Nhật Bản lần đầu cho phép cha mẹ ly hôn nuôi con chung

Mạnh Dương, Theo vtv.vn 18:06 02/04/2026
Chia sẻ

Từ ngày 1/4, các cặp vợ chồng ly hôn tại Nhật Bản có thể thỏa thuận quyền nuôi con chung, đánh dấu thay đổi lớn đầu tiên sau hơn 100 năm.

Các cặp vợ chồng ly hôn tại Nhật Bản lần đầu được phép thỏa thuận quyền nuôi con chung theo luật mới. (Ảnh: Getty Images/ken_oka)

Các cặp vợ chồng ly hôn tại Nhật Bản lần đầu được phép thỏa thuận quyền nuôi con chung theo luật mới. (Ảnh: Getty Images/ken_oka)

Từ ngày 1/4, các cặp vợ chồng ly hôn tại Nhật Bản được phép thỏa thuận quyền nuôi con chung, đánh dấu thay đổi lớn đầu tiên với luật nuôi dạy con của nước này trong hơn 100 năm.

Trước đây, Bộ luật Dân sự Nhật Bản yêu cầu cha mẹ phải chọn 1 người nhận quyền nuôi con khi ly hôn. Tuy nhiên, sức ép từ những người chỉ trích cơ chế này, cho rằng việc giằng co giữa cha mẹ gây tổn hại tâm lý cho trẻ và khiến người không được nuôi con chịu thiệt, đã dẫn tới cuộc bỏ phiếu sửa luật tại Quốc hội năm 2024.

Theo quy định mới, cha mẹ có thể lựa chọn nuôi con chung hoặc nuôi con một phía. Với các trường hợp đã hoàn tất ly hôn và đã được trao quyền nuôi con một phía, cha mẹ có thể nộp đơn lên tòa án gia đình để đề nghị thay đổi thỏa thuận.

Đây là lần sửa đổi đầu tiên kể từ khi các quy định về hôn nhân được đưa vào Bộ luật Dân sự từ cuối những năm 1800. Luật mới yêu cầu cha mẹ tôn trọng lập trường của nhau và hợp tác vì lợi ích tốt nhất của con.

Thay đổi này cũng đưa Nhật Bản, nước G7 duy nhất trước đây chưa công nhận quyền nuôi con chung về mặt pháp lý, tiến gần hơn với thông lệ tại nhiều quốc gia khác.

Những người ủng hộ cho rằng hệ thống cũ khiến người không trực tiếp nuôi con không thể tham gia các quyết định quan trọng liên quan đến con, như chọn trường, nơi ở hay việc tiêm chủng.

Tuy nhiên, một số ý kiến phản đối lo ngại cơ chế nuôi con chung có thể bị người từng bạo hành lợi dụng để tiếp tục gây tổn hại cho con hoặc bạn đời cũ. Một số ý kiến khác cho rằng sửa đổi này trao quá nhiều quyền cho tòa án gia đình khi cha mẹ không thể tự thỏa thuận.

Theo số liệu của Bộ Y tế Nhật Bản năm 2020, người mẹ được trao quyền nuôi con trong 85% vụ ly hôn. Mỗi năm, khoảng 200.000 trẻ em tại Nhật Bản bị ảnh hưởng bởi ly hôn, cao gấp đôi so với 50 năm trước. Khảo sát của chính phủ năm 2021 cho thấy 1/3 số trẻ có cha mẹ ly hôn cuối cùng mất liên lạc với người không trực tiếp nuôi dưỡng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày