Hà Nội: Người dân ngậm ngùi quay về vì nhiều tuyến xe khách chưa hoạt động trong ngày đầu nới lỏng giãn cách xã hội

Hiếu Nguyễn, Clip: Kingpro, Theo Tổ Quốc 17:47 23/04/2020

Trong buổi trưa ngày 23/4, rất nhiều người dân phải ngậm ngùi quay về về vì đa số tuyến xe khách chưa đi vào hoạt động.

Trong ngày đầu tiên Hà Nội được nới lỏng giãn cách xã hội (trừ huyện Thường Tín và Mê Linh), các bến xe lớn trong tình trạng vắng vẻ, đìu hiu.

Theo ghi nhận của PV tại bến xe Giáp Bát, khu vực bán vé và hàng ghế chờ không có một bóng người.

Bãi đỗ xe khách thậm chí còn vắng hơn dịp Tết.

Hà Nội: Người dân ngậm ngùi quay về vì nhiều tuyến xe khách chưa hoạt động trong ngày đầu nới lỏng giãn cách xã hội - Ảnh 5.

Anh Phương, lái xe tuyến Hà Nội - Ninh Bình cho biết: "Khách hàng chưa thể nắm bắt được thông tin nên bến xe rất vắng. Từ sáng đến giờ từ Ninh Bình lên được 1 khách, giờ sắp xuất bến cũng chỉ được 3 người." Theo anh, nhiều chủ xe quyết định chờ một thời gian để nhu cầu đi lại ổn định rồi mới tiếp tục hoạt động.

Hà Nội: Người dân ngậm ngùi quay về vì nhiều tuyến xe khách chưa hoạt động trong ngày đầu nới lỏng giãn cách xã hội - Ảnh 6.

Trong buổi trưa ngày 23/4, rất nhiều người dân phải ngậm ngùi quay về về vì đa số tuyến xe khách chưa đi vào hoạt động. Chị Quỳnh (Cổ Loa, Hà Nội) cho biết có nhu cầu di chuyển về Hải Phòng để lo chuyện gia đình, tuy nhiên khi ra bến mới biết thông tin tuyến này không có xe chạy.

Hà Nội: Người dân ngậm ngùi quay về vì nhiều tuyến xe khách chưa hoạt động trong ngày đầu nới lỏng giãn cách xã hội - Ảnh 7.

Anh Phạm Văn Tuấn (lao động tự do tại Hà Nội) cho biết: "Tưởng nhà xe đã chạy nên hôm nay tôi đến tìm chuyến đi Thanh Hoá, nhưng hiện tại không có chuyến nên chưa biết sẽ giải quyết thế nào."

Tình trạng vắng vẻ, đìu hiu cũng xảy ra tại bến xe khách Mỹ Đình (Hà Nội). Ghi nhận của PV vào thời điểm 1h trưa ngày 23/4.

Hà Nội: Người dân ngậm ngùi quay về vì nhiều tuyến xe khách chưa hoạt động trong ngày đầu nới lỏng giãn cách xã hội - Ảnh 9.

Vắng khách nên một số tài xế xe ôm ngồi chơi.

Mới đây, Bộ GTVT vừa có văn bản hoả tốc, giao Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định cụ thể việc vận chuyển hành khách nội tỉnh thuộc phạm vi quản lý. Trong đó, vận tải khách liên tỉnh hoạt động tối thiểu 30%, tối đa 50% công suất tuỳ địa phương.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày