Ngày 12/6, chị Ng.T.Ng. (SN 1988, ở phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị ) chia sẻ, do tin lời đã tham gia một chương trình “tiếp thị sản phẩm sữa” trên mạng xã hội TikTok để kiếm thêm thu nhập nên chị đã bị lừa mất 46 triệu đồng. Sự việc sau đó chị đã có đơn trình báo lên cơ quan Công an địa phương.
Vì tin lời nên chị Ng. ở phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đã bị lừa 46 triệu đồng
Ngày 2/6, chị Ng. kết bạn với một tài khoản TikTok có tên “Hiền sonnet daily” và nhanh chóng được thêm vào một nhóm Zalo với số điện thoại 0568064283. Nhóm này ban đầu có hơn 70 thành viên, sau đó tăng lên hơn 90 thành viên.
Các thành viên liên tục chia sẻ những câu chuyện thành công về việc bán hàng, tiếp thị sản phẩm sữa và thu lợi nhuận cao, tạo dựng niềm tin cho người mới tham gia trong nhóm.
Đến ngày 3/6, tài khoản “Hiền” đã gửi cho chị Ng. một đường dẫn để cài đặt trang cá nhân của hãng sữa. Trưa 4/6, chị Ng. bắt đầu tham gia chương trình tiếp thị. Khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, chị Ng. nộp 100.000 đồng. Đến 13 giờ chiều, số tiền 150.000 đồng được báo về tài khoản trên trang cá nhân và chị Ng. đã rút thành công về thẻ ngân hàng . Chiều cùng ngày, chị Ng. tiếp tục nộp 500.000 đồng và rút ra được 650.000 đồng.
Khoản lợi nhuận “ảo” dần củng cố niềm tin và khoảng 17 giờ ngày 4/6, chị Ng. được hướng dẫn nộp 10 triệu đồng. Khoảng 30 phút sau, tài khoản cá nhân của chị bất ngờ báo số dư lên tới 200 triệu đồng. Song để rút được số tiền này, hệ thống yêu cầu chị nộp thêm 46 triệu đồng “để kích hoạt đối chiếu hồ sơ nhận thưởng”. Hệ thống này thông báo sẽ “khóa trả thưởng” vào 20 giờ cùng ngày.
Bị dồn ép và liên tục được các “tư vấn viên” trong nhóm động viên, trong đó có một “tư vấn viên” hứa cho chị Ng. vay 10 triệu đồng, nên chị Ng. đã vay mượn để nộp thêm 36 triệu đồng vào lúc 19 giờ 59 phút, chỉ ít giây trước khi khóa trả thưởng. Tổng cộng, chị Ng. đã mất 46 triệu đồng chỉ trong chưa đầy hai ngày.
Sau khi chị Ng. nộp đủ số tiền 46 triệu đồng, hệ thống liên tục báo lỗi: “Chuyển tiền trả lời nội dung kích hoạt không rõ ràng dẫn đến hệ thống không đọc được nội dung, không kích hoạt thành công”. Liên lạc với các “tư vấn viên” đều không thành công, chị Ng. nhận ra mình đã s ập bẫy lừa đảo .
Chiều 6/6, chị Ng. đã gửi đơn trình báo đến Công an tỉnh Quảng Trị và Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao qua đường bưu điện, mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc điều tra và giúp đỡ.
Theo Công an phường 5, thành phố Đông Hà - nơi chị Ng. cư trú, chị có hoàn cảnh khó khăn, bị khiếm thị, mẹ đơn thân đang nuôi con nhỏ ăn học.
“Qua vụ việc này, người dân cần hết sức cảnh giác, tìm hiểu kỹ thông tin và không nên tin vào những lời mời gọi dễ dàng kiếm tiền trên mạng xã hội để tránh bị lừa đảo”, cơ quan chức năng khuyến cáo.