Nhập Gia Tùy Tục: Dư luận “dậy sóng” trước quan điểm phản đối ăn thịt chó là đạo đức giả?

VictoryW, Theo Nhịp Sống Việt 14:32 02/05/2021

Tập 4 của chương trình Nhập Gia Tùy Tục đã gây nên nhiều tranh cãi trước vấn đề ăn thịt chó.

Nhập Gia Tùy Tục là một chương trình giải trí giao lưu văn hóa thực tế, xuyên suốt chương trình là những câu chuyện về sự khác biệt văn hóa của những vị khách nước ngoài khi đến sinh sống tại Việt Nam.

Chương trình được dẫn dắt bởi Host Cù Trọng Xoay và Host Dustin Phúc Nguyễn, tập 4 của chương trình vừa được lên sóng với các khách mời: Cee Jay, Han Sara, Phúc Mập, LiLy, Saleem, Micka Chu và sự góp mặt đặc biệt của fashionista Châu Bùi.

Nhập Gia Tùy Tục: Dư luận “dậy sóng” trước quan điểm phản đối ăn thịt chó là đạo đức giả?  - Ảnh 1.
Nhập Gia Tùy Tục: Dư luận “dậy sóng” trước quan điểm phản đối ăn thịt chó là đạo đức giả?  - Ảnh 2.

"Thịt của động vật nào cũng như nhau, tại sao chúng ta lại phân biệt chỉ có ‘thịt chó’ mới không nên ăn?", vấn đề đã được các thành viên của gia đình Nhập Gia Tùy Tục tranh luận sôi nổi.

Micka Chu - một nữ MC dẫn chương trình đến từ Pháp cho biết, cô từng thử ăn thịt chó khi đến Việt Nam vì thấy nhiều người ăn, Micka Chu cho rằng không phải cô không quan tâm đến con chó, chỉ là cô tò mò về văn hóa của người Việt Nam.

Nhắc đến vấn đề này, anh chàng Phúc Mập cũng thẳng thắn cho rằng mọi người tự cho mình cái quyền ăn thịt các loại động vật khác hàng ngày nhưng lại phản đối việc ăn thịt chó là đạo đức giả.

Quan điểm của Phúc Mập ngay lập tức bị Saleem phản đối. Saleem nhấn mạnh: “Trên thế giới có 1 tỷ 800 triệu người Hồi giáo không ăn thịt chó, 3/4 dân số thế đã không ăn thịt chó rồi”. Phúc Mập cũng chẳng kém cạnh đáp trả lại: “Bao nhiêu người ở nước Ấn Độ không ăn thịt bò, bao nhiêu người ở Trung Đông không ăn thịt heo, có nhiều người không ăn thịt này hay là thịt kia, nhưng mà ăn thịt là ăn thịt, động vật là động vật, thú cưng là thú cưng”.

Nhập Gia Tùy Tục: Dư luận “dậy sóng” trước quan điểm phản đối ăn thịt chó là đạo đức giả?  - Ảnh 3.

Chia sẻ thẳng thắn của Phúc Mập khiến nhiều người không khỏi bất ngờ

Không quá thành kiến với những người ăn thịt chó, Cee Jay khẳng định nếu đó là văn hóa của một đất nước hay vùng miền nào đó thì anh hoàn toàn tôn trọng. Tuy nhiên với Lily, việc ăn thịt chó sẽ gây ra vấn nạn trộm chó và ăn thịt chó mà người khác nuôi, đó là điều khiến cô phản đối việc ăn thịt chó.

Châu Bùi chia sẻ thêm: “Rất là nhiều chó đang bị trộm, xong rồi bị kéo lê ở ngoài đường, và hay đánh bả chó. Trong bả chó thì có rất nhiều hóa chất, khi mà con chó ăn vào sẽ có hóa chất bên trong cơ thể, khiến người ăn vào rất là dễ chết. Chưa kể đến, rất nhiều chó bị dại mà mình không biết, sau khi bị trộm được làm thịt lên rất nguy hiểm, có rất nhiều người đã chết vì ăn thịt chó. Đó là lý do lớn hơn mà chúng ta nói rằng không nên ăn thịt chó”.

Dưới góc nhìn khách quan và đa chiều hơn, Host Cù Trọng Xoay khẳng định đây không phải là vấn đề ai đúng ai sai vì ăn gì là quan điểm cá nhân của mỗi người, phụ thuộc vào phong tục văn hóa, tôn giáo ở mỗi nơi và tùy vào từng hoàn cảnh. Host Dustin Phúc Nguyễn cũng cho rằng, mỗi người đến từ nhiều vùng đất khác nhau với ngôn ngữ và văn hóa khác nhau, nên đừng quên phải tôn trọng sự khác biệt.

Như Saleem bày tỏ trước đó: “Tôi nghĩ đến đâu thì mình nên tôn trọng văn hóa ở nơi đó. Tôi tôn trọng văn hóa Việt Nam, tôn trọng người Việt. Mọi người ăn gì cũng được miễn đừng ép tôi phải ăn theo bạn. Nhập gia tùy tục nhưng tùy từng tục”.

Nhập Gia Tùy Tục: Dư luận “dậy sóng” trước quan điểm phản đối ăn thịt chó là đạo đức giả?  - Ảnh 4.

Bạn có đồng tình với quan điểm của Saleem?

Ảnh: Cap màn hình, Facebook chương trình