Người lớn, trẻ nhỏ trở lại "thủ phủ công nghiệp" Bình Dương sau Tết

Thanh Thảo, Theo Người lao động 21:35 14/02/2024

Sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn, người lao động ở các tỉnh trở lại Bình Dương, chuẩn bị cho những ngày làm việc, học tập.

Ngày 14-2 (tức mùng 5 Tết), đa phần người lao động đã trở lại "thủ phủ công nghiệp" Bình Dương để tiếp tục công việc. Các tuyến đường chính từ các tỉnh miền Tây, Tây Nguyên đi về Bình Dương rất đông người chở nhau.

Người lớn, trẻ nhỏ trở lại thủ phủ công nghiệp Bình Dương sau Tết - Ảnh 1.

Tại cửa ngõ cầu Phú Cường nối vào Bình Dương, dòng người hối hả chạy xe máy, kèm theo những món quà quê đầy ắp trên xe.

Người lớn, trẻ nhỏ trở lại thủ phủ công nghiệp Bình Dương sau Tết - Ảnh 2.

Em bé đi cùng bố mẹ trên xe máy tỏ ra mệt mỏi sau hành trình dài di chuyển từ miền Tây lên Bình Dương

Chị Nguyễn Thị Hương (quê Tiền Giang, hiện ở trọ tại phường Phú Mỹ, TP Thủ Dầu Một), cho biết chị đi xe máy từ quê lên Bình Dương hết khoảng 4 tiếng đồng hồ, sợ tắc đường nên chị tranh thủ đi buổi trưa.

Theo chị Hương, năm nay công ty chị cho nghỉ Tết từ ngày 28 tháng chạp và ngày mùng 6 Tết đi làm lại. "Có việc làm trong bối cảnh suy thoái kinh tế là may mắn lắm rồi nên được đi làm sớm ngày nào mừng ngày đó" - chị Hương nói.

Người lớn, trẻ nhỏ trở lại thủ phủ công nghiệp Bình Dương sau Tết - Ảnh 3.

Tranh thủ về quê, nhiều người mang theo đồ đạc lỉnh kỉnh từ quê lên thành phố

Người lớn, trẻ nhỏ trở lại thủ phủ công nghiệp Bình Dương sau Tết - Ảnh 4.

Nhiều gia đình dù chưa đi làm lại sau Tết, nhưng vẫn phải lên Bình Dương để các con đi học đúng ngày vào sáng ngày mùng 6 Tết

Người lớn, trẻ nhỏ trở lại thủ phủ công nghiệp Bình Dương sau Tết - Ảnh 5.

Ngày mùng 5 Tết, Bình Dương chưa ghi nhận tình trạng kẹt xe, ùn ứ

Người lớn, trẻ nhỏ trở lại thủ phủ công nghiệp Bình Dương sau Tết - Ảnh 6.

Bỏ lại sau lưng một năm đầy khó khăn, người lao động kỳ vọng năm mới với nhiều khởi sắc, đặc biệt đơn hàng của doanh nghiệp sẽ được khôi phục để họ có việc làm ổn định, thu nhập tăng cao

Tết Giáp Thìn 2024, đa số doanh nghiệp ở Bình Dương bố trí cho người lao động nghỉ Tết từ ngày 5-2 đến ngày 15/2 (từ 26 tháng Chạp đến mùng 6 Tết).

Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp chờ đơn hàng nên đã bố trí cho người lao động nghỉ dài hơn trên 10 ngày, có nơi nghỉ đến 1 tháng.