Nhìn đội tuyển Việt Nam đứng trên đỉnh Đông Nam Á bây giờ, có ai biết rằng từng có thời đội bóng của Công Vinh, Tài Em phải xếp hạng sau cả Lào trên BXH FIFA?

Minh Huy, Theo Trí Thức Trẻ 23:59 08/05/2020
Chia sẻ

Đó cũng là thứ hạng thấp kỉ lục từ trước tới nay của ĐTVN.

Bóng đá Việt Nam trong 2 năm trở lại đây gặt hái được vô số thành tựu ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Nếu như năm 2018, "những ngôi sao vàng" đoạt chức vô địch AFF Cup lần thứ 2 trong lịch sử, thì năm 2019, Việt Nam đã gây tiếng vang ở châu lục khi tiến sâu tới tứ kết Asian Cup, dẫn đầu bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. 

Xen vào giữa những thành tích đó là lần chúng ta lọt vào trận chung kết giải giao hữu King's Cup tại Thái Lan. Vì thế, không ngạc nhiên khi đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) tỏ ra "vô đối" ở BXH FIFA khu vực Đông Nam Á. Nếu không tính Australia, thì với thứ hạng 94, chúng ta bỏ xa đội đứng sau là Thái Lan tới gần 20 bậc. 

Nhìn đội tuyển Việt Nam đứng trên đỉnh Đông Nam Á bây giờ, có ai biết rằng từng có thời đội bóng của Công Vinh, Tài Em phải xếp hạng sau cả Lào trên BXH FIFA? - Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam cực kì thành công trong 2 năm qua. Ảnh: Sport5.vn

Tuy nhiên, đã từng có thời điểm mà ĐTVN ngụp lặn ở gần dưới đáy bảng xếp hạng bóng đá thế giới với thứ hạng... 172. Đó là vào tháng 12 năm 2006, lúc những cầu thủ thuộc "thế hệ vàng" như Công Vinh, Tài Em, Minh Phương,... vẫn còn thi đấu. Trên bình diện Đông Nam Á, ngay cả "người anh em" Lào cũng vượt mặt chúng ta khi họ xếp hạng thứ 151.

Người hâm mộ bóng đá nước nhà khi đó được 1 phen bàng hoàng khi ĐTQG "trượt dần đều" một cách cực kì "ổn định" trên BXH FIFA. Cần nhớ rằng, đầu năm 2005, đội tuyển Việt Nam còn ở hạng 102 thế giới, đến đầu năm 2006 rơi xuống hạng 120 và ở thời điểm này, chúng ta ngụp lặn ở tận vị trí 172.

Nhìn đội tuyển Việt Nam đứng trên đỉnh Đông Nam Á bây giờ, có ai biết rằng từng có thời đội bóng của Công Vinh, Tài Em phải xếp hạng sau cả Lào trên BXH FIFA? - Ảnh 2.

Tháng 12 năm 2006, ĐTVN thua Lào tới 21 bậc. Ảnh: Chụp màn hình

Nguyên nhân chính của "kỉ lục" buồn này là do trong suốt năm 2006, ĐTVN không có được trận đấu chính thức nào ở cấp độ quốc tế. Những giải đấu giao hữu mà VFF tổ chức năm đó lại không được tính điểm tích lũy trên BXH bóng đá thế giới, vì thế, đội tuyển của chúng ta "đá nhiều mà chẳng được bao nhiêu".

Tuy vậy, BXH FIFA chỉ mang tính chất tương đối. Bởi ngay tháng 1 năm sau, với thành tích lọt vào đến bán kết của AFF Cup 2007, đoàn quân áo đỏ đã nhảy vọt 38 bậc để vươn lên vị trí 134 thế giới.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày