Người dân chung cư cũ nát ở TP.HCM phấn khởi khi được chuyển đến căn hộ hiện đại 80m2

Tứ Quý, Theo Tổ quốc 13:50 03/02/2023

Chung cư 440 Trần Hưng Đạo đã xuống cấp trầm trọng, được sự vận động của chính quyền, nhiều cư dân đã chịu di dời đến chung cư hiện đại 80m2 để tạm cư và nhận 50 triệu đồng/hộ.

Những ngày qua, UBND phường 11, quận 5, TP.HCM đã hỗ trợ nhân sự và phương tiện miễn phí di chuyển tài sản của người dân tại chung cư cũ 440 Trần Hưng Đạo (phường 11) đến nơi tạm cư mới.

Mỗi ngày đều có từ vài hộ dân dọn dẹp đồ đạc để di dời đến nơi ở mới theo sự vận động của chính quyền địa phương. Các hộ dân có hộ khẩu ở chung cư cũ 440 Trần Hưng Đạo sẽ được chính quyền địa phương bố trí tạm cư tại chung cư An Phú, phường 11, quận 6, TP.HCM.

Người dân sẽ được tạm cư tại chung cư hiện đại với diện tích cao nhất khoảng 80m2 để nhiều thành viên trong gia đình có thể ở được.

Người dân chung cư cũ nát ở TP.HCM phấn khởi khi được chuyển đến căn hộ hiện đại 80m2 - Ảnh 1.

Chung cư 440 Trần Hưng Đạo toạ lạc vị trí đẹp nhưng hiện đã xuống cấp trầm trọng, cần được di dời khẩn cấp

Bà Nguyễn Thị Hồng Vân - Chủ tịch UBND phường 11 (quận 5, TP.HCM) cho biết chung cư 440 Trần Hưng Đạo đã được kiểm định là nhóm chung cư cấp độ D (cần di dời khẩn cấp) vào năm 2017, tính đến thời điểm hiện tại đã có 18/20 hộ dân đồng ý di dời.

"Đối với những hộ dân đồng ý di dời trước ngày 15/2, quận 5 sẽ có chính sách hỗ trợ 50 triệu đồng/hộ, trong đó 10 triệu đồng từ ngân sách theo quy định và 40 triệu đồng từ nguồn vận động xã hội hoá", bà Vân nói.

Theo bà Vân, còn những hộ di dời từ 16/2 - 28/2 sẽ được hỗ trợ 30 triệu đồng/hộ, sau 28/2 sẽ không được hỗ trợ thêm. Đối với những hộ sau ngày 10/3 vẫn không chịu di dời, chính quyền địa phương sẽ có hình thức cưỡng chế để đảm bảo an toàn.

Người dân chung cư cũ nát ở TP.HCM phấn khởi khi được chuyển đến căn hộ hiện đại 80m2 - Ảnh 2.
Người dân chung cư cũ nát ở TP.HCM phấn khởi khi được chuyển đến căn hộ hiện đại 80m2 - Ảnh 3.
Người dân chung cư cũ nát ở TP.HCM phấn khởi khi được chuyển đến căn hộ hiện đại 80m2 - Ảnh 4.
Người dân chung cư cũ nát ở TP.HCM phấn khởi khi được chuyển đến căn hộ hiện đại 80m2 - Ảnh 5.

Chung cư 440 Trần Hưng Đạo được xếp hàng loại D, có thể đổ sập bất cứ lúc nào, không thể sử dụng bình thường

Qua ghi nhận, nhiều người dân có hộ khẩu ở chung cư 440 Trần Hưng Đạo đều có chút tiếc nuối vì nơi mình sống từ nhỏ đến lớn với hàng chục năm nhưng hôm nay phải rời bỏ đến nơi ở mới. Hơn nữa khi di dời họ lo lắng vì công việc làm ăn bị ảnh hưởng, đặc biệt là việc kinh doanh do chung cư cũ có mặt tiền là tuyến đường Trần Hưng Đạo sầm uất và gần trung tâm Thành phố.

Tuy nhiên vì sự an toàn của bản thân, gia đình và người dân xung quanh nên đa số mọi người đều đồng ý di dời sau khi chấp nhận mức bồi thường.

"Sống ở đây đã quen thuộc đường sá, nhìn xe cộ qua lại mỗi ngày thấy vui, bây giờ phải chuyển đi tôi buồn lắm chứ, nhưng nhà cũ quá rồi, đắn đo mấy rồi cũng phải đi thôi", bà Bảy (65 tuổi) sống tại chung cư này cùng với con cháu hơn 30 năm ngậm ngùi chia sẻ.

Người dân chung cư cũ nát ở TP.HCM phấn khởi khi được chuyển đến căn hộ hiện đại 80m2 - Ảnh 6.

Bà Bảy có chút tiếc khi giờ đây phải rời xa nơi mình ở hàng chục năm, nhưng vì sự an toàn của bản thân nên gia đình bà đã chấp nhận di dời đến nơi ở mới

Còn bà Trần Nghiên Nhạn (65 tuổi) cho hay, căn nhà chung cư đã gắn bó gần như cả cuộc đời mình nên bây giờ rời đi thấy tiếc nuối vô cùng. Tuy nhiên việc di dời là cần thiết vì nhà cũng đã cũ, xuống cấp theo thời gian, tiềm ẩn nguy hiểm. "Tôi gia đình đăng ký dời sang nơi ở mới hồi trước Tết Nguyên đán và đây là cái Tết cuối cùng trong căn nhà cũ. Bây giờ chuyển sang nơi tạm cư mới với hy vọng đời sống sẽ tốt hơn", bà Nhạn chia sẻ.

Theo người dân, trước đây khi sống ở chung cư cũ, người dân thường sống thấp thỏm mỗi khi trời mưa và mỗi lần như thế phải dùng theo hứng nước do mái dột, tường bị rộp,… xuống cấp nhiều hạng mục.

Trong thời gian chờ bồi thường và sống tạm tại chung cư An Phú, người dân sẽ được miễn phí tiền nhà ít nhất trong 2 năm đầu.

Người dân chung cư cũ nát ở TP.HCM phấn khởi khi được chuyển đến căn hộ hiện đại 80m2 - Ảnh 7.

Người dân tự dọn dẹp đồ đạc, tài sản của mình tại căn nhà cũ

Người dân chung cư cũ nát ở TP.HCM phấn khởi khi được chuyển đến căn hộ hiện đại 80m2 - Ảnh 8.

Lực lượng dân quân và trật tự đô thị hỗ trợ thu gom và vận chuyển cũng như sắp xếp hành lý, tài sản miễn phí từ nơi cũ đến nơi ở mới cho người dân

Người dân chung cư cũ nát ở TP.HCM phấn khởi khi được chuyển đến căn hộ hiện đại 80m2 - Ảnh 9.

Dân quân tự vệ vẫn chuyển tài sản cho người dân từ các tầng lầu xuống xe tải

Người dân chung cư cũ nát ở TP.HCM phấn khởi khi được chuyển đến căn hộ hiện đại 80m2 - Ảnh 10.

Người dân ngậm ngùi xách hành lý đến nơi ở mới sau hàng chục năm

Người dân chung cư cũ nát ở TP.HCM phấn khởi khi được chuyển đến căn hộ hiện đại 80m2 - Ảnh 11.

Chung cư An Phú (quận 6) cách chung cư 440 Trần Hưng Đạo (quận 5) khoảng 4km

Người dân chung cư cũ nát ở TP.HCM phấn khởi khi được chuyển đến căn hộ hiện đại 80m2 - Ảnh 12.

Lực lượng chức năng hỗ trợ vận chuyển tài sản cho người dân lên căn hộ hiện đại

Người dân chung cư cũ nát ở TP.HCM phấn khởi khi được chuyển đến căn hộ hiện đại 80m2 - Ảnh 13.

Căn hộ mới rộng đến 80m2 với nhiều tiện ích cho người dân

Người dân chung cư cũ nát ở TP.HCM phấn khởi khi được chuyển đến căn hộ hiện đại 80m2 - Ảnh 14.

Người dân hài lòng khi đến căn hộ mới sống tạm trong vài năm trong khi chờ tiền bồi thường từ chính quyền

Người dân chung cư cũ nát ở TP.HCM phấn khởi khi được chuyển đến căn hộ hiện đại 80m2 - Ảnh 15.

Lực lượng dân quân tự vệ hỗ trợ sắp xếp đồ đạc như tủ lạnh, máy giặc, đồ gia dụng cho người dân tại nhà mới

Người dân chung cư cũ nát ở TP.HCM phấn khởi khi được chuyển đến căn hộ hiện đại 80m2 - Ảnh 16.

Lực lượng chức năng hỗ trợ sắp xếp đồ đạc trong phòng ngủ tại căn hộ rộng khoảng 80m2 mà người dân mới chuyển đến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày