Nhà vô địch Ngoại hạng Anh quyết chơi lớn, thuê "luật sư Brexit" 600 triệu đồng mỗi ngày để kháng cáo án phạt cấm dự Champions League

Thành An, Theo Trí Thức Trẻ 11:14 22/02/2020

Nhằm kháng cáo án phạt cực nặng từ Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA), ban lãnh đạo Manchester City không tiếc tiền thuê hẳn vị luật sư có số má.

Tròn 1 tuần trước, Manchester City nhận tin sét đánh ngang tai. Theo kết luận từ Ủy ban điều tra của UEFA, đội chủ sân Etihad đã vi phạm nghiêm trọng luật Công bằng tài chính và sẽ bị cấm tham dự các cúp châu Âu, bao gồm cả giải đấu danh giá Champions League, trong vòng 2 mùa tới và phải nộp phạt khoản tiền 30 triệu euro (tương đương hơn 756 tỷ đồng).

Nhưng cánh cửa chưa hoàn toàn khép lại với Man City. Đại gia giàu có bậc nhất Premier League vẫn còn cơ hội kháng cáo lên Toàn án thể thao quốc tế (CAS) và tất nhiên, họ không bỏ lỡ.

Nhằm tăng thêm xác suất kháng cáo thành công, mới đây Man City quyết định cầu viện đến văn phòng của vị luật sư nổi tiếng David Pannick, người từng gây tiếng vang khắp xứ sở sương mù khi 2 lần giúp thân chủ giành chiến thắng, ngăn cản thành công cả Thủ tướng Anh đương nhiệm Boris Johnson và người tiền nhiệm Theresa May tự ký quyết định Brexit - rút nước Anh khỏi Liên minh châu Âu (EU) - mà không có sự đồng thuận từ quốc hội.

Nhà vô địch Ngoại hạng Anh quyết chơi lớn, thuê luật sư Brexit 600 triệu đồng mỗi ngày để kháng cáo án phạt cấm dự Champions League - Ảnh 1.

Vị luật sư lừng danh được Man City thuê kháng cáo với mức phí lên tới 600 triệu đồng mỗi ngày. Ảnh: Getty Images.

Để đổi lấy sự phục vụ của luật sư David Pannick, Man City phải chi số tiền lên tới gần 24.000 euro mỗi ngày (tương đương 600 triệu đồng). Phải bỏ ra số tiền cực lớn, đội chủ sân Eithad kỳ vọng chuyên môn pháp lý vững vàng của vị luật sư lừng danh sẽ giúp họ thoát khỏi án phạt nặng.

Trong trường hợp không thể kháng cáo thành công, Man City tự tin vẫn sẽ giữ chân những gương mặt quan trọng nhất bất chấp sức ép phải chia tay công thần để làm đẹp sổ sách, tránh nguy cơ phải nhận án phạt nặng hơn trong tương lai.

Bản thân trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, HLV Pep Guardiola – người được đồn thổi sẽ ra đi sau khi mùa giải 2019/2020 khép lại – vẫn một mực khẳng định lòng trung thành. "Tôi rất tự tin rằng Man City sẽ tiếp tục được chơi bóng tại Champions League mùa tới. Nếu ban lãnh đạo không sa thải, tôi sẽ ở đây thêm nhiều năm nữa dù điều gì có xảy ra. Tại sao tôi phải ra đi khi đang nỗ lực giúp đội bóng phát triển và duy trì đẳng cấp vốn có".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày