Người đàn ông Việt Nam bị bắt giữ vì 'bơi sang Macau kiếm việc làm'

Đ.L, Theo Helino 10:25 05/04/2019

Người đàn ông Việt Nam được cho là đã bơi từ Trung Quốc đại lục đến Macau vào hôm 20/3 và bị bắt giữ vào 9 ngày sau.

Theo tờ Tai Chung Daily, cảnh sát Macau vào lúc 7h30 sáng 29/3 phát hiện một người đàn ông khả nghi đang đi loanh quanh trên đường Avenida 1 de Maio.

Khi cảnh sát yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân, người đàn ông không thể làm theo. Thông tin ban đầu từ cảnh sát cho biết, người này có quốc tịch Việt Nam, khoảng 40 tuổi.

Ông ta khai nhận đã "bơi từ Trung Quốc đại lục sang Macau tìm việc làm vào hôm 20/3". Tuy vậy, suốt 9 ngày, người đàn ông không được nhận làm ở bất kì công việc nào, phải lang thang khắp phố rồi ngủ trong công viên.

Cảnh sát sau đó còn điều tra được người này từng nhập cảnh trái phép vào Macau, khiến ông chịu lệnh cấm nhập cảnh trong vòng 10 năm kể từ tháng 10/2016.

Người đàn ông Việt Nam bị bắt giữ vì bơi sang Macau kiếm việc làm - Ảnh 1.

Một người Việt vừa bị bắt giữ hôm 29/3 do "bơi đến Macau" (Ảnh minh họa)

Trước đây cũng từng có việc cảnh sát Macau bắt giữ 3 đàn ông và 1 phụ nữ Việt Nam bơi đường biển từ Trung Quốc đại lục đến Macau. Nhóm người này trong độ tuổi từ 21 đến 33, bị cảnh sát Macau chặn lại vào khoảng 2h chiều ngày 5/11/2018, theo tờ Jornal Cheng Pou đưa tin.

(Theo Asia Times)