Người phụ nữ hơn 1 thập kỷ “sống chung” với u xơ tử cung nặng gần 1.5kg

Mỹ Diệu, Theo phunuso.baophunuthudo.vn 11:09 11/06/2025
Chia sẻ

Phát hiện u xơ tử cung từ 10 năm trước nhưng không điều trị, đến khi bụng chướng to, rong kinh kéo dài, nữ bệnh nhân mới quyết định đến bệnh viện.

Hơn 10 năm trước, trong một lần khám sức khỏe tổng quát, chị N.T.T (49 tuổi, Vĩnh Phúc) được chẩn đoán có u xơ tử cung. Một phần do tâm lý chủ quan cùng với bận rộn mưu sinh và chăm lo con cái đang tuổi ăn học, chị tặc lưỡi cho qua, không điều trị. Tự an ủi là u “hiền”, chị T lần lữa chuyện tái khám định kỳ, chọn cách uống thuốc nam, thuốc bắc theo lời người quen mách bảo.

Thời gian gần đây, chị T bắt đầu gặp phải những triệu chứng bất thường: bụng chướng to, đau tức hạ vị, rong kinh kéo dài khiến cơ thể xanh xao, mệt mỏi. Khi tới khám tại một bệnh viện tỉnh, bác sĩ ghi nhận u xơ tử cung to choán toàn bộ ổ bụng, khuyến nghị mổ mở để bóc u và cắt tử cung.

Người phụ nữ hơn 1 thập kỷ “sống chung” với u xơ tử cung nặng gần 1.5kg- Ảnh 1.

3 tiếng phẫu thuật bóc khối u xơ tử cung nặng hơn 1.4kg

Lo lắng trước nguy cơ để lại vết mổ dài và thời gian hồi phục lâu, chị T. quyết định đến bệnh viện.

“Khi kiểm tra, chúng tôi thấy khối u đã phát triển trong thời gian quá dài, choán toàn bộ vùng chậu, ép vào bàng quang, trực tràng gây biến dạng tử cung và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tổng thể. Nếu tiếp tục trì hoãn điều trị, nguy cơ mất máu cấp, xoắn u hoặc thậm chí ung thư hóa hoàn toàn có thể xảy ra”, ThS. BSCKII Nguyễn Văn Xuyên, Khoa Sản Phụ khoa, BVĐK Hồng Ngọc, người trực tiếp điều trị cho chị T. cho biết.

Trên nền bệnh nhân thiếu máu nặng, các bác sĩ quyết định thực hiện phẫu thuật nội soi bóc tách khối u và cắt tử cung, một hướng đi khó nhưng giúp người bệnh hồi phục nhanh, ít tổn thương. Để đảm bảo thể trạng ổn định, bệnh nhân cũng được chỉ định truyền thêm 2 đơn vị máu trước phẫu thuật.

Đây là một ca phẫu thuật khó vì khối u to rất to, nhiều mạch máu tăng sinh, cắm sâu vào thành tử cung và nằm sát các cơ quan sinh dục - tiết niệu, khiến mọi thao tác bóc tách cần phải hết sức cẩn trọng. “Có những vị trí mạch máu rất mỏng, chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể làm máu chảy mất kiểm soát đe dọa tính mạng bệnh nhân. Chúng tôi gần như phải “lách” từng mạch máu trong hệ thống như mạng nhện để bóc tách từng lớp mô với độ chính xác gần như tuyệt đối.”, bác sĩ Xuyên kể lại.

Người phụ nữ hơn 1 thập kỷ “sống chung” với u xơ tử cung nặng gần 1.5kg- Ảnh 2.

Khối u kích thước hơn 10cm cắm sâu trong cơ tử cung

Sau hơn 3 tiếng cẩn thận trong từng thao tác, ê-kíp phẫu thuật đã loại bỏ thành công khối u nặng hơn 1,4kg và toàn bộ tử cung, bệnh nhân không cần phải truyền máu trong và sau mổ.

Chỉ 24 giờ sau ca phẫu thuật, chị T đã có thể ngồi dậy, tự đi lại, ăn uống và sinh hoạt bình thường. 

Theo bác sĩ Xuyên, u xơ tử cung là bệnh lý lành tính thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, kích thước khối u có thể teo nhỏ dần khi đến tuổi tiền mãn kinh, mãn kinh. U xơ tử cung có cần điều trị hay không và điều trị như thế nào còn phụ thuộc kích thước, vị trí, tốc độ phát triển cũng như triệu chứng mà nó gây ra.

“Có nhiều chị em đi khám phát hiện u nhỏ nên chủ quan không tái khám định kỳ, thậm chí để đến hàng chục năm. Trong thời gian đó, khối u phát triển to gây biến chứng rong kinh, thiếu máu, thậm chí chèn ép các tạng xung quanh. Lúc này việc can thiệp phẫu thuật sẽ phức tạp và nguy hiểm hơn rất nhiều.” bác sĩ Xuyên cho biết.

Phụ nữ trong mọi độ tuổi, đặc biệt là phụ nữ trên 40 cần chủ động tầm soát u xơ và các bệnh phụ khoa định kỳ kể cả khi không có triệu chứng. “Điều trị sớm và đúng cách các bệnh lý phụ khoa nguy hiểm như u xơ tử cung, u nang buồng trứng... là cách hiệu quả nhất để hạn chế biến chứng, tránh tối đa nguy cơ can thiệp nặng nề”, bác sĩ Xuyên nói thêm.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày