Người trẻ chọn “học du lịch - làm du lịch và thành công với nghề du lịch”

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 13/07/2022

Thỏa đam mê dịch chuyển, khám phá những vùng đất và văn hóa mới, học du lịch đang được rất nhiều bạn trẻ năng động lựa chọn đặc biệt trước bối cảnh khối ngành Du lịch - Khách sạn, Nhà hàng đang bước vào cuộc “đại tuyển dụng” mở ra nhiều cơ hội việc làm ổn định, thành công trong tương lai.

Người trẻ chọn “học du lịch - làm du lịch và thành công với nghề du lịch” - Ảnh 1.

Sinh viên Du lịch mặc áo dài trong chuyến tour thực tập tại Huế

Xu hướng Gen Z lựa chọn bậc Cao đẳng

Học giỏi vẫn chọn học Cao đẳng - thực tế này đang diễn ra tại các trường đào tạo cao đẳng và có xu hướng tăng dần qua các năm. Nhu cầu lao động đang dần thay đổi, các doanh nghiệp rất chuộng sinh viên có kỹ năng thực hành nghề ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Điều này mở ra xu hướng lựa chọn của Gen Z - họ tự tin "rẽ nhánh" sang học Cao đẳng thiên về đào tạo thực hành thay vì xem cao đẳng là "điểm dừng chân" sau cánh cửa đại học như trước đây.

Đặc biệt đối với những bạn chọn học Du lịch, một môi trường để bạn thỏa sức phát huy sự năng động, tự tin và mỗi ngày là một trải nghiệm đầy mới mẻ. Có một điều lưu ý bạn cần "bỏ túi" đó là muốn theo đuổi nghề Du lịch, đầu tiên bạn cần phải xác định đào tạo du lịch là đào tạo thực hành nghề. Do tính chất công việc, nhóm ngành này cần nhân lực lao động chất lượng cao được đào tạo tốt về kỹ năng nghề, có thái độ làm việc chuyên nghiệp và trình độ ngoại ngữ. Nếu kiên trì rèn luyện, cọ xát thực tế và tích lũy kinh nghiệm đây sẽ là một điểm A+ khi tham gia ứng tuyển tại các doanh nghiệp.

Người trẻ chọn “học du lịch - làm du lịch và thành công với nghề du lịch” - Ảnh 2.

Sinh viên Quản trị Khách sạn trong buổi học Nghiệp vụ Lễ tân

Người trẻ chọn “học du lịch - làm du lịch và thành công với nghề du lịch” - Ảnh 3.

Sinh viên ngành Hướng dẫn Du lịch trong môn học Hoạt náo trong Du lịch được tổ chức ngoài trời

Đã đến lúc đưa niềm đam mê xê dịch của bạn lên một cấp độ mới "Học Du lịch - Làm Du lịch và Thành công với nghề Du lịch"

Tuổi trẻ của bạn hẳn sẽ có những ngày tự hỏi đam mê của bản thân là gì? Mình có đủ bản lĩnh để đi đến tận cùng của đam mê hay không?

Tuổi trẻ của Lâm Đức Lợi - Cựu SV Cao đẳng Du lịch Sài Gòn năm ấy cũng băn khoăn trước cánh cửa đại học hay cao đẳng "Lựa chọn học Cao đẳng hay Đại học đều như nhau và tấm bằng đại học không phải là "thước đo" của sự thành công! Năm đó, tôi yêu thích trở thành một người Hướng dẫn viên Du lịch và rồi tôi đã lựa chọn học tập tại Cao đẳng Du lịch Sài Gòn không chỉ vì chương trình đào tạo thực hành chiếm 70% mà còn vì thời gian học tập ngắn chỉ 2.5 năm - điều đó đã giúp tôi ra trường sớm tiếp cận công việc sớm hơn".

Người trẻ chọn “học du lịch - làm du lịch và thành công với nghề du lịch” - Ảnh 4.

Đức Lợi hiện đang là HDV Quốc tế, anh đang trong hành trình dẫn khách đi tham quan tại Hàn Quốc - Ảnh: Đức Lợi

Giống như Đức Lợi, có rất nhiều bạn trẻ lựa chọn đưa niềm đam mê xê dịch của bản thân lên một cấp độ mới "Học Du lịch - Làm Du lịch và Thành công với nghề Du lịch".

Theo Anh Trần Minh Tú - cựu sinh viên Trường CĐ Du lịch Sài Gòn, từng giữ chức Phó phòng Nhân sự Khách sạn The Reverie Saigon, hiện là Giám đốc nhân sự DHA Corporation chia sẻ: "Nghề nhà hàng - khách sạn là một nghề sáng tạo vô tận để mang đến những cung bậc cảm xúc vui tươi cho khách hàng. Chỉ có niềm đam mê, dấn thân, không ngại thử thách mới làm nên thành công! Làm việc trong lĩnh vực này đem lại cho tôi nhiều trải nghiệm được giao lưu gặp gỡ nhiều người và có cơ hội thăng tiến cao. Vì lẽ đó tôi đặt trọn niềm tin vào quyết định của mình từ ngày đó đến bây giờ!"

Xem người học là trung tâm

Thành lập từ năm 1991, với hơn 30 năm hình thành và phát triển Trường Cao đẳng Du lịch Sài Gòn là đơn vị đào tạo khối ngành Du lịch – Khách sạn Nhà hàng uy tín hàng đầu tại TP. HCM.

Với hệ thống phòng học thực hành, phòng học tích hợp để sinh viên vừa tiếp thu lý thuyết vừa rèn luyện kỹ năng. Việc kết hợp rèn luyện kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm đã góp phần tạo một nền tảng vững chắc, sinh viên tự tin đảm nhận các vị trí trong khách sạn, nhà hàng, doanh nghiệp lữ hành, khu du lịch, vui chơi giải trí… Bên cạnh đó, sinh viên còn được tham gia các hội thảo chuyên đề, văn nghệ, thể thao… phát triển toàn diện về kỹ năng chuyên môn lẫn kỹ năng sống trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.

Người trẻ chọn “học du lịch - làm du lịch và thành công với nghề du lịch” - Ảnh 5.
Người trẻ chọn “học du lịch - làm du lịch và thành công với nghề du lịch” - Ảnh 6.

Bạn có tài lẻ - đừng lo, tại DLSG cân tất cho sinh viên

Người trẻ chọn “học du lịch - làm du lịch và thành công với nghề du lịch” - Ảnh 7.

Đam mê thể thao đã có ngay sân chơi hội thao

Năm 2022, trường tuyển sinh 04 ngành bậc Cao đẳng: Quản trị Khách sạn, Quản trị Lữ hành, Hướng dẫn Du lịch và Kỹ thuật chế biến món ăn với phương thức tổng điểm cả năm lớp 12 từ 6.0 điểm trở lên và đạt kỳ thi Tốt nghiệp THPT. Hiện trường đang xét tuyển Online tại: https://tuyensinh.dulichsaigon.edu.vn/. Chi tiết về chương trình đào tạo, học phí bạn có thể liên hệ hotline 0906 783 686 để được tư vấn.

https://kenh14.vn/nguoi-tre-chon-hoc-du-lich-lam-du-lich-va-thanh-cong-voi-nghe-du-lich-20220712230725899.chn