Người đàn ông định cư ở nước ngoài bỗng bị nhiều ngân hàng ở quê nhà "đòi nợ tín dụng" cùng 1 lúc: Cảnh sát vào cuộc điều tra, 2 người bị bắt ngay sau đó

Ánh Lê, Theo Nhịp Sống Thị Trường 17:12 16/03/2024

Đang yên đang lành, người đàn ông Trung Quốc phát hiện ra mình là nạn nhân của một nhóm lừa đảo trực tuyến.

Người đàn ông định cư ở nước ngoài bỗng bị nhiều ngân hàng ở quê nhà đòi nợ tín dụng cùng 1 lúc: Cảnh sát vào cuộc điều tra, 2 người bị bắt ngay sau đó - Ảnh 1.

Theo China times, đầu năm 2023, một người đàn ông tên Lý Nam bỗng nhận được tin nhắn từ nhiều ngân hàng ở Đài Loan (Trung Quốc), thông báo và yêu cầu anh thanh toán các khoản nợ thẻ tín dụng và khoản vay còn tồn đọng. Điều này khiến anh Lý rất ngạc nhiên vì anh đã ra nước ngoài định cư từ nhiều năm trước. Hơn nữa cũng kể từ đó, anh không còn sử dụng tài khoản ngân hàng trong nước. Nhận thấy có điều gì đó không ổn, người đàn ông này đã ngay lập tức liên hệ với các ngân hàng liên quan và trình báo vụ việc với cảnh sát.

Cảnh sát cho biết, nạn nhân họ Lý sau khi nhận được các tin nhắn thông báo có nợ tín dụng đã nhanh chóng làm rõ vực việc với phía các ngân hàng. Các đơn vị này cũng cho biết họ đã kiểm tra hồ sơ đăng ký sử dụng dịch vụ của khách hàng họ Lý và phát hiện ra rằng những thẻ tín dụng và khoản vay trên quả thực đều đăng ký dưới trên của nạn nhân.

Tuy nhiên, ảnh trên hồ sơ đã bị thay thế bởi một người đàn ông lạ mặt khác. Nhận thấy sự việc trở nên nghiêm trọng, nạn nhân họ Lý và các ngân hàng liên quan đã ngay lập tức nhờ cảnh sát can thiệp để giải quyết vụ việc.

Người đàn ông định cư ở nước ngoài bỗng bị nhiều ngân hàng ở quê nhà đòi nợ tín dụng cùng 1 lúc: Cảnh sát vào cuộc điều tra, 2 người bị bắt ngay sau đó - Ảnh 2.

Ảnh: China times

Sau khi nhận được trình báo, cảnh sát hình sự Đài Loan đã ngay lập tức tiến hành điều tra và phát hiện những kẻ lừa đảo đã “ăn cắp” thông tin cá nhân của anh Lý bị rò rỉ trên mạng và sử dụng chúng để đăng ký tài khoản, thẻ tín dụng tại nhiều ngân hàng khác nhau. Sau đó, chúng đã sử dụng những tài khoản này để thực hiện các giao dịch mua hàng trực tuyến Tổng cộng có khoảng 25 giao dịch đã được thực hiện, tương ứng với hơn 1,1 triệu NDT.

Để tránh số nạn nhân trong vụ việc này tiếp tục gia tăng, Đội điều tra số 9 của Cục Cảnh sát hình sự Chi nhánh Tân Trang của Thành phố Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) đã thành lập đội đặc nhiệm tiến hành điều tra và truy quét những đối tượng lừa đảo liên quan đến vụ việc trên.

Lần theo những manh mối có được, cảnh sát đã phát hiện và khoanh vùng được 2 đối tượng họ Lưu (sinh năm 1983) và họ Lại (sinh năm 1981 tuổi) có liên quan đến vụ việc này. Tháng 4 năm 2023, phía cảnh sát đã thực hiện đồng thời lệnh bắt và lệnh khám xét chỗ ở của 2 đối tượng này.

Tại hiện trường, cảnh sát đã thu được nhiều điện thoại di động, thẻ SIM, máy tính xách tay và các tang vật bị đánh cắp khác được các nghi phạm này sử dụng để phạm tội. Cả hai người này sau đó đã bị bắt về đồn để thẩm tra.

Người đàn ông định cư ở nước ngoài bỗng bị nhiều ngân hàng ở quê nhà đòi nợ tín dụng cùng 1 lúc: Cảnh sát vào cuộc điều tra, 2 người bị bắt ngay sau đó - Ảnh 3.

Ảnh: China times

Trong quá trình thẩm vấn, chúng thừa nhận đã sử dụng thông tin cá nhân của nạn nhân và dùng ảnh của mình để đăng ký sử dụng dịch vụ của các ngân hàng này. Hành vi vi phạm pháp luật này đã giúp 2 đối tượng trên bỏ túi hơn 1,1 triệu NDT nhưng sau đó cũng đã bị pháp luật trừng trị thích đáng.

Qua vụ việc này, phía cảnh sát cũng kêu gọi người dân và doanh nghiệp nâng cao nhận thức về bảo mật thông tin, tiến hành xác minh kỹ càng hơn và không bao giờ nhấp vào các liên kết đáng ngờ để giảm nguy cơ rò rỉ thông tin cá nhân. Ngoài ra, họ cũng nhắc nhở người dân nên thường xuyên kiểm tra hồ sơ giao dịch tài khoản, hóa đơn thẻ tín dụng, đồng thời báo cáo ngay với tổ chức tài chính của mình về việc dừng thanh toán và khóa thẻ tín dụng khi phát hiện có giao dịch bất thường để bảo vệ quyền và lợi ích của mình.

(Theo Chinatimes)