Nhiều quốc gia Trung Đông và Bắc Phi khẩn trương phòng ngừa COVID-19

Trương Anh Tuấn - Việt Khoa - Hữu Chiến, Theo TTXVN 11:33 03/03/2020

Ngày 2/3, giới chức Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) thông báo sẽ sơ tán các công dân của mình từ Iran về nước. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp và lây lan nhanh.

Tất cả các công dân UAE được đưa về nước từ Iran sẽ được cách ly và kiểm tra sức khỏe. Trước đó, UAE - đối tác thương mại lớn nhất của Iran tại Vùng Vịnh - cũng đã đình chỉ mọi chuyến bay chở hàng và chở khách tới Iran, coi đây là một biện pháp phòng ngừa sự lây lan của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19.

Nhiều quốc gia Trung Đông và Bắc Phi khẩn trương phòng ngừa COVID-19  - Ảnh 1.

Người dân đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại Tehran, Iran. Ảnh: THX/TTXVN

Theo trang mạng Al Arabiya, dịch COVID-19 đang tiếp tục lây lan khắp khu vực Trung Đông và Bắc Phi với khoảng hơn 1.600 ca nhiễm bệnh. Iran đang là tâm dịch của cả khu vực này với số ca tử vong và nhiễm bệnh đều ở mức cao nhất. Cho đến nay, Iran đã xác nhận 1.501 ca nhiễm bệnh và 66 ca tử vong.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Oman thông báo đã thực hiện lệnh cấm đi lại đối với tất cả các du khách đến các nước có dịch COVID-19.

Thông báo của bộ trên đăng trên trang mạng Twitter nêu rõ: “Các cơ quan liên quan cho rằng do tỷ lệ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 đang gia tăng ở một số nước, các khách từ các nước mà dịch COVID-19 đang lây lan sẽ bị cấm nhập cảnh vào Oman thông qua tất cả các cảng hàng không, cảng biển và cửa khẩu trên đất liền. Đây được coi là biện pháp phòng ngừa dịch bệnh”. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Oman không nêu cụ thể tên của các nước thuộc phạm vi mà lệnh cấm nhập cảnh này được áp dụng.

Trước đó, Oman thông báo cảng Khasab của nước này đình chỉ hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua lại với Iran nhằm giảm nguy cơ lây lan dịch COVID-19. Hiện Oman đã xác nhận 6 ca nhiễm bệnh. Tất cả các trường hợp này đều liên quan đến việc hồi hương từ Iran.

Trong khi đó, Ai Cập vừa ra mắt một trang mạng chính thức nhằm đẩy mạnh tuyên truyền và nâng cao nhận thức của người dân về dịch COVID-19. Website này sẽ cung cấp thông tin công khai về virus SARS-CoV-2, như phương thức lây truyền, các biện pháp phòng ngừa, cũng như kiến thức liên quan tới những chủ đề được quan tâm nhất về chủng virus nguy hiểm này. Bên cạnh đó, website cũng đăng tải thông tin cập nhật mới nhất về tình hình phòng chống dịch COVID-19 tại Ai Cập nói riêng và thế giới nói chung.

Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly, tất cả các bộ ngành và cơ quan chính phủ nước này cũng đã được cập nhật thường xuyên những thông tin cần thiết nhằm tăng cường nhận thức về dịch COVID-19.

Trong một diễn biến khác, khoảng 70 nhân viên y tế của Bệnh viện Gia đình Mitra ở thành phố Depok, tỉnh Tây Java của Indonesia, đã được cách ly tại nhà sau khi tiếp xúc với hai trường hợp đầu tiên nhiễm virus SARS-CoV-2 được xác nhận tại nước này.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, người đứng đầu Cơ quan Thông tin và Truyền thông Depok, ông Sidik Mulyono cho biết các nhân viên y tế nói trên từng tiếp xúc với hai bệnh nhân nói trên khi họ tới thăm khám và điều trị tại cơ sở này vào tuần trước.

Trong khi đó, Thị trưởng Depok, ông Mohammad Idris Abdul Shomad cho biết hai bệnh nhân đã tới khám tại Bệnh viện Gia đình Mitra vào ngày 27/2 và được chẩn đoán mắc bệnh viêm phế quản. Hôm 29/2, họ được chuyển đến Bệnh viện các bệnh truyền nhiễm Sulianti Saroso tại Jakarta và được xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Trước đó, sáng 2/3, Tổng thống Indonesia Joko Widodo thông báo một phụ nữ 64 và con gái 31 tuổi sống tại thành phố Depok nằm ngay sát thủ đô Jakarta đã nhiễm bệnh sau khi tiếp xúc với một người Nhật Bản đã có xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 ngày 27/2 tại Malaysia.

Nhiều quốc gia Trung Đông và Bắc Phi khẩn trương phòng ngừa COVID-19  - Ảnh 3.