Nhật Bản kêu gọi người dân diệt xén tóc cứu hoa anh đào với giá 100.000 đồng/con

Long.J, Theo Trí thức trẻ 16:00 09/08/2018

Vừa bảo vệ cảnh quan lại vừa có tiền.

Nhiều nhà sinh thái học cảnh báo rằng nước Nhật đang trên bờ vực của một thảm họa tự nhiên dưới dạng... xén tóc (Aromia bungii).

Vốn không có nguồn gốc từ Nhật Bản nhưng xén tóc đang xuất hiện ồ ạt ở Osaka, Tokyo, Tokushima, Saitama, Gunma và Tochigi. Loại côn trùng xâm lấn này được cho là đến từ Trung Quốc hoặc bán đảo Triều Tiên qua tàu chở hàng.

Dù không gây ra mối đe dọa cho con người, xén tóc có thể gây tổn hại nặng nề đến nhiều loại thực vật được yêu thích ở Nhật như hoa anh đào, hoa mai Nhật Bản.

Xén tóc cổ đỏ trưởng thành thường xuất hiện trong những tháng mùa hè và đẻ trứng trong các vết nứt dọc theo thân cây. Ấu trùng xén tóc sẽ nở ra và bắt đầu gặm nhấm gỗ trong khoảng thời gian từ 1 - 3 năm.

Tệ hơn nữa, việc cắn xé thân cây từ trong ra ngoài khiến chất dinh dưỡng không được vận chuyển, khiến những cây anh đào, mai cổ thụ chết dần vì khô héo. Lần đầu được phát hiện ở Osaka vào tháng 6 vừa qua, xén tóc đã khiến một cây hoa anh đào chết khô, phải chặt bỏ.

Nhật Bản kêu gọi người dân diệt xén tóc cứu hoa anh đào với giá 100.000 đồng/con - Ảnh 1.

Họ Xén tóc (Cerambycidae) là một họ bọ cánh cứng đặc trưng bởi ăng-ten dài hơn thân của nó. Đây là một họ lớn với hơn 20.000 loài

Trên thực tế, xén tóc không có thiên địch tự nhiên ở Nhật, mỗi con lại có thể đẻ tới 300 trứng trong mỗi mùa sinh sản. Số lượng xén tóc có thể bùng phát trong chớp mắt và tàn phá những cảnh quan đẹp nhất ở Xứ sở hoa Anh đào. Vì vậy, nhà chức trách ở nhiều thành phố quyết định phải hành động.

Sakai là thành phố đầu tiên mở chiến dịch "Black Hunter", kêu gọi người dân báo cáo về sự xuất hiện của xén tóc để nhà chức trách có thể theo dõi và khoanh vùng hoạt động của chúng. Bất cứ ai cũng có thể gửi ảnh, vị trí và thông tin về xén tóc để nhận quà miễn phí. Ngoài ra, chụp ảnh rồi giết luôn con xén tóc đó là việc làm được khuyến khích.

Nhật Bản kêu gọi người dân diệt xén tóc cứu hoa anh đào với giá 100.000 đồng/con - Ảnh 2.
Nhật Bản kêu gọi người dân diệt xén tóc cứu hoa anh đào với giá 100.000 đồng/con - Ảnh 3.

Dù còn sống hay đã chết, giao nộp mỗi con xén tóc sẽ được thưởng 500 yên

Thành phố Tokushima lại quyết định làm mạnh tay hơn. Đầu tiên, với số vốn lên tới 5,5 triệu yên (gần 1,2 tỷ đồng) mà Trung tâm Hỗ trợ Công nghệ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Tokushima huy động, sẽ được dùng để trao thưởng cho bất cứ ai giao nộp xén tóc với giá 500 yên/con (khoảng 100.000 đồng). Bất kể còn sống hay đã chết.

Dân mạng Nhật Bản tỏ ra rất hào hứng với chiến dịch quyết liệt của chính phủ:

"Một đứa trẻ chăm chỉ sẽ kiếm được bộn tiền trong mùa hè."

"Tuần tới, tôi sẽ dọn nhà tới Tokushima để diệt xén tóc."

"Ai vừa bị đuổi việc hãy chớp ngay cơ hội này..."

Theo Sora News