Người dân một thị trấn bị buồn nôn, ảo giác vì lý do không ngờ

Minh Hoa, Theo www.nguoiduatin.vn 15:31 08/05/2025
Chia sẻ

25.000 người dân một thị trấn ở Thổ Nhĩ Kỳ đã gặp ảo giác sau khi cảnh sát tiêu hủy hơn 20 tấn cần sa tại khu vực công cộng.

Vào ngày 18/4/2025, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã đốt 20,7 tấn cần sa tang vật vụ án ngay tại trung tâm thị trấn Lice, ở tỉnh Diyarbakır.

Đây là số chất cấm được thu giữ trên địa bàn tỉnh trong từ năm 2023 đến 2024, trị giá 261,4 triệu USD, là tang vật của 1.941 vụ án suốt 2 năm.

Việc tiêu huỷ đã khiến khói cần sa lan tỏa khắp thị trấn, đặc quánh trong không khí.

Ít nhất 5 ngày sau, 25.000 người dân trong thị trấn không thể mở cửa sổ và đi ra đường. Hầu hết gặp các triệu chứng chóng mặt, buồn nôn, ảo giác.

"Mùi cần sa đã bao trùm cả thị trấn trong nhiều ngày. Chúng tôi không dám mở cửa sổ. Trẻ con thì liên tục có dấu hiệu khó thở, đau ốm và phải đi đến bệnh viện", một người dân cho biết.

Yahya Oger, Chủ tịch Hiệp hội Green Star, tổ chức nâng cao nhận thức về ma túy, chỉ trích phương pháp tiêu hủy của cảnh sát.

Ông Yahya Oger giải thích việc tiêu hủy hoặc đốt cháy các loại thảo mộc này có thể gây ngộ độc nghiêm trọng. Giống như thuốc lá gây hại cho người hút, khói thải ra từ các chất gây nghiện khi xử lý cũng có thể gây khó chịu cho người dân ở khu vực lân cận.

Người dân một thị trấn bị buồn nôn, ảo giác vì lý do không ngờ- Ảnh 1.

Việc đốt loại chất gây nghiện như thế có thể dẫn đến tình trạng say thuốc diện rộng.

Ông nhấn mạnh rằng việc chính quyền đạt thành tích trong cuộc chiến đẩy lùi ma túy là rất đáng ghi nhận, nhưng cách tiêu hủy cần sa như vậy hoàn toàn sai. Đặc biệt hơn, các sĩ quan còn sắp xếp ma túy thành chữ LICE. Việc này rất thiếu chuyên nghiệp, khiến dân cư không khỏi tổn thương.

"Việc đốt loại chất gây nghiện như thế có thể dẫn đến tình trạng say thuốc diện rộng," ông nói với báo giới. "Giống như việc hút thuốc lá thụ động cũng gây hại, thì khói từ ma túy khi bị đốt cũng có thể khiến người hít phải bị choáng váng, nôn ói, thậm chí rơi vào trạng thái ảo giác."

Hiệp hội Green Star khuyến nghị cảnh sát và chính quyền nên chuyển việc tiêu hủy sang các cơ sở công nghiệp có hệ thống xử lý khói thải, thay vì đốt ngoài trời giữa khu dân cư.

"Khói từ cây gai dầu bị đốt có thể gây ra ảnh hưởng sinh lý nghiêm trọng, không thể coi nhẹ," ông Öğer nhấn mạnh. "Chúng tôi hiểu mong muốn răn đe của nhà chức trách, nhưng không nên đánh đổi sức khỏe cộng đồng để tạo ra thông điệp thị uy."

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày