giao lưu cùng fan sau mấy ngày sốt siêu vi - Ảnh 2.

Chủ tịch Miss Grand Vietnam 2022 Phạm Kim Dung tại buổi công bố thông tin cuộc thi (Ảnh: Ngô Tùng)

Chuẩn bị kỹ cho cả 60 thí sinh dự Chung kết Miss Grand

Chủ tịch Miss Grand Vietnam cho biết thêm, sau buổi lễ công bố, Ban tổ chức cũng sẽ bắt tay chuẩn bị tất cả trang phục cho thí sinh đi thi. Bên cạnh đó, để đáp ứng được lịch trình gấp gáp và sẵn sàng chinh chiến tại Miss Grand International, Ban tổ chức Miss Grand Vietnam sẽ đào tạo, chuẩn bị kỹ cho cả 60 thí sinh tham gia vòng Chung kết cuộc thi. Trong đó, BTC đang lên kế hoạch mời một số người đẹp Thái Lan sang huấn luyện kỹ năng catwalk cho các thí sinh cuộc thi.

Tại chương trình, BTC cũng công bố dàn mentor cho phần thi Trang phục dân tộc gồm các nhà thiết kế tên tuổi: Văn Thành Công, Vũ Việt Hà, Brian Võ, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Minh Công, Tín Thái.

Chia sẻ về lịch trình cuộc thi, Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam cho biết sau vòng sơ tuyển online, cuộc thi có buổi sơ tuyển offline tại TPHCM ngày 28/8 tới. Tiếp đó là sự kiện Vietnam Beauty Fashion Fest vào hai ngày 16-17/9 và phần thi áo tắm vào ngày 20/9. Đặc biệt là phần thi trang phục dân tộc (National Costume) vào ngày 23/9.

Vòng Chung khảo toàn quốc sẽ diễn ra vào 27/9. Và đêm chung kết toàn quốc 1/10 sẽ chọn ra đại diện xuất sắc nhất đại diện Việt Nam đi thi Miss Grand International tại Indonesia.

Á hậu 1 Bảo Ngọc tươi tắn giao lưu cùng fan sau mấy ngày sốt siêu vi - Ảnh 3.

Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 Huỳnh Nguyễn Mai Phương hòa giọng ngọt ngào ca khúc Give Me A Chance cùng Á hậu - ca sĩ Lona Kiều Loan

Á hậu 1 Bảo Ngọc tươi tắn giao lưu cùng fan sau mấy ngày sốt siêu vi - Ảnh 4.

Mai Phương ký tặng fan tại buổi họp báo

Á hậu 1 Bảo Ngọc tươi tắn giao lưu cùng fan sau mấy ngày sốt siêu vi - Ảnh 5.

Sau mấy ngày bị sốt , Á hậu 1 Miss World Vietnam 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc đã kịp bình phục để tham dự buổi lễ và giao lưu cùng người hâm mộ

Á hậu 1 Bảo Ngọc tươi tắn giao lưu cùng fan sau mấy ngày sốt siêu vi - Ảnh 6.

Trước đó, nàng á hậu cũng tâm sự trên trang cá nhân về những hiểu lầm không đáng có sau cuộc thi và mong khán giả có cái nhìn thấu đáo hơn

Á hậu 1 Bảo Ngọc tươi tắn giao lưu cùng fan sau mấy ngày sốt siêu vi - Ảnh 7.

Á hậu 2 Phương Nhi trò chuyện vui vẻ với Á hậu Phương Anh bên lề sự kiện (Ảnh: Ngô Tùng)

Trao đổi về vấn đề bản quyền cuộc thi tại buổi họp báo, bà Phạm Kim Dung - Trưởng BTC Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022, cho biết việc trùng tên trong cấp phép cuộc thi (với cuộc thi do một doanh nghiệp khác tổ chức) là một việc rất đáng tiếc. ''Tôi vẫn đang kêu cứu các cơ quan quản lý văn hóa để giải quyết vấn đề này một cách dứt điểm. Bởi chúng ta không thể có hai cô hoa hậu với cùng tên cuộc thi. Chúng tôi tự tin khẳng định về đẳng cấp tổ chức, giá trị lịch sử và khía cạnh bảo vệ hình ảnh của mình'', bà Kim Dung bày tỏ.