Người khuyết tật 1 bàn tay có đủ điều kiện điều khiển xe máy khi tham gia giao thông?

Minh Ngọc, Theo Đời sống và Pháp luật 08:40 12/02/2025
Chia sẻ

Sau sự việc nam shipper ở Hà Nội bị tài xế ô tô đánh phải nhập viện, nhiều người thắc mắc vấn đề pháp lý đối với nạn nhân.

Ngày 12/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với Tống Anh Tuấn (SN 1982, trú tại phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) để điều tra, làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Liên quan đến sự việc, trên một số diễn đàn nhiều người thắc mắc anh L.X.H, SN: 1994, trú tại: Phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội (nạn nhân bị hành hung) bị khuyết tật ở một bên bàn tay có đủ điều kiện điều khiển xe máy và có vi phạm khi tham gia giao thông?.

Trao đổi với chúng tôi, Ts. Ls. Đặng Văn Cường, cho biết, việc anh H. có đủ điều kiện được cấp bằng lái xe máy, có vi phạm luật giao thông hay không phụ thuộc vào thời điểm cấp giấy phép lái xe, vì thông tư mấy năm lại thay đổi một lần.

Theo quy định tại mục 7, phụ lục I, thì Cụt hoặc mất chức năng 01 bàn tay hoặc 01 bàn chân và một trong các chân hoặc tay còn lại không toàn vẹn (cụt hoặc giảm chức năng) mới không đủ điều kiện để cấp giấy phép lái xe.

Còn trường hợp bị cụt một bàn tay hoặc một bàn chân nhưng chân, tay còn lại vẫn toàn vẹn, đầy đủ chức năng thì vẫn đủ điều kiện để cấp giấy phép lái xe theo quy định tại Thông tư 36/2024/TT-BYT ngày 16/11/2024 của Bộ y tế về điều kiện sức khỏe để cấp giấy phép lái xe.

Bởi vậy, trong trường hợp shipper này đủ điều kiện sức khỏe theo quy định tại thông tư 36 thì không bị thu hồi giấy phép lái xe đã cấp trước đó.

Người khuyết tật 1 bàn tay có đủ điều kiện điều khiển xe máy khi tham gia giao thông?- Ảnh 1.

Nam shipper bị đánh khi giao hàng

Đánh người khuyết tật là vi phạm đạo đức xã hội

Theo luật sư Cường, trong vụ việc này một điều đáng chú ý là shipper là người khuyết tật, chỉ có một bàn tay. Vấn đề này làm tăng tính chất nghiêm trọng của sự việc, gây thương tích, đánh người khuyết tật nơi công cộng là hành vi rất đáng lên án, vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội và vi phạm pháp luật nên người thực hiện hành vi này sẽ phải chịu chế tài nghiêm khắc của pháp luật.

Quá trình xác minh vụ việc này cơ quan chức năng cũng sẽ xác định shipper này có đủ điều kiện để tham gia giao thông hay không.

Theo quy định của pháp luật thì người tham gia giao thông phải có giấy phép lái xe phù hợp, đủ điều kiện về sức khỏe. Bởi vậy cơ quan chức năng sẽ xác định khuyết tật của shipper này từ bao giờ, giấy phép lái xe được cấp trước hay sau khi shipper này bị tai nạn mất bàn tay.

Nếu trường hợp giấy phép lái xe được cấp trước thời điểm shipper bị tai nạn, hậu quả vụ tai nạn khiến không đủ sức khỏe để tiếp tục lái xe thì cơ quan chức năng có thể thu hồi giấy phép lái xe của shipper này. Còn trường hợp người có giấy phép lái xe bị tai nạn dẫn đến bị khuyết tật, mất một vài chức năng của các bộ phận trên cơ thể nhưng có thể có các thiết bị phục hồi chức năng, vẫn đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông thì giấy phép lái xe trước đây vẫn tiếp tục được sử dụng. Vấn đề này thuộc trách nhiệm thẩm quyền của cơ quan chức năng trong việc kiểm tra lại sức khỏe của người tham gia giao thông.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày