Người đàn ông U40 đăng tải video quay nhà và xe, tưởng khoe giàu nhưng lại tiết lộ nỗi trăn trở khiến dân mạng ngậm ngùi đồng cảm

Trung Hạ, Theo Phụ nữ mới 21:13 28/12/2023

Đoạn video "khoe nhà và xe" trông vô cùng bình thường, nhưng lại khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng.

Ở Quảng Tây (Trung Quốc), một người đàn ông đăng tải đoạn video “khoe” gia cảnh của mình bao gồm căn nhà và xe. Mục đích để hỏi cư dân mạng rằng với điều kiện này thì anh còn cơ hội để cưới vợ hay không?

Quê nhà ở trấn Lai Tân thuộc Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, năm 2023 sắp kết thúc, người đàn ông vẫn chưa “thoát khỏi số độc thân”. Anh bất lực chia sẻ tình cảnh của mình với cộng đồng mạng, cho rằng bản thân có lẽ phải độc thân cả đời.

Người đàn ông U40 đăng tải video quay nhà và xe, tưởng khoe giàu nhưng lại tiết lộ nỗi trăn trở khiến dân mạng ngậm ngùi đồng cảm - Ảnh 1.
Người đàn ông U40 đăng tải video quay nhà và xe, tưởng khoe giàu nhưng lại tiết lộ nỗi trăn trở khiến dân mạng ngậm ngùi đồng cảm - Ảnh 2.

Qua đoạn video có thể thấy, ngôi nhà có 2 tầng, được hoàn thiện khá tốt, sáng sủa và mới mẻ. Kết cấu 4 phòng ngủ và 1 phòng khách. Trong phòng khách cũng không có món đồ gì đặc biệt ngoài chiếc tivi kiểu cũ, tủ lạnh, lò vi sóng và bộ bàn ghế.

Phòng ngủ cơ bản chỉ có giường và sào treo quần áo. Khi được một dân mạng hỏi “Bàn và tủ quần áo đâu?”, anh trả lời: “Chưa có tiền mua”.

Nhìn chung, căn nhà trông khá rộng rãi, 4-5 người sống vô cùng thoải mái. Qua đó có thể nhận định, nói anh giàu thì chưa đúng, nhưng nghèo thì cũng không phải.

Được biết người đàn ông năm nay đã 38 tuổi, sang năm sẽ 39 tuổi, thuộc kiểu “trai lớn ế vợ” điển hình như cách người nông thôn thường gọi.

Ngoài căn nhà, anh còn có một chiếc xe ô tô, một xe máy điện, ngoài ra không còn tài sản nào đắt tiền khác.

Người đàn ông U40 đăng tải video quay nhà và xe, tưởng khoe giàu nhưng lại tiết lộ nỗi trăn trở khiến dân mạng ngậm ngùi đồng cảm - Ảnh 3.
Người đàn ông U40 đăng tải video quay nhà và xe, tưởng khoe giàu nhưng lại tiết lộ nỗi trăn trở khiến dân mạng ngậm ngùi đồng cảm - Ảnh 4.

Người đàn ông cho biết, anh cũng nhiều lần đi xem mắt nhưng khi biết gia cảnh của anh, đối phương đều từ chối. Với tuổi tác hiện tại, ngay cả bà mối cũng “lười” giới thiệu đối tượng cho anh.

“Ở tuổi gần 40 như tôi, nếu không thật giàu như đại gia thì có lẽ không cô gái nào chịu để mắt tới”, anh ngậm ngùi nói.

Điều kiện gia đình bình thường, mẹ già đãng trí luôn cần người chăm sóc. Bố đi làm xa, em gái cũng mưu sinh ở Quảng Đông. Hôn nhân của người em gái cũng không hạnh phúc, đã ly dị. Do đó anh đã chừa sẵn một căn phòng trong nhà mình cho em, để cô có chốn về.

Người đàn ông còn mỉa mai chính mình rằng: Vốn nghĩ nhà 4 người, trai gái có đủ, thì sẽ hạnh phúc. Nhưng hoàn cảnh hiện tại chỉ có thể ngậm ngùi, chua chát.

Đối với nhiều người trẻ thời hiện đại, việc yêu đương rồi kết hôn có lẽ không còn quá quan trọng. Nhưng đó còn tùy thuộc vào quan điểm sống của mỗi người.

Giống như người đàn ông này, anh tha thiết muốn có một mái ấm gia đình, nhưng lực bất tòng tâm. Sống trong tình trạng sính lễ thách cưới cao ngất và bối cảnh khủng hoảng kinh tế như ngày nay, không chỉ riêng anh, mà rất nhiều đàn ông Trung Quốc khác cũng gặp phải tình trạng không lấy được vợ.

Người đàn ông U40 đăng tải video quay nhà và xe, tưởng khoe giàu nhưng lại tiết lộ nỗi trăn trở khiến dân mạng ngậm ngùi đồng cảm - Ảnh 5.

Kết thúc đoạn video, người đàn ông nói: “Tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi”. Hình ảnh cuối cùng nhà hàng xóm bên cạnh, trông khang trang và đủ đầy hơn nhiều.

Đoạn video đã thu hút nhiều người tham gia bình luận. Trong đó không ít cư dân mạng bày tỏ sự đồng cảm với người đàn ông, cho rằng ở thời đại này, cưới vợ là chuyện không hề đơn giản.

Thậm chí có người còn gợi ý rằng, anh nên điều chỉnh lại tiêu chuẩn chọn vợ một chút. Hãy tìm đối tượng có tuổi tương đương với mình, gia cảnh cũng bình thường hơn… Như vậy mới có thêm nhiều cơ hội.

“Ở nông thôn thì có nhà và xe ô tô cũng là có điều kiện lắm rồi. Nhưng có lẽ vì nhiều nguyên nhân khác mà anh không thể cưới được vợ”.

“Nếu chuyện khó quá thì ta học cách dung dị một chút. Trước mắt là phải sống vui khỏe, cố gắng kiếm tiền để chăm sóc mẹ già, hoàn thiện bản thân hơn nữa. Chỉ có như vậy mới dễ dàng tìm thấy hạnh phúc”.

Nguồn: Sohu