Trời Sinh Một Cặp: Diệp Bảo Ngọc lại lãnh điểm tuyệt đối với tiết mục được khen là "tác phẩm nghệ thuật đương đại"

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 02/05/2021

Người đẹp Diệp Bảo Ngọc đã có màn ghi điểm mạnh mẽ trong tập thi World Music.

Tuần này, top 6 thí sinh của Trời Sinh Một Cặp đến với vòng thi mang chủ đề "World Music - Dân gian đương đại". Đây được coi vòng thi khó nhất từ đầu chương trình đến giờ bởi thể loại này gây khó khăn với hầu hết các thí sinh. Sự quay trở lại của NSND Bạch Tuyết trong vai trò giám khảo khách mời cùng với nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong mang đến những nhận xét chân thành cùng các điểm số dành tặng cho thí sinh. Số điểm của giám khảo Huy Tuấn được công bố ở cuối chương trình cũng chính thức hé lộ 2 cái tên tiếp theo sẽ phải nói lời chia tay trong mùa 5 này.

Trời Sinh Một Cặp: Diệp Bảo Ngọc lại lãnh điểm tuyệt đối với tiết mục được khen là tác phẩm nghệ thuật đương đại - Ảnh 1.

Ở tiết mục mở màn, Ngọc Hồ cùng đội trưởng Uyên Linh đã mang đến ca khúc Tiếng Trống Paranưng với bản phối mới kết hợp nhiều loại đàn. Trên sân khấu, Uyên Linh như cô gái nhỏ mặc trang phục dân tộc mời gọi chàng trai thủ đô Ngọc Hồ cùng hòa mình với bản sắc của địa phương mình. Ngay khi tiết mục vừa kết thúc, giám khảo Nguyễn Hải Phong hào hứng cho biết: "Các bạn có nhiều điểm mạnh mà tôi rất hài lòng" từ cách dàn dựng, trang phục, vũ công khiến cho tiết mục tạo ra sự nhịp nhàng và rộn ràng với người xem.

Anh còn không quên dành lời khen về "sự đáng yêu" của cặp đôi khi "vạch trần" việc Uyên Linh lo lắng sợ quên lời còn Ngọc Hồ lại nhảy múa không như nhịp điệu của Paranưng mà giống Hip-hop và Cha cha cha. Giám khảo Bạch Tuyết cho rằng: "Tiết mục này chúng ta nghe nó vui nhưng để lắng lại thì hơi khó". Tuy nhiên cô cũng thông cảm vì Ngọc Hồ không phải là ca sĩ chuyên nghiệp nên sẽ không bắt lỗi về cách phát âm hay vũ đạo. Ngọc Hồ nhận được 2 số điểm 9,5 đến từ giám khảo khách mời Bạch Tuyết và Nguyễn Hải Phong.

Trời Sinh Một Cặp: Diệp Bảo Ngọc lại lãnh điểm tuyệt đối với tiết mục được khen là tác phẩm nghệ thuật đương đại - Ảnh 2.

Lựa chọn ca khúc Bà Tôi để trình diễn, Diệp Bảo Ngọc chia sẻ việc bản thân mình cực kỳ may mắn khi có sự đồng hành và hỗ trợ của đội trưởng Quốc Thiên. Không chỉ cùng luyện tập vũ đạo một cách nghiêm túc mà anh còn điều chỉnh quãng giọng cao của Ngọc cho phù hợp với bài hát khiến cô dễ dàng cảm nhạc cũng như đồng điệu cảm xúc với ý nghĩa của ca từ. 

Giám khảo Nguyễn Hải Phong đánh giá cao tiết mục này vì: "Nghệ thuật đương đại có nhiều hình thức và các bạn đã tổng hòa tất cả nhiều yếu tố lại", anh còn cho hay bản thân mình không chỉ đang coi một tiết mục giải trí mà đây chính là "tác phẩm nghệ thuật đương đại". Đồng tình với Nguyễn Hải Phong, NSND Bạch Tuyết không chỉ khen ngợi mà còn bổ sung thêm yếu tố sáng tạo và ví von đây như là "vở nhạc kịch" đầy giá trị. Về phía giám khảo Huy Tuấn, anh đã từng cho rằng đây sẽ là vòng thi khó khăn với Diệp Bảo Ngọc và khiến cô sẽ phải dừng chân. Tuy nhiên với sự thông minh khi chọn cách hát giản dị, mộc mạc khiến cô nàng trở thành "điểm sáng" trong chương trình. Với tiết mục này, Diệp Bảo Ngọc xuất sắc mang về cho mình hai điểm 10 tuyệt đối đến từ cặp đôi giám khảo khách mời.

Trời Sinh Một Cặp: Diệp Bảo Ngọc lại lãnh điểm tuyệt đối với tiết mục được khen là tác phẩm nghệ thuật đương đại - Ảnh 3.

Sau vài tuần thiếu vắng thì lần này Thái Sơn lại mang lên sân khấu chiếc bàn mixer quen thuộc khi thể hiện ca khúc Chiếc Khăn Piêu cùng vị đội trưởng Uyên Linh. Sự cộng hưởng còn tăng thêm khi cả ban nhạc với những nhạc cụ dân tộc như đàn t'rưng, đàn tranh, đàn nguyệt, đàn nhị, sáo… đã hòa tấu theo từng câu hát và nhịp điệu của ca khúc. 

Giám khảo Nguyễn Hải Phong là người mở đầu trước với lời nhận định: "Bài phối của các bạn cho tôi thấy hết tất cả khả năng của các bạn". Bên cạnh đó, anh giành sự thán phục về kỹ năng sản xuất âm nhạc của Thái Sơn trong chương trình. Với NSND Bạch Tuyết, cô khen ngợi khi cả hai đã: "Giới thiệu được đặc điểm rất tuyệt vời của truyền thống âm nhạc của một dân tộc anh em cùng sống với chúng ta. Melody khi vừa trỗi lên là mình biết xuất xứ nó từ đâu" và cho rằng nếu tiết mục mang đi trình diễn trên thế giới sẽ làm tăng lên giá trị và sự hiểu biết của mọi người về bản sắc nghệ thuật của dân tộc Việt Nam.

Màn trình diễn đầy xuất sắc và không một khiếm khuyết này mang về cho Thái Sơn hai điểm 10 tuyệt đối đến từ cặp đôi giám khảo khách mời.

Trời Sinh Một Cặp: Diệp Bảo Ngọc lại lãnh điểm tuyệt đối với tiết mục được khen là tác phẩm nghệ thuật đương đại - Ảnh 4.

Không hổ danh là giám đốc mỹ thuật "đắt giá" của showbiz Việt, Đỗ An đã biến sân khấu Trời Sinh Một Cặp thành phong cách ma mị cùng những yếu tố kỹ thuật khiến khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Sự phối hợp ăn ý của bạn diễn Kim Nhã thông qua hình ảnh người phụ nữ muốn được giải thoát trong tình yêu cùng màn kết treo mình trên cao như giải phóng tâm hồn của diễn viên Thanh Thảo khiến tiết mục đầy đủ yếu tố tâm lý. Giọng hát mạnh mẽ, vang dội của Đỗ An và Quốc Thiên không chỉ hòa hợp mà còn bè phối nhịp nhàng mang đến sự bất ngờ cho khán giả khi nghe ca khúc Dệt Tầm Gai.

Ông xã của siêu mẫu Lê Thúy cho biết, với anh thì cảnh trí luôn có diễn xuất của riêng nó và việc lấy cảm hứng từ vở nhạc kịch Thằng Gù Nhà Thờ Đức Bà của Pháp, đã khiến anh tái hiện một phần kỹ thuật của những cột đá di chuyển trên sân khấu. Đây cũng là chi tiết khiến NSND Bạch Tuyết bày tỏ rằng: "Tôi muốn chạy lên sân khấu tôi ôm tôi hôn bạn liền bởi vì bạn đã làm cho một yếu tố nhỏ của sân khấu Thế giới nó thành hiện thực trên sân khấu của Việt Nam". Nếu giám khảo Huy Tuấn cho rằng: "Đây là một tiết mục đẳng cấp" thì giám khảo Nguyễn Hải Phong chỉ cảm thấy Đỗ An rất chịu chơi khi đầu tư hoành tráng nhưng lại thiếu sự kết hợp theo đúng tiêu chí "Trời sinh một cặp" của chương trình. Thế nên anh chỉ cho tiết mục 9,5 điểm dù NSND Bạch tuyết không ngần ngại cho điểm 10 tuyệt đối.

Trời Sinh Một Cặp: Diệp Bảo Ngọc lại lãnh điểm tuyệt đối với tiết mục được khen là tác phẩm nghệ thuật đương đại - Ảnh 5.

Lựa chọn trình diễn liên khúc Giọt Sương Bay Lên - Ôi Quê Tôi, thành viên duy nhất còn lại của đội Ái Phương đã kể về một giấc mơ khi chàng trai có dịp ghé thăm nhà trưng bày về lụa Hà Đông trong tâm trạng tò mò và háo hức. Tại đây Hữu Thanh Tùng gặp được cô gái thôn quê trong trang phục áo tứ thân cùng những vũ điệu múa dân gian mượt mà, uyển chuyển. 

Giám khảo Nguyễn Hải Phong phải nghiêng mình thán phục bởi sự hòa trộn rất đậm chất dân gian đương đại. Anh còn đánh giá cao sự trưởng thành và khiêm nhường của nữ đội trưởng sau khoảng thời gian không gặp. Với giám khảo Bạch Tuyết thì tiết mục này có khá nhiều lỗi mắc phải. Tuy nhiên, cô cũng thông cảm vì thời gian tập luyện gấp rút khiến cho mọi việc khó mà hoàn hảo được. Giám khảo Huy Tuấn khá tiếc nuối về phần phối bè chưa trọn vẹn ở lần này của cặp đôi. Tiết mục mang về số điểm 9,75 từ giám khảo Nguyễn Hải Phong và số điểm 9,5 từ giám khảo Bạch Tuyết.

Trời Sinh Một Cặp: Diệp Bảo Ngọc lại lãnh điểm tuyệt đối với tiết mục được khen là tác phẩm nghệ thuật đương đại - Ảnh 6.

Ca khúc dân ca Bắc bộ Qua Cầu Gió Bay được Hoàng Ku nhờ nhạc sỹ Hồ Hoài Anh phối lại hoàn toàn mới cùng đoạn rap viết riêng. Trên sân khấu, Quốc Thiên hóa thân thành một người cha cực kỳ yêu con gái nên anh rất "chướng mắt" khi thấy Hoàng Ku tìm mọi cách để theo đuổi con mình. Để ngăn cản mối tình này, "người cha" Quốc Thiên không ngần ngại phái binh đoàn sát thủ để "truy giết" chàng trai to gan lớn mật kia. Có thể nói, đây là cặp đôi không bao giờ khiến khán giả thất vọng vì sự sáng tạo song hành cùng tính giải trí. Với thời lượng hơn 3 phút, tiết mục vừa có diễn xuất, múa quạt cùng pha hành động võ thuật ở phút cuối. Hành động Hoàng Ku tái hiện sức mạnh siêu saiyan của nhân vật truyện tranh Songoku khiến khán giả không ngừng hú hét vì phấn khích và thích thú.

Khi nghe Hoàng Ku chia sẻ về lý do lựa chọn câu chuyện và bài hát này, giám khảo Nguyễn Hải Phong đã không nhịn được mà thắc mắc về bộ râu "giả trân" cùng tạo hình chột mắt. Nam stylist Hà Thành đã "bật mí" rằng vì muốn người cha trông thật ngầu nên mới nghĩ ra hình tượng ấy vào phút cuối cho Quốc Thiên. Hài lòng với câu trả lời, nam nhạc sĩ đánh giá các yếu tố và cho rằng màn trình diễn mãn nhãn này được coi như "lần vượt cạn thành công" của cặp đôi. Với NSND Bạch Tuyết, cô nhận xét cực kỳ ngắn gọn nhưng đầy súc tích về tiết mục: "Đông, vui, hấp dẫn và bất ngờ". Giám khảo Huy Tuấn tỏ ra khá khó tính khi phê bình đoạn bè phối của cả hai quá ít không giống với tiêu chí chương trình. Ngay sau đó, giám khảo Nguyễn Hải Phong đã ra mặt bênh vực với lý do: "Bài này chỉ có một đoạn ngắn thôi anh ơi" và dành số điểm 9,75 giống với điểm số của giám khảo Bạch Tuyết.

Trời Sinh Một Cặp: Diệp Bảo Ngọc lại lãnh điểm tuyệt đối với tiết mục được khen là tác phẩm nghệ thuật đương đại - Ảnh 7.

Kết thúc vòng thi thứ 6, số điểm của nhạc sĩ Huy Tuấn đã được hé lộ khiến cho bảng tổng sắp của các thí sinh có sự thay đổi. Theo đó, Thái Sơn là thí sinh có tổng điểm cao nhất là 30,5 điểm (với 0,5 là điểm cộng dồn ở vòng thi tuần trước). Thí sinh lọt vào top an toàn tiếp theo là Diệp Bảo Ngọc với tổng điểm 29,75 điểm. Đỗ An là cái tên được xướng ngay sau đó với số điểm tương tự 29,75 (với 0,5 là điểm cộng dồn ở vòng thi tuần trước).

3 thí sinh còn lại bước vào top nguy hiểm bao gồm Ngọc Hồ, Hữu Thanh Tùng và Hoàng Ku. Sau phần chia sẻ của đội Quốc Thiên và Uyên Linh cùng phần thuyết phục khán giả đến từ các thí sinh thì Hữu Thanh Tùng là cái tên cuối cùng được chọn để ở lại. Như vậy Hoàng Ku và Ngọc Hồ đành nói lời chia tay với mùa thứ 5 của chương trình. Tập 11, vòng Bán kết của chương trình Trời Sinh Một Cặp sẽ được phát sóng vào ngày 8/5/2021 sắp tới.

Ảnh: Vietcom