Nhập tịch cho ngoại binh dễ hơn tìm cầu thủ Việt kiều giỏi?

Mai Phương, Theo vtcnews.vn 15:59 14/06/2025
Chia sẻ

Trận thua trước Malaysia buộc Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phải xoay xở để tìm cách nâng tầm sức mạnh đội tuyển trong ngắn hạn.

Trận thua 0-4 của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia không khiến dư luận bức xúc về kết quả. Thực tế, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik rất khó lật đổ đội bóng có 9/11 cầu thủ nhập tịch với giá trị chuyển nhượng hàng triệu USD mỗi người. Vấn đề đặt ra là VFF sẽ có thể làm gì để giúp đội tuyển Việt Nam nâng tầm sức mạnh nhanh nhất?

Khan hiếm cầu thủ Việt kiều

Không phải đến khi thua Malaysia, VFF mới bắt đầu tìm kiếm cầu thủ từ nước ngoài. Lãnh đạo liên đoàn cũng như huấn luyện viên Kim Sang-sik luôn nỗ lực thuyết phục, khai phá thêm nhiều cái tên mới. Nhưng nói thì dễ, bắt tay vào làm mới thấy đủ câu chuyện rắc rối. Có cầu thủ sẵn sàng về nước nhưng chuyên môn không đảm bảo, người thể hiện được năng lực lại đưa ra một số yêu cầu khó.

Nhập tịch cho ngoại binh dễ hơn tìm cầu thủ Việt kiều giỏi?- Ảnh 1.

Nguyễn Filip thi đấu xuất sắc.

3 cầu thủ Việt kiều xuất hiện gần đây nhất gồm Alex Bùi, Andrej Nguyễn An Khánh (U22 Việt Nam) và Thomas Mai Veeren (U17 Việt Nam). Trong số này, chỉ Alex Bùi phần nào mang đến tín hiệu tích cực. An Khánh 2 lần thất bại và gia đình anh cho rằng quê hương "không phải môi trường phù hợp". Thomas Mai Veeren có lẽ chưa thuyết phục được HLV Roland.

Trong số các cầu thủ Việt kiều đã về nước, chỉ có Cao Pendant Quang Vinh, Nguyễn Filip (CLB Công an Hà Nội), Patrik Lê Giang (TP.HCM), Đặng Văn Lâm (Thanh Niên TP.HCM) còn duy trì được phong độ và có thể giúp sức cho quê nhà.

Martin Lo, Ryan Ha, Lê Trung Vinh, Tony Lê Tuấn Anh… đều thất bại. Năm nay, vài cầu thủ khác như Kyle Colonna (Hà Nội FC), Zan Nguyễn (TP.HCM), Kaelin Nguyen (Hải Phòng), Dương Thanh Tùng (Bình Định) thử sức. Không ai trong số họ có lý lịch đủ để cuốn hút giới chuyên môn. Các đội bóng chỉ biết mong chờ cầu thủ tiến bộ dần dần và chơi tốt.

VFF có trong tay danh sách hơn 100 cầu thủ Việt kiều tập trung chủ yếu ở khu vực Đông Âu, Pháp, Mỹ và Australia nhưng chỉ có vài ngôi sao ở đẳng cấp khác biệt như Ibrahim Maza, Kenneth Schmidt hay Boubacar Kamara. Nhưng, Maza và Kamara được định giá rất cao, họ cũng đã chọn Algreria và Pháp để thi đấu.

Cầu thủ già nhất trong bản danh sách này sinh năm 1992 và một số tài năng "nhí" sinh năm 2009-2013 cũng xuất hiện, được theo dõi sát sao. Phần đông cầu thủ sinh từ năm 2001 đến 2006 và chưa thể đáp ứng kỳ vọng ở đội tuyển Việt Nam.

Ngoại binh sẵn sàng

Nguyễn Xuân Son là sự bảo chứng cho thành công của các ngoại binh nhập tịch. Anh mang đến làn gió mới cho đội tuyển quốc gia. Nhóm cầu thủ nhập tịch không phải gốc Việt Nam đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển gồm Jose Pinto, Gustavo Santos, Hendrio Araujo, Gordon Rimario, Michael Olaha.

Nhập tịch cho ngoại binh dễ hơn tìm cầu thủ Việt kiều giỏi?- Ảnh 2.

Xuân Son nhập tịch và chơi thành công ở đội tuyển Việt Nam.

Ngoại binh muốn đá cho đội tuyển cần sống đủ 5 năm tại Việt Nam. Khi đã đi qua thời gian này, hầu hết trong số họ đều hiểu rõ văn hóa đất nước và bóng đá Việt Nam. Độ hòa nhập của nhóm này còn hơn các cầu thủ Việt kiều.

Chuyện Gustavo, Rimario hay Nguyễn Xuân Son phóng xe máy ngoài đường không hiếm gặp. Hay chuyện Hendro ăn bánh mì, bún chả, Olaha giao tiếp bằng tiếng Việt không khiến ai bất ngờ.

Trước khi nói về hai từ "cống hiến", việc nhập tịch Việt Nam luôn hấp dẫn ngoại binh bởi họ có cơ hội kéo dài thời gian chơi bóng tại V.League, đồng nghĩa với việc ngoại binh có nhiều thời gian để kiếm tiền, bởi suất nhập tịch giờ rất khó tìm người.

Khi đến Việt Nam, nhóm ngoại binh Nam Mỹ chắc chắn không có khả năng mơ về đội tuyển quốc gia ở quê nhà. Tình cảm từ người hâm mộ mà Xuân Son nhận được khiến nhiều đồng nghiệp của anh "thèm muốn".

Gustavo Santos - trung vệ của Thanh Hóa không giấu việc mình có nhiều lợi ích khi mang quốc tịch Việt Nam, nhưng cũng khẳng định rằng không khí và niềm cảm hứng khi thi đấu cho đội tuyển Việt Nam khiến anh bị thu hút.

Bóng đá và kế hoạch nhân sự của bóng đá chỉ mang tính thời điểm. Ngay lúc này, nhập tịch ngoại binh sẽ giúp bóng đá Việt Nam có một vài cầu thủ tốt hơn mặt bằng chung, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu chuyên môn ngay lập tức. Với cầu thủ Việt kiều, các ngôi sao đẳng cấp ở quá xa dải đất hình chữ S, còn những người khác e là chẳng đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ.

Nhập tịch ngoại binh dường như dễ dàng hơn so với tối ưu hóa nguồn lực Việt kiều?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày