Người đàn ông khắc bậy lên di sản gần 2.000 năm tuổi

Thanh Huyền, Theo Tiền Phong 15:00 12/08/2024
Chia sẻ

Một du khách người Anh bị phát hiện khắc các chữ cái viết tắt tên của mình và gia đình vào di sản thế giới 2.000 năm tuổi của thành phố Pompeii. Pompeii là một thành phố La Mã cổ đại bị chôn vùi bởi tro bụi núi lửa, hiện tàn tích nằm ở vùng Campania, Ý, được UNESCO công nhận là di sản thế giới.

Theo CNN , người đàn ông 37 tuổi đã khắc 5 chữ cái đầu trong tên các thành viên của gia đình bằng một vật cùn lên tường nhà của các Trinh nữ Vestal - một di sản thế giới được UNESCO công nhận tại Pompeii .

Bức ảnh được chụp lại cho thấy những chữ cái được khắc trên lớp thạch cao bên cạnh cửa ra vào - nơi được trang trí bằng những bức bích họa màu đỏ cách đây gần 2.000 năm.

Những chữ cái “JW LMW MW” ở trên và “MYLAW 07/08/24” ở phía dưới được du khách khắc trên bức tường cổ có thể nhìn thấy rất rõ ràng.

Người đàn ông khắc bậy lên di sản gần 2.000 năm tuổi- Ảnh 1.

Nam du khách người Anh khắc tên viết tắt các thành viên trong gia đình lên tường của di tích cổ ở Pompeii. Ảnh: Jam Press.

Nhân viên tại địa điểm này đã phát hiện và gọi cảnh sát.

Theo hãng thông tấn ANSA , người đàn ông này đã xin lỗi và nói rằng ông đã viết tắt tên mình và hai cô con gái để lại dấu hiệu cho thấy họ đã đến thăm địa điểm này.

Công viên khảo cổ từ chối bình luận với CNN về sự việc trên.

Giám đốc Pompeii Gabriel Zuchtriegel cho biết hồi tháng 6 đã xảy ra việc tương tự. M ột du khách từ Kazakhstan bị phát hiện khắc chữ cái đầu của mình lên Nhà cổ Ceii trong thành phố.

Du khách này đã trả tiền để trùng tu bức tường nhưng vụ việc tiếp tục được chuyển lên tòa án địa phương với cáo buộc “gây tổn hại đến di sản nghệ thuật”. Cáo buộc này có thể khiến du khách bị phạt từ 20.000 - 60.000 euro và ngồi tù tới 5 năm. Nếu được xử ở mức phạt nhẹ hơn cho hành vi làm hỏng các di sản thì du khách có thể bị phạt tiền từ 10.000 - 40.000 euro.

Người đàn ông khắc bậy lên di sản gần 2.000 năm tuổi- Ảnh 2.

Pompeii là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất và cũng dễ bị tổn thương nhất của Ý. Ảnh: Getty Images.

Những năm gần đây, các di tích ở thành phố cổ Pompeii thường xuyên là "nạn nhân" của những du khách thiếu ý thức. Không ít trường hợp khắc vẽ bậy , trộm cắp đồ khảo cổ đã được ghi nhận. Vào năm 2022, một du khách người Australia thậm chí còn lái xe máy vòng quanh những con đường đá cổ của di tích này.

Pompeii là một thành phố La Mã cổ đại bị chôn vùi trong một vụ phun trào của núi lửa Vesuvius năm 79 sau Công nguyên. Chỉ trong 24 giờ, thành phố nhộn nhịp và trù phú này bị chôn vùi trong khói lửa và trở thành tàn tro bởi một trong những thảm họa thiên nhiên khủng khiếp nhất mọi thời đại.

Tàn tích này bị lãng quên trong 1.700 năm kế tiếp cho đến khi được bất ngờ phát hiện vào năm 1748. Từ đó đến nay, việc khai quật Pompeii đã cung cấp một cái nhìn sâu rộng về cuộc sống của một thành thị thời cực thịnh của Đế quốc La Mã.

Ngày nay địa điểm này được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Đây là một trong những điểm thu hút đông khách du lịch nhất tại Ý, với 2.571.725 lượt du khách vào năm 2007.

Theo CNN 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày