Nhà vô địch U23 châu Á 2020 thoát chết trong tai nạn giao thông sáng 29/4

HIẾU LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 14:18 29/04/2020

Một vụ tai nạn giữa xe chở nhóm cầu thủ Hàn Quốc và xe tải vào sáng 29/4 đã khiến 9 người bị thương.

Nhóm cầu thủ Hàn Quốc gồm 5 người, đều đang thi đấu Sangju Sangmu FC ở Giải VĐQG Hàn Quốc – K.League Classic. 5 cái tên gồm Oh Se-hoon, Jeon Se-jin, Kim Bo-seop, Lee Dong-soo và Lee Sang-ki.

Tiền đạo Oh Se-hoon là cái tên nổi tiếng nhất khi nằm trong đội hình chính cùng U23 Hàn Quốc giành chức vô địch U23 châu Á 2020 tại Thái Lan. Tiền đạo sinh năm 1999 sở hữu chiều cao 1m93 và còn từng cùng U20 Hàn Quốc giành ngôi á quân U20 World Cup 2019.

Nhà vô địch U23 châu Á 2020 thoát chết trong tai nạn giao thông sáng 29/4 - Ảnh 1.

Ba cầu thủ có mặt trong vụ tai nạn giao thông gồm Oh Se-hoon, Kim Bo-seop và Lee Sang-ki (từ trái sang). Ảnh: Chosun.

Theo báo chí địa phương, vụ tai nạn diễn ra vào khoảng 11h00 (giờ Hàn Quốc). Xe chở Oh Se-hoon và các đồng đội va chạm với một chiếc xe tải. Vụ va chạm mạnh nhưng rất may không có ai bị thương nặng.

Cảnh sát giao thông Hàn Quốc cho biết chiếc xe tải đã vi phạm tín hiệu giao thông dẫn đến tai nạn nghiêm trọng. Chiếc xe chở cầu thủ bị hư hỏng nặng. 9 người có mặt trong vụ tai nạn đều được đưa đến bệnh viện gần nhất để kiểm tra. Tài xế chở nhóm cầu thủ bị gãy mũi, 5 cầu thủ rất may chỉ bị thương nhẹ, xuất hiện các vết bầm tím. Sự việc vẫn đang được điều tra.

Nhà vô địch U23 châu Á 2020 thoát chết trong tai nạn giao thông sáng 29/4 - Ảnh 2.

Oh Se-hoon (số 18) là tiền đạo chủ chốt trong đội hình U23 Hàn Quốc vô địch U23 châu Á 2020. Ảnh: Hiếu Lương.

Sau khi sự việc được ghi nhận, đại diện Sangju Sangmu FC cho biết: "Kết quả kiểm tra cho thấy chấn thương của các cầu thủ không quá nghiêm trọng, không ảnh hưởng đến việc tham dự ngày khai mạc giải VĐQG". Tuy nhiên, sự thận trọng vẫn được đặt lên cao nhất.

K.League Classic dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 8/5 sau khi phải hoãn vì dịch Covid-19. Dịch bệnh đang được kiểm soát tốt ở Hàn Quốc nhưng các hoạt động thể thao vẫn được khuyến cáo chưa nên trở lại sớm.