Cập

Diễn biến dịch ngày 23/4: 7 buổi chiều liên tiếp không có ca mắc mới, cả nước chỉ còn 44 bệnh nhân đang điều trị

Bản tin lúc 18h00 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 nào trong ngày. Như vậy đến nay đã 7 buổi chiều liên tiếp, Việt Nam không có ca mắc mới nào.

  diễn biến
  • 13:43:00 23-04-2020

    Quán bar, karaoke tại Hải Phòng dừng hoạt động đến hết 30/4

    Liên quan công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, thông tin từ UBND TP Hải Phòng cho biết, thành phố tiếp tục dừng các hoạt động vũ trường, karaoke, bar, pub, lễ hội, rạp chiếu phim, xông hơi, mát-xa, trò chơi điện tử, casino, thư viện, biểu diễn nghệ thuật, khiêu vũ thể thao, thể dục thể hình trong nhà, bi-a, yoga, du lịch, tham quan bảo tàng và các khu di tích, các nghi lễ tôn giáo tại các cơ sở tôn giáo và tín ngưỡng đến hết 30/4/2020.

    Các hoạt động kinh doanh, thương mại, dịch vụ và các hoạt động tại những nơi đông người khác được tiếp tục hoạt động nhưng phải đảm bảo giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi tiếp xúc, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, hạn chế tiếp xúc, không tập trung quá 20 người tại một chỗ và tại cùng một thời điểm, khai báo y tế và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng quy định. Riêng sân gôn chỉ được phục vụ người đang sinh sống và làm việc tại Hải Phòng.Cũng theo UBND TP Hải Phòng, từ 23/4, người dân được đi lại bình thường nhưng phải đảm bảo các quy định phòng chống dịch bệnh.

    Theo VTC News.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:29:00 23-04-2020

    TP. HCM: Taxi, xe hợp đồng công nghệ dưới 9 chỗ và xe khách liên tỉnh chính thức được hoạt động từ hôm nay

    Chiều 23/4, Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP. HCM đã đưa ra phương án tổ chức lại vận tải đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19. Phương án này đã được UBND TP. HCM chấp thuận.

    Theo đó cho phép xe taxi, xe hợp đồng (dưới 9 chỗ ứng dụng công nghệ) được hoạt động bình thường kể từ ngày 23/4.

    Đối với xe buýt có trợ giá trên địa bàn, Sở GTVT TP. HCM sẽ tiếp tục rà soát và công bố các tuyến được hoạt động trở lại sau ngày 3/5.

    Còn xe buýt liên tỉnh và xe buýt không trợ giá hoạt động trở lại bình thường theo phương án khai thác tuyến do Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng công bố biểu đồ chạy xe đã được thống nhất với các tỉnh liền kề có liên quan.

    Xem chi tiết tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:15:00 23-04-2020

    Hai bến xe lớn tại TP.HCM sẽ hoạt động trở lại từ 24/4

    Tối 23-4, hai lãnh đạo của Bến xe Miền Đông và Miền Tây thông báo đến người dân cả hai bến xe sẽ hoạt động trở lại từ ngày 24-4 sau những ngày tạm ngưng hoạt động.

    Diễn biến dịch ngày 23/4: 7 buổi chiều liên tiếp không có ca mắc mới, cả nước chỉ còn 44 bệnh nhân đang điều trị - Ảnh 1.

    Ông Trần Văn Phương, Phó Giám đốc Bến xe Miền Tây, cho biết bến xe đã chuẩn bị sẵn sàng để hoạt động trở lại. Do đó, từ 0 giờ ngày 23-4, các tỉnh chạy trong bến sẽ cho xe lên và Bến xe Miền Tây cho xe chạy về dưới các tỉnh theo nguyên tắc 30% biểu đồ.

    Ngoài ra, bến xe tuân thủ tốt các quy định của Bộ Y tế về phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, bến xe kiểm soát các doanh nghiệp vận tải, hãng xe chạy không quá 50% số ghế, mỗi xe không quá 20 người.

    Còn ông Nguyễn Hoàng Huy, Tổng giám đốc Bến xe Miền Đông, cũng cho biết bến xe đã có những bước chuẩn bị sẵn sàng để tổ chức hoạt động vận tải trở lại.

    "Theo chỉ đạo của Sở GTVT, dự kiến bến xe sẽ hoạt động bắt đầu từ ngày 24-4. Những tỉnh có nguy cơ hoạt động 30% biểu đồ, các tỉnh có nguy có thấp hoạt động 50% biểu đồ" - ông Huy thông tin.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:48:00 23-04-2020

    Nới lỏng cách ly xã hội: Những loại hình kinh doanh nào ở TP.HCM được phép và không được phép hoạt động?

    Theo đó, căn cứ vào tình hình thực tế và kết quả công tác phòng chống dịch, Chủ tịch UBND thành phố - Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Lê Thanh Liêm yêu cầu tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của ngành y tế, cụ thể như sau:

    1. Cơ sở làm đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ, spa, vật lý trị liệu, massage, xông hơi, các tụ điểm vui chơi, giải trí, sân khấu, rạp chiếu phim, trung tâm tiệc cưới, vũ trường, quán bar, karaoke, pub, beer club, hát với nhau, các điểm kinh doanh trò chơi điện tử (Internet, game-online), các trung tâm thể thao và cơ sở kinh doanh thể thao trong nhà.

    2. Việc tiếp nhận khách mới tại các cơ sở lưu trú kinh doanh theo mô hình Homestay, AirBnb.

    3. Nghi lễ, hoạt động tôn giáo có tập trung từ 20 người trở lên tại cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự.

    4. Hoạt động, hội họp tập trung trên 20 người.

    5. Tụ tập trên 20 người nơi công cộng, bên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện.

    Những lĩnh vực không nêu ở trên được phép hoạt động nhưng phải thực hiện nghiêm theo các nội dung quy định của Bộ tiêu chí đánh giá mức độ hoạt động an toàn trong thực hiện phòng chống dịch Covid-19 do cơ quan nhà nước ban hành, chịu sự quản lý, giám sát của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:34:00 23-04-2020

    Khánh Hòa không tập trung quá 20 người, vẫn tạm dừng tắm biển

    Chiều 23.4, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức họp với các sở, ngành, địa phương về các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, đồng thời thống nhất nới lỏng một số hoạt động so với trước đây.

    Diễn biến dịch ngày 23/4: 7 buổi chiều liên tiếp không có ca mắc mới, cả nước chỉ còn 44 bệnh nhân đang điều trị - Ảnh 1.

    Bãi biển Nha Trang chiều 23.4

    Theo đó, tỉnh vẫn thực hiện các nguyên tắc phòng chống dịch: Ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, buông lỏng cảnh giác. Người dân phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách khi tiếp xúc và không tập trung quá 20 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện.

    Không tổ chức các hoạt động, sự kiện như: lễ hội, văn hoá, biểu diễn nghệ thuật, thể thao.

    Một nội dung đáng chú ý là Khánh Hòa tiếp tục tạm dừng hoạt động tắm biển, vui chơi giải trí, kinh doanh ăn uống tại các bãi biển công cộng trên địa bàn toàn tỉnh cho đến khi có thông báo mới. Tỉnh cho rằng nếu thời điểm này dỡ bỏ quy định trên thì rất khó đảm bảo yêu cầu không tập trung quá 20 người. Vì thế, trước mắt tỉnh duy trì biện pháp như cũ, sau đó, tùy tình hình có thể dần dần nới lỏng, dỡ bỏ các quy định.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:32:00 23-04-2020

    TP.HCM xây dựng 10 tiêu chí cần đảm bảo để cửa hàng ăn có thể mở lại

    Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM vừa xây dựng 10 tiêu chí đánh giá đảm bảo an toàn thực phẩm và phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

    Cụ thể, có 10 chỉ số đánh giá, tổng số điểm là 100. Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM đề xuất mỗi tiêu chí nếu thực hiện đầy đủ, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được chấm 10 điểm, không đạt chấm 0 điểm. Nếu tổng số điểm từ 50 trở lên và đạt một số tiêu chí bắt buộc (5, 9, 10), cửa hàng ăn uống được phép hoạt động. Nếu điểm dưới 50 thì phải ngừng hoạt động.

    Theo PLO.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:49:00 23-04-2020

    Đà Nẵng chỉ đón khách du lịch từ các vùng Bộ Y tế không khuyến cáo

    Trong Công văn 511/SDL-QLCSLT ngày 23/4 gửi Giám đốc, chủ đầu tư các cơ sở lưu trú, Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng Trương Thị Hồng Hạnh nêu rõ, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn TP được hoạt động trở lại từ ngày 23/4.

    Đồng thời yêu cầu các chủ cơ sở, toàn bộ nhân viên và khách lưu trú thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo nguyên tắc về giãn cách, giữ khoảng cách giữa người với người, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, hạn chế tiếp xúc, không tập trung đông người và khai báo y tế theo quy định.

    Đặc biệt, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng yêu cầu các CSLTDL trên địa bàn chỉ đón khách từ các vùng mà Bộ Y tế không khuyến cáo và được sự cho phép của UBND TP Đà Nẵng. Trong đó lưu ý TP Đà Nẵng đã tạm dừng cách ly công dân từ Hà Nội và TP.HCM từ ngày 23/4 nhưng phải hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe, áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định.

    Theo Infonet.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:07:00 23-04-2020

    7 buổi chiều liên tiếp không có ca mắc mới COVID-19, chỉ còn 44 ca đang điều trị

    Bản tin lúc 18h00 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 nào trong ngày. Như vậy đến nay đã 7 buổi chiều liên tiếp, Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19 nào.

    Tổng số ca mắc: 268 trường hợp, trong đó:

    160 người từ nước ngoài chiếm 59,7%;

    108 người lây nhiễm trong cộng đồng chiếm 40,3%.

    Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 68.081, trong đó:

    Cách ly tập trung tại bệnh viện: 369;

    Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 18.600;

    Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 49.112.

    Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.

    BN206 được công bố điều trị khỏi tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

    44 bệnh nhân đang điều trị tại 7 cơ sở, cụ thể:

    Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2: 38 bệnh nhân và đang theo dõi BN188.

    Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh: 1 bệnh nhân người Anh.

    Bệnh viện Đa khoa Cầu Treo Hà Tĩnh: 1 bệnh nhân người Việt Nam.

    Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình: 1 bệnh nhân người Việt Nam.

    Bệnh viện Đa khoa Kim Sơn Ninh Bình: 1 bệnh nhân người Việt Nam.

    Bệnh viện Phổi Đồng Nai: 1 bệnh nhân người Việt Nam.

    Bệnh viện Đa khoa Đồng Văn: 1 bệnh nhân người Việt Nam.

    Số ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2: 12 ca.

    Số ca có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2: 08 ca.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:25:00 23-04-2020

    Toàn cảnh ngành tổ chức tiệc cưới đang "đóng băng" vì yêu cầu giãn cách

    Năm 2020 đã khởi đầu đầy trắc trở với tất các đơn vị tổ chức sự kiện, khi ngay sau Tết Âm Lịch, hầu như tất cả các tổ chức, doanh nghiệp đã chọn hủy bỏ lịch trình đặt trước do nguy cơ tiềm ẩn từ Covid-19.

    Một năm đầy áp lực, khi số lượng người lao động đông đảo, mặt bằng diện tích lớn, đa số trên địa điểm tổ chức là đất thuê. Tuy nhiên, một rào cản truyền thống đối với biên doanh thu của các đơn vị tổ chức cưới hỏi là ngày xấu – ngày đẹp dường như được tháo gỡ. Nguồn cơn đến từ việc, trong gần hai tháng hạn chế tổ chức, nhiều cô dâu chú rể vẫn hoàn thành các thủ tục tâm linh. Lúc này, việc tổ chức tiệc chỉ còn mang tính thủ tục. Câu chuyện trống phòng nhưng xấu ngày hoàn toàn có thể được khắc phục, giúp doanh nghiệp tối đa hóa được nguồn thu.

    Diễn biến dịch ngày 23/4: 7 buổi chiều liên tiếp không có ca mắc mới, cả nước chỉ còn 44 bệnh nhân đang điều trị - Ảnh 1.

    Trong dài hạn, thị trường tổ chức tiệc chuyên nghiệp là một xu hướng kinh doanh mới. Minh chứng cho quan điểm này là số lượng các trung tâm tổ chức được mở ra ngày càng rộng khắp trên cả nước.

    Các bài toán lớn nhất cần giải đó là qui mô phục vụ linh hoạt, giảm thiểu ngày trống. Tăng quản trị cũng như đào tạo về chất lượng phục vụ và chế biến. Đặc biệt, thúc đẩy chuyển đổi số để đạt hiệu quả cạnh tranh cao nhất đối với giá thành hàng nhập, bán hàng và Marketing.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:22:00 23-04-2020

    TPHCM: Tiệm cắt tóc, sửa xe, ăn uống “hốt bạc” ngày đầu mở cửa trở lại

    Tại TPHCM, giới kinh doanh đã bắt đầu "ồ ạt" mở cửa trở lại. Việc mua bán, trao đổi hàng hóa đã tấp nập hơn những ngày trước.

    Trên đường Cách Mạng Tháng Tám (quận 3 và quận 10), nhiều cửa hàng thời trang, ăn uống, sửa xe, kinh doanh phụ kiện điện tử… đã mở cửa trở lại. Các chủ cửa hàng đều rất hồ hởi sau thời gian dài ngừng buôn bán.

    Diễn biến dịch ngày 23/4: Cả nước cơ bản nới lỏng giãn cách xã hội, 8 ca nghi mắc Covid-19 ở Hà Giang đã có kết quả âm tính - Ảnh 1.

    Nhiều cửa hàng kinh doanh, buôn bán tại TPHCM đã mở cửa trở lại. Ảnh: Đại Việt

    Diễn biến dịch ngày 23/4: Cả nước cơ bản nới lỏng giãn cách xã hội, 8 ca nghi mắc Covid-19 ở Hà Giang đã có kết quả âm tính - Ảnh 2.

    Một quán bún riêu cũng đã mở cửa trở lại và chỉ khuyến khích mua mang về. Ảnh: Đại Việt

    Diễn biến dịch ngày 23/4: Cả nước cơ bản nới lỏng giãn cách xã hội, 8 ca nghi mắc Covid-19 ở Hà Giang đã có kết quả âm tính - Ảnh 3.

    Tuy nhiên, nếu khách muốn ăn tại chỗ thì quán chỉ phục vụ 1 - 2 khách. Ảnh: Đại Việt

    Xem toàn bộ bài viết tại báo Dân Trí.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:05:00 23-04-2020

    Xe buýt Thủ đô phòng dịch thế nào trong ngày đầu hoạt động?

    Trong ngày trở lại hoạt động đầu tiên (23/4) sau khi được nới lỏng cách ly, xe buýt Hà Nội được yêu cầu bố trí hành khách ngồi cách nhau một hàng ghế, không chở quá 20 người trên xe. Cùng với đó, xe buýt cũng được yêu cầu không đi qua các vùng đang có dịch.

    Diễn biến dịch ngày 23/4: Cả nước cơ bản nới lỏng giãn cách xã hội, 8 ca nghi mắc Covid-19 ở Hà Giang đã có kết quả âm tính - Ảnh 1.

    Để giãn cách phòng dịch theo quy định, các ghế trên xe được dán thông báo để khách không ngồi vào

    Diễn biến dịch ngày 23/4: Cả nước cơ bản nới lỏng giãn cách xã hội, 8 ca nghi mắc Covid-19 ở Hà Giang đã có kết quả âm tính - Ảnh 2.

    Với các vị trí đứng trên xe, hành khách cũng được dán thông báo để đứng đúng vị trí cách xa nhau.

    Xem toàn bộ chùm ảnh tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:02:00 23-04-2020

    Hải Phòng dừng hoạt động các chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch

    UBND thành phố Hải Phòng vừa có văn bản điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; trong đó có việc bắt đầu từ ngày mai (24/4) dừng hoạt động các chốt kiểm soát liên ngành.

    Theo văn bản số 3036/UBND-VX ngày 23/4/2020 của UBND thành phố Hải Phòng, các chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch Covid-19 tại các cửa ngõ ra vào thành phố Hải Phòng chính thức dừng hoạt động từ ngày mai (24/4). Tuy nhiên, những người đi từ vùng có nguy cơ cao (nhóm 1) và người có biểu hiện nghi nhiễm bệnh Covid-19 khi đến Hải Phòng vẫn tiếp tục phải cách ly y tế theo quy định./.

    Diễn biến dịch ngày 23/4: Cả nước cơ bản nới lỏng giãn cách xã hội, 8 ca nghi mắc Covid-19 ở Hà Giang đã có kết quả âm tính - Ảnh 1.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:16:00 23-04-2020

    Cách ly 240 chuyên gia Hàn Quốc của LG nhập cảnh Việt Nam qua Vân Đồn

    Khoảng 12 giờ 30 ngày 23.4, chuyến bay mang số hiệu OZ7747 của hãng hàng không Asiana Airlines xuất phát từ sân bay Inchone (Hàn Quốc) chở 240 hành khách là các chuyên gia của Tập đoàn LG đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh). Tất cả hành khách được kiểm tra y tế và thực hiện cách ly theo quy định.

    Đây là chuyến bay thứ 7 chở các chuyên gia Hàn Quốc sang Việt Nam làm việc theo thỏa thuận của Chính phủ hai nước, và là chuyến bay thứ 19 với tổng cộng 3.619 hành khách từ Hàn Quốc hạ cánh tại sân bay Vân Đồn kể từ đầu mùa dịch Covid-19.

    Chiều cùng ngày, máy bay cũng sẽ đưa các chuyên gia đã sang làm việc tại Việt Nam trước đó về lại Hàn Quốc.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: https://thanhnien.vn/thoi-su/c...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:54:00 23-04-2020

    TP.HCM ngưng 62 chốt kiểm dịch phòng chống COVID-19 từ 15h chiều nay

    Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM, từ 15h chiều ngày 23-4, 62 chốt kiểm dịch phòng, chống COVID-19 trên địa bàn TP chính thức ngừng hoạt động. 

    PC08 cho biết trong thời gian tới, tất cả lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt trở lại hoạt động bình thường. Riêng lực lượng CSGT trở lại tuần tra, kiểm soát giao thông như thường ngày, chú trọng thường xuyên tuần tra, xử lý giao thông ở các khu vực giáp ranh khu vực TP và các tỉnh, thành để điều tiết giao thông, không để xay ra ùn tắc.

    Diễn biến dịch ngày 23/4: Cả nước cơ bản nới lỏng giãn cách xã hội, 8 ca nghi mắc Covid-19 ở Hà Giang đã có kết quả âm tính - Ảnh 1.

    Bài viết được dẫn nguồn từ báo Tuổi Trẻ.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:43:00 23-04-2020

    Hàng không tăng chuyến, dừng lấy mẫu xét nghiệm COVID-19

    Ngày 23-4, ông Nguyễn Hồng Tâm - giám đốc Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế TP.HCM - cho biết thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế, bắt đầu từ 0h ngày 23-4, đơn vị đã dừng mọi hoạt động lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 hành khách đi máy bay.

    Thay vào đó, tại ga quốc nội sẽ trở lại hoạt động như trước thời điểm lấy mẫu xét nghiệm, tức đơn vị vẫn bố trí một chốt kiểm tra thân nhiệt hành khách.

    Ở chốt này, tại luồng đi đến của hành khách được đặt 1 máy đo thân nhiệt và quét tất cả các hành khách đi qua. Nếu phát hiện trường hợp nghi ngờ như có dấu hiệu sốt biểu hiện qua màn hình máy đo thân nhiệt hoặc hành khách có biểu hiện lừ đừ, mệt mỏi, ho nhiều, đội ngũ y tế sẽ mời vào kiểm tra sức khỏe.

    Diễn biến dịch ngày 23/4: Cả nước cơ bản nới lỏng giãn cách xã hội, 8 ca nghi mắc Covid-19 ở Hà Giang đã có kết quả âm tính - Ảnh 1.

    Trường hợp chẩn đoán nhiễm COVID-19, kiểm dịch y tế sẽ lập tức tổ chức cách ly, đưa ra xe để chuyển đến bệnh viện theo quy định.

    "Đối với ga quốc tế, những hành khách được cho phép nhập cảnh vào Việt Nam vẫn được đo thân nhiệt, kiểm tra y tế và chuyển đi cách ly tập trung toàn bộ", ông Tâm nói.

    Bài viết được dẫn nguồn từ báo Tuổi Trẻ.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:30:00 23-04-2020

    Cách chúng ta đối mặt với dịch bệnh chính là yếu tố giúp ta vượt qua nó nhanh hay chậm

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:27:00 23-04-2020

    Chuẩn bị 13 chuyến bay đón người Việt hồi hương

    Sáng 23/4, ông Đinh Việt Thắng, Cục trưởng Hàng không cho biết, Cục đang phối hợp với các hãng hàng không tổ chức chuyến bay đưa công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước theo yêu cầu của Bộ Ngoại giao.

    Vietnam Airlines tổ chức 10 chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ Nhật Bản, Mỹ, Canada, UAE, Pháp, Nga, Tây Ban Nha, Thái Lan hồi hương. Vietjet Air 2 chuyến đón công dân từ Singapore, Indonesia; Bamboo Airways một chuyến đón công dân từ Philippines.

    Diễn biến dịch ngày 23/4: Cả nước cơ bản nới lỏng giãn cách xã hội, 8 ca nghi mắc Covid-19 ở Hà Giang đã có kết quả âm tính - Ảnh 1.

    Chuyến bay đưa gần 300 người Việt từ Nhật Bản về nước ngày 22/4. Ảnh: VNA

    "Lịch bay từng chuyến sẽ được thông báo tới hành khách sau khi Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 đồng ý và các quốc gia liên quan cấp phép  bay", ông Thắng nói.

    Hành khách hồi hương sẽ được đưa đến sân bay quốc tế Nội Bài (hoặc Vân Đồn) ở phía Bắc và sân bay Tân Sơn Nhất (hoặc Cần Thơ) ở phía Nam, sau đó cách ly tập trung theo quy định.

    Bài viết được dẫn nguồn từ VNexpress.net

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:14:00 23-04-2020

    Hà Giang dỡ phong tỏa thị trấn Đồng Văn sau chưa đầy 24 giờ

    Ngày 23/4, chính quyền tỉnh Hà Giang cho biết vừa chính thức dỡ phong tỏa thị trấn Đồng Văn (huyện Đồng Văn) sau chưa đầy 24 giờ thực hiện cách ly. 

    Ông Lương Triệu Huynh, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đồng Văn, cho biết địa phương dỡ bỏ phong tỏa nhanh chóng do căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19 có diễn biến tích cực.

    Thông tin thêm, lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện cho biết đến sáng 23/4, cả 69 người tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân 268 đều cho kết quả âm tính.

    Diễn biến dịch ngày 23/4: Cả nước cơ bản nới lỏng giãn cách xã hội, 8 ca nghi mắc Covid-19 ở Hà Giang đã có kết quả âm tính - Ảnh 1.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:48:00 23-04-2020

    8 ca nghi mắc Covid-19 ở Hà Giang đã có kết quả âm tính

    Sáng 23/4, trao đổi với phóng viên VOV, ông Nguyễn Đình Dích, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Giang cho biết, 8 trường hợp nghi ngờ Covid-19 trên địa bàn tỉnh, bao gồm 6 người ở huyện Đồng Văn và 2 người ở huyện Vị Xuyên đã có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

    Trước đó, ngày 21/4, trong quá trình xét nghiệm sàng lọc, tỉnh Hà Giang có 8 trường hợp nghi ngờ mắc với Covid-19. Ngay lập tức, ngành y tế tỉnh đã gửi 8 mẫu này về Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để xét nghiệm.

    Đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Hà Giang chỉ có 1 ca mắc Covid-19, (bệnh nhân 268) là nữ, 16 tuổi, dân tộc Mông, trú tại bản Pín Tùng, xã Phố Là, huyện Đồng Văn. Bệnh nhân có ba anh trai làm việc tự do bên kia biên giới.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: https://vov.vn/tin-24h/8-ca-ng...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:52:00 23-04-2020

    Quảng Ninh cách ly xã hội đến 3/5

    Đêm 22/4, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng ra công điện về tiếp tục duy trì các giải pháp phòng chống dịch Covid-19 và khôi phục hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn.

    Theo đó, do Quảng Ninh có biên giới trên bộ, trên biển giáp Trung Quốc và hệ thống giao thông kết nối trong nước, quốc tế bằng đường bộ, đường biển và hàng không, vì vậy tỉnh "tiếp tục cách ly các hoạt động trong xã hội đến hết ngày 3/5".

    Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các cơ quan "tiếp tục giữ vững địa bàn an toàn, khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh và đảm bảo an toàn sức khỏe cho nhân dân...".

    Diễn biến dịch ngày 23/4: Cả nước cơ bản nới lỏng giãn cách xã hội, 8 ca nghi mắc Covid-19 ở Hà Giang đã có kết quả âm tính - Ảnh 1.

    Quảng Ninh duy trì chốt kiểm soát ra vào tỉnh. Ảnh: Minh Cương

    Lực lượng chức năng tiếp tục duy trì chốt kiểm soát liên ngành tại các vị trí ra, vào tỉnh; kiểm soát chặt chẽ các cửa khẩu, đường mòn, lối mở ngăn chặn người qua lại biên giới trái phép và các tuyến cập cảng, bến từ đường biển vào đất liền; dừng hoạt động của các chốt kiểm soát giữa các địa phương trong tỉnh.

    Quảng Ninh vẫn cách ly có thu phí đối với tất cả những người đến từ/đi qua vùng dịch đến tỉnh này; người rời Quảng Ninh đến các vùng dịch trở về trong khoảng thời gian đến hết 3/5 (trừ các trường hợp được phép theo quy định tại chỉ thị 16).

    Người dân được khuyến cáo hạn chế ra khỏi nhà, chỉ ra đường trong trường hợp thật sự cần thiết. Tỉnh tiếp tục dừng tất cả các hoạt động vận tải hành khách công cộng liên tỉnh từ địa phương đi các nơi khác và ngược lại; tạm dừng các nghi lễ, sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng tập trung đông người; hoạt động lễ hội, văn hóa, vui chơi giải trí, thể thao tập trung đông người tại nơi công cộng...

    Các cửa hàng ăn, uống được phép hoạt động nhưng phải áp dụng biện pháp phòng chống dịch, xây dựng quy trình cửa hàng an toàn; không được tiếp quá 15 người trong cùng không gian tại một thời điểm...

    Từ ngày 23/4, các cơ quan, đơn vị nhà nước yêu cầu cán bộ, nhân viên làm việc đầy đủ tại trụ sở.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: https://vnexpress.net/quang-ni...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:47:00 23-04-2020

    BS Trương Hữu Khanh: Nới lỏng cách ly xã hội, nguy cơ nhiễm Covid-19 sẽ cao hơn

    Dưới góc nhìn chuyên môn về phương án nới lỏng cách ly xã hội, BS Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm – Thần kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1, TPHCM phân tích: "Nới lỏng cách ly xã hội thì mọi người đều đối mặt với nguy cơ nhiễm bệnh cao hơn khi còn cách ly xã hội. Tuy nhiên, nhiều ngày qua, cả nước không phát hiện ca mới nhiễm Covid-19, số ca mắc bệnh cũng sắp khỏi hết, đây là thời điểm cần nới lỏng cách ly xã hội, từng bước đưa kinh tế và các vấn đề xã hội phát triển trở lại. Chủ trương của Chính phủ là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp".

    Diễn biến dịch Covid-19 ngày 23/4: Tròn 1 tuần không ghi nhận thêm ca nhiễm mới, cả nước cơ bản bắt đầu nới lỏng giãn cách xã hội - Ảnh 1.

    Bác sĩ Trương Hữu Khanh.

    Tuy nhiên, khi nới lỏng cách ly xã hội, Việt Nam cũng sẽ phải đối mặt với các nguy cơ lây nhiễm ở mức cao hơn do giao thương, đi lại, tiếp xúc nhiều trong cộng đồng. Các điểm có yếu tố nguy cơ lây nhiễm cao nhất trong cộng đồng sẽ rơi vào những nơi tập trung đông người như công xưởng, trường học, chợ, siêu thị. Nếu không có giải pháp kiểm soát tốt để xuất hiện ca bệnh (F0) trong cộng đồng thì việc kiểm soát dịch trong tình hình mới sẽ nhiều khó khăn".

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:20:00 23-04-2020

    Ca nhiễm Covid-19 cuối cùng tại BV Dã chiến Củ Chi khỏi bệnh, TP.HCM chỉ còn điều trị cho nam phi công người Anh

    Sáng 23/4, Sở Y tế TP.HCM cho biết đã có thêm 1 ca nhiễm Covid-19 điều trị tại BV Dã chiến Củ Chi được công bố khỏi bệnh.

    Theo đó, BN206 là nam, quốc tịch Việt Nam, 48 tuổi (ngụ ở phường An Phú, quận 2, TP.HCM). Bệnh nhân là lái xe riêng của bệnh nhân 124 và bệnh nhân 151, hằng ngày đưa đón hai người đến các chi nhánh công ty tại huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai và quận 12, TP.HCM.

    Diễn biến dịch Covid-19 ngày 23/4: Tròn 1 tuần không ghi nhận thêm ca nhiễm mới, cả nước cơ bản bắt đầu nới lỏng giãn cách xã hội - Ảnh 1.

    Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, tất cả 33/33 ca nhiễm Covid-19 được điều trị tại BV Dã chiến Củ Chi đã khỏi bệnh, nâng tổng số ca được chữa khỏi tại TP.HCM lên 53 ca, chỉ còn một trường hợp duy nhất là nam phi công người Anh đang được điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM.

    Tình trạng bệnh nhân 91 ổn định, không sốt, mạch huyết áp bình thường, tiếp tục thở máy và can thiệp ECMO. Theo BSCKII Nguyễn Thanh Phong - Trưởng khoa Nhiễm D, BV Bệnh Nhiệt đới cho biết bệnh nhân vừa ngưng chạy thận hôm 21/4, bắt đầu qua giai đoạn đa niệu tổn thương thận. Riêng phổi vẫn còn đông đặc, tuy nhiên những thông số của bệnh nhân có phần cải thiện (phổi bệnh nhân trong giai đoạn này đang tái sinh, hồi phục).

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:49:00 23-04-2020

    Người dân Hà Nội chật vật đi làm dưới mưa trong ngày đầu tiên nới lỏng giãn cách xã hội

    Trong ngày đầu nới lỏng cách ly xã hội, hàng ngàn người đổ ra đường đi làm khiến nhiều tuyến phố trên địa bàn Hà Nội trở nên tắc nghẽn kéo dài, giao thông đi lại rất khó khăn.

    Diễn biến dịch Covid-19 ngày 23/4: Tròn 1 tuần không ghi nhận thêm ca nhiễm mới, cả nước cơ bản bắt đầu nới lỏng giãn cách xã hội - Ảnh 1.

    Do thời tiết mưa và lạnh nên tất cả đều phải trùm áo mưa di chuyển. Ảnh chụp ở đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân) lúc 7h10.

    Diễn biến dịch Covid-19 ngày 23/4: Tròn 1 tuần không ghi nhận thêm ca nhiễm mới, cả nước cơ bản bắt đầu nới lỏng giãn cách xã hội - Ảnh 2.

    Khung cảnh đông đúc sau thời gian thực hiện chỉ thị 16 về cách ly xã hội. Xe cộ đi lại trên khu vực cầu vượt Tây Sơn - Thái Thịnh.

    Diễn biến dịch Covid-19 ngày 23/4: Tròn 1 tuần không ghi nhận thêm ca nhiễm mới, cả nước cơ bản bắt đầu nới lỏng giãn cách xã hội - Ảnh 3.

    Đến gần 8h cùng ngày lượng người đổ ra đường ngày một đông, một số khu vực xảy ra tình trạng đông đúc, ùn tắc.

    Xem toàn bộ chùm ảnh tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:30:00 23-04-2020

    Thanh Hóa: Hàng ăn, cà phê, trà chanh, spa, cắt tóc được hoạt động; từ 25/4 người dân được tắm biển

    Tại Thanh Hóa, chiều 22/4, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 học thảo luận các giải pháp tiếp tục nới lỏng giãn cách xã hội với quan điểm vừa bảo đảm phòng chống dịch Covid-19, vừa duy trì mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

    Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng thống nhất, từ ngày 23/4, sẽ mở thêm các dịch vụ gồm: hàng ăn, giải khát, cà phê, trà chanh, trà chén, giải khát vỉa hè; hoạt động thể dục, thể thao; dịch vụ cắt tóc, gội đầu, spa được phép hoạt động trở lại nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch, thực hiện nghiêm quy định giãn cách.

    Từ ngày 25/4, các khu, điểm du lịch được đón khách nội tỉnh tham quan du lịch, tắm biển nhưng phải thực hiện nghiêm các quy định về giãn cách và các biện pháp phòng chống dịch.

    Diễn biến dịch Covid-19 ngày 23/4: Tròn 1 tuần không ghi nhận thêm ca nhiễm mới, cả nước cơ bản bắt đầu nới lỏng giãn cách xã hội - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:28:00 23-04-2020

    Xổ số miền Nam và Vietlott dừng phát hành dù hết hạn cách ly

    Thông tin từ Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) cho biết, sau 22 ngày tạm dừng phát hành theo chỉ đạo của Thủ tướng tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020, đến hiện tại, Vietlott vẫn tiếp tục tạm dừng phát hành.

    Theo đại diện Vietlott, dù đã hết hạn cách ly toàn xã hội đối với hầu hết các tỉnh thành trên cả nước, nhưng cho đến nay, Chính phủ vẫn chưa ban hành văn bản chính thức cho phép hoạt động trở lại các loại hình kinh doanh vui chơi giải trí nói chung và xổ số tự chọn số điện toán của Vietlott nói riêng.

    Tương tự, đến thời điểm hiện tại, xổ số miền Nam cũng chưa phát hành. Hội đồng xổ số kiến thiết miền Nam sẽ có cuộc họp trong hôm nay (23/4) để kiến nghị cho phép xổ số kiến thiết hoạt động trở lại.

    Trong khi đó, tối 22/4, Hội đồng xổ số kiến thiết miền Bắc đã có văn bản gửi các Công ty xổ sổ kiến thiết thành viên về việc phát hành xổ số kiến thiết miền Bắc và quay số mở thưởng từ ngày 23/4. Ban Thường trực Hội đồng xổ số kiến thiết miền Bắc yêu cầu các công ty thành viên có kế hoạch phân phối vé để tiếp tục phát hành từ ngày 23/4.

    Diễn biến dịch Covid-19 ngày 23/4: Tròn 1 tuần không ghi nhận thêm ca nhiễm mới, cả nước cơ bản bắt đầu nới lỏng giãn cách xã hội - Ảnh 1.

    Bài viết được dẫn nguồn từ VTC News.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:12:00 23-04-2020

    TP HCM lên phương án đón hàng nghìn người từ nước ngoài về

    Nhận định thời gian tới rất nhiều người có nguyện vọng về nước, lãnh đạo UBND TP HCM yêu cầu các sở ngành sẵn sàng cơ sở để cách ly tập trung, ngăn ngừa lây nhiễm nCoV.

    Hiện, thành phố có hơn 12.700 giường sẵn sàng cho công tác cách ly. Trong đó gần 11.000 giường ở khu cách ly cấp thành phố là: Trường Quân sự thành phố ở Củ Chi; Trung ương đoàn 10 – Bộ Tư lệnh thành phố; Bệnh viện quận 7; Trường Quân sự Quân khu 7 – quận 12; Sư đoàn 317 – huyện Hóc Môn; Học viện Chính trị khu vực 2 – quận 9...

    Bác sĩ Lê Văn Phương, Phó giám đốc Trung tâm Y tế quận Thủ Đức (đơn vị phụ trách khu cách ly Ký túc xá Đại học Quốc gia TP HCM) cho biết, hơn 6.500 người vừa hoàn tất cách ly tập trung tại đây. Theo kế hoạch của Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 thành phố, cơ sở đang được dọn dẹp, khử trùng để tiếp tục đón người từ nước ngoài về. Đội ngũ y tế cũng sẵn sàng, sẽ có những nhóm mới thay thế người đã làm việc trước đó.

    Diễn biến dịch Covid-19 ngày 23/4: Tròn 1 tuần không ghi nhận thêm ca nhiễm mới, cả nước cơ bản bắt đầu nới lỏng giãn cách xã hội - Ảnh 1.

    Ký túc xá ĐHQG TP HCM thời gian qua đã tiếp nhận 6.500 người đến cách ly. Ảnh: Quỳnh Trần

    Bài viết được dẫn nguồn từ VNexpress.net

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:06:00 23-04-2020

    Đà Nẵng dừng cách ly người đến từ Hà Nội và TP HCM

    Từ ngày 23/4, thành phố Đà Nẵng sẽ dừng cách ly người đến từ Hà Nội và TP HCM, nhưng phải thực hiện theo dõi sức khỏe và phòng dịch.

    Quy định được ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, ban hành tối 22/4. Riêng những trường hợp nghi ngờ sẽ được xét nghiệm nCoV và cách ly y tế; người đến từ vùng "nguy cơ cao" phải cách ly tại nhà trong 14 ngày.

    Việc cách ly tập trung những người về từ Hà Nội, TP HCM được thực hiện từ ngày 5/4. Ban đầu, Đà Nẵng thông báo sẽ thu phí (khoảng 120.000 đồng một người một ngày) nhưng bốn ngày sau thì dừng.

    Diễn biến dịch Covid-19 ngày 23/4: Tròn 1 tuần không ghi nhận thêm ca nhiễm mới, cả nước cơ bản bắt đầu nới lỏng giãn cách xã hội - Ảnh 1.

    Bài viết được dẫn từ nguồn VNexpress.net

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:03:00 23-04-2020

    Xe khách liên tỉnh hoạt động trở lại từ 0 giờ ngày 23-4

    Trong lĩnh vực đường bộ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định cụ thể việc vận chuyển hành khách nội tỉnh thuộc phạm vi quản lý.

    Đối với vận tải hành khách liên tỉnh: 

    Xe tuyến cố định: chỉ hoạt động tối đa đến 30% theo biểu đồ đối với các tỉnh thuộc nhóm có nguy cơ và tối đa đến 50% theo biểu đồ đối với các tỉnh thuộc nhóm có nguy cơ thấp (tối thiểu không nhỏ hơn 1 chuyến/tuyến); 

    Xe hợp đồng, xe du lịch: chỉ hoạt động tối đa đến 30% theo tổng số xe của đơn vị kinh doanh vận tải với các tỉnh thuộc nhóm có nguy cơ và tối đa đến 50% theo tổng số xe của đơn vị kinh doanh vận tải với các tỉnh thuộc nhóm có nguy cơ thấp (tối thiểu không nhỏ hơn 1 xe/đơn vị kinh doanh vận tải).

    Diễn biến dịch Covid-19 ngày 23/4: Tròn 1 tuần không ghi nhận thêm ca nhiễm mới, cả nước cơ bản bắt đầu nới lỏng giãn cách xã hội - Ảnh 1.

    Bài viết được dẫn nguồn từ báo Người lao động.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:53:00 22-04-2020

    Chuyên gia lưu ý “5 an toàn” phòng Covid-19 khi nới lỏng giãn cách xã hội

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:49:00 22-04-2020

    Việt Nam tăng cường máy thở cho tình huống dịch xấu nhất

    Xét đề nghị của Bộ Y tế về kế hoạch, phương án sản xuất máy thở phục vụ phòng, chống dịch COVID-19, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ Y tế căn cứ nhu cầu máy thở cho các kịch bản, đề xuất số lượng máy thở cần phải bổ sung thêm, làm việc với các đơn vị tài trợ và các đơn vị sản xuất để quyết định số lượng đặt hàng, mua theo đúng quy định.

    Trước đó, tại Thông báo số 141/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về phương án sản xuất máy thở phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 nêu rõ, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới, việc đáp ứng đủ nhu cầu máy thở cho hoạt động khám chữa bệnh nhân là đặc biệt quan trọng và cần thiết, liên quan trực tiếp đến tính mạng của người bệnh.

    Diễn biến dịch Covid-19 ngày 23/4: Tròn 1 tuần không ghi nhận thêm ca nhiễm mới, cả nước cơ bản bắt đầu nới lỏng giãn cách xã hội - Ảnh 1.

    Khi dịch bệnh bùng phát mạnh, nhu cầu sử dụng máy thở tăng cao, khả năng đáp ứng máy thở sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, khả năng sản xuất của các doanh nghiệp nước ngoài cũng không đủ cung ứng nhu cầu các nước trên thế giới, gây khó khăn cho việc đặt mua máy thở của Việt Nam từ nước ngoài.

    Trước tình hình đó, việc đẩy mạnh nghiên cứu, sản xuất máy thở trong nước có ảnh hưởng sống còn đến quá trình kiểm soát dịch bệnh ở nước ta.

    Bài viết được dẫn nguồn từ báo Tiền Phong.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:33:00 22-04-2020

    Bố trí khách sạn phục vụ riêng tổ bay của các hãng hàng không nước ngoài đi, đến Việt Nam

    Để phòng chống lây nhiễm dịch bệnh COVID-19, bên cạnh đó vẫn đảm bảo sức khỏe cho tổ bay của các hãng hàng không nước ngoài đi, đến Việt Nam, đảm bảo an toàn bay cho chuyến bay kế tiếp, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị các cơ quan, đơn vị thống nhất về việc bố trí khách sạn lưu trú cho tổ bay tại Hà Nội.

    Bộ Giao thông Vận tải đề nghị UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các đơn vị y tế và các đơn vị liên quan trên địa bàn thực hiện tốt công tác kiểm dịch y tế và giám sát đi lại đối với tổ bay; bố trí lực lượng kiểm tra, theo dõi sức khỏe hàng ngày đối với tổ bay; thực hiện việc cách ly y tế và lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp có dấu hiệu sốt, ho, khó thở… và thực hiện khử trùng phòng nghỉ, khách sạn theo quy định.

    Diễn biến dịch Covid-19 ngày 23/4: Tròn 1 tuần không ghi nhận thêm ca nhiễm mới, cả nước cơ bản bắt đầu nới lỏng giãn cách xã hội - Ảnh 1.

    Bài viết được dẫn nguồn từ báo Tin Tức.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:22:00 22-04-2020

    Các mẫu xét nghiệm tại chợ Phùng Khoang 2, Minh Khai đều âm tính

    562 người được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại hai quận Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm - TP Hà Nội đều có kết quả âm tính.

    Kết quả được thông báo chiều 22/4, sau 2 ngày làm xét nghiệm nhanh cho các tiểu thương kinh doanh tại chợ Phùng Khoang 2 và chợ đầu mối Minh Khai.

    Tính đến thời điểm này, chưa ghi nhận ca nào dương tính nào khi kiểm tra nhanh COVID-19 tại các chợ đầu mối trên địa bàn Hà Nội.

    Diễn biến dịch Covid-19 ngày 23/4: Tròn 1 tuần không ghi nhận thêm ca nhiễm mới, cả nước cơ bản bắt đầu nới lỏng giãn cách xã hội - Ảnh 1.

    Nhân viên CDC Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm nhanh COVID-19 cho người dân tại chợ Phùng Khoang 2. (Ảnh: VOV)

    Bài viết được dẫn nguồn từ VTV News.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:19:00 22-04-2020

    Danh sách các tỉnh thành cho học sinh trở lại trường vào hôm nay (23/4)

    1. Phú Thọ

    2. Hải Dương

    3. Hải Phòng

    4. Gia Lai

    5. Yên Bái

    Diễn biến dịch Covid-19 ngày 23/4: Tròn 1 tuần không ghi nhận thêm ca nhiễm mới, cả nước cơ bản bắt đầu nới lỏng giãn cách xã hội - Ảnh 1.

    Xem cập nhật liên tục các tỉnh thành cho học sinh trở lại tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:16:00 22-04-2020

    Hà Nội nới cách ly xã hội, hàng ăn, trung tâm thương mại mở cửa trở lại

    Từ 0h ngày 23/4, hàng ăn, trung tâm thương mại tại Hà Nội được mở cửa trở lại nhưng phải có biện pháp phòng, chống COVID-19, riêng trà đá, trà chanh vỉa hè vẫn chưa được hoạt động.

    Với những hoạt động như quán bar, nhà hàng, trò chơi điện tử… TP cũng cấm mở cửa. Tất cả các hoạt động thể thao, lễ hội, sinh hoạt tôn giáo đông người, TP vẫn chưa cho phép hoạt động, trước mắt là đến ngày 30/4.

    Khuyến cáo người dân không có việc cần thiết thì chưa ra đường. Người dân đi ra đường cũng phải giữ khoảng cách.

    Diễn biến dịch Covid-19 ngày 23/4: Tròn 1 tuần không ghi nhận thêm ca nhiễm mới, cả nước cơ bản bắt đầu nới lỏng giãn cách xã hội - Ảnh 1.

    Ảnh minh hoạ

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:04:00 22-04-2020

    268 ca nhiễm, 223 bệnh nhân đã khỏi bệnh

    Theo bản tin từ Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, tính đến 6h sáng nay ngày 23/4, cả nước tiếp tục không ghi nhận thêm ca nhiễm Covid-19 mới. Như vậy, đã liên tiếp 7 ngày tính từ 7/3, chúng ta vẫn duy trì tổng số ca nhiễm là 268 trường hợp. 

    1. Tổng số ca mắc: 268 trường hợp, trong đó: 

    - 160 người từ nước ngoài chiếm 59,7%; 

    - 108 người lây nhiễm trong cộng đồng chiếm 40,3%. 

    2. Số ca mắc mới tính từ 18h00 ngày 22/4 đến 6h00 ngày 23/4: 0 ca 

    3. Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 68.081, trong đó: 

    - Cách ly tập trung tại bệnh viện: 369; 

    - Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 18.600; 

    - Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 49.112.

    4. Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hiện tại còn 45 bệnh nhân đang được điều trị tại 08 cơ sở y tế, trong đó:  

    - 39 bệnh nhân được điều trị tại các bệnh viện tuyến trung ương; 

    - 4 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện tuyến tỉnh; 

    - 2 bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện tuyến huyện.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ