Ngực ngày càng nhỏ vì chữa bệnh, Gigi Hadid thẳng thắn: "Ước gì vòng 1 và vòng 3 của tôi to như trước"

Tee, Theo Helino 19:50 13/04/2018

Gigi Hadid bày tỏ mong ước vòng 1 và vòng 3 của cô có thể trở nên bốc lửa như trước đây.

Từng sở hữu thân hình đồng hồ cát nóng bỏng, nhưng Gigi Hadid mắc phải căn bệnh Hashimoto, ảnh hưởng đến tuyến giáp và việc điều trị làm cho cô giảm cân nhanh chóng, mất đi những đường cong gợi cảm. Do đó, chân dài 22 tuổi vừa chia sẻ trong bài phỏng vấn mới với tạp chí Harper's Bazaar rằng, cô cảm thấy nhớ thân hình đẫy đà của mình trước đây.

Ngực ngày càng nhỏ vì chữa bệnh, Gigi Hadid thẳng thắn: Ước gì vòng 1 và vòng 3 của tôi to như trước - Ảnh 1.

Gigi Hadid trên tạp chí Harper's Bazaar.

Gigi thừa nhận: "Nếu có thể lựa chọn, tôi muốn vòng 3 của mình trở lại và muốn bộ ngực tôi trông như cách đây vài năm". Nhưng siêu mẫu cũng bày tỏ: "Thật sự thì chúng ta không thể nhìn lại quá khứ để mà tiếc nuối. Tôi yêu cơ thể tôi ngày xưa, và cũng yêu cơ thể tôi bây giờ".

Gigi khuyến khích độc giả hãy tự tin vào ngoại hình của chính mình: "Gửi đến bất cứ ai đang đọc những dòng này, tôi muốn bạn nhận ra rằng trong 3 năm nữa, bạn sẽ nhìn lại hình ảnh thời bây giờ và tự hỏi: 'Wow, mình đã từng nóng bỏng như vậy. Tại sao mình lại cảm thấy tự ti vì những điều ngớ ngẩn mà người khác nói?'".

Gigi Hadid từng một thời nổi tiếng với những đường cong đẫy đà bốc lửa.

Ngực ngày càng nhỏ vì chữa bệnh, Gigi Hadid thẳng thắn: Ước gì vòng 1 và vòng 3 của tôi to như trước - Ảnh 3.

Nhưng những năm gần đây, cô ngày càng gầy đi, vòng 1 cũng nhỏ hơn trước.

Gigi Hadid bày tỏ về chuyện ngoại hình thay đổi của cô đã trở thành đề tài bị soi mói: "Hầu hết những lời nói đó chẳng có giá trị gì, nhưng nó vẫn gây tổn thương. Hiện giờ, người ta rất hay nói: 'Tôi từng thích body của Gigi, nhưng giờ đây cô ấy đã thay đổi'.

Nhưng tôi không gầy đi để phù hợp với tiêu chuẩn của ngành thời trang. Khi còn sở hữu thân hình khoẻ khoắn, tôi từng rất tự hào về cơ thể mình vì khi đó tôi thường chơi bóng chuyền và cưỡi ngựa.

Nhưng khi biết mình mắc bệnh tự miễn Hashimoto, tôi cần phải ăn uống lành mạnh và tập thể dục. Thời tuổi teen, tôi đã phải đối mặt với những khó khăn này, trong lúc bạn bè tôi có thể ăn thức ăn nhanh thoải mái mà chẳng lo bị ảnh hưởng gì".

Ngực ngày càng nhỏ vì chữa bệnh, Gigi Hadid thẳng thắn: Ước gì vòng 1 và vòng 3 của tôi to như trước - Ảnh 4.

Căn bệnh Hashimoto mà Gigi Hadid mắc phải gây ảnh hưởng đến tuyến giáp, khiến cơ thể không sản xuất đủ hormone, và từ đó dẫn đến tăng cân, cơ bắp yếu đi và gương mặt phúng phính hơn.

Khi mới ký hợp đồng làm người mẫu 5 năm trước, Gigi từng bị chỉ trích vì "quá béo để làm người mẫu". Sau này, cô mới tiết lộ sự thật: "Khi mới khởi nghiệp ở tuổi 17, tôi vẫn chưa được chẩn đoán mắc Hashimoto. Cơ thể của tôi từng bị chê béo là vì nó bị viêm bên trong và trữ nước".

Sau này Gigi trở nên gầy hơn, nhiều người suy đoán rằng đó là do cô chịu áp lực giảm cân từ ngành công nghiệp thời trang. Nhưng người đẹp khẳng định: "Tôi vẫn ăn nhiều như trước, chỉ là do sức khoẻ tôi giờ đã ổn định hơn, nên hệ trao đổi chất đã thay đổi".

Ngực ngày càng nhỏ vì chữa bệnh, Gigi Hadid thẳng thắn: Ước gì vòng 1 và vòng 3 của tôi to như trước - Ảnh 5.
Ngực ngày càng nhỏ vì chữa bệnh, Gigi Hadid thẳng thắn: Ước gì vòng 1 và vòng 3 của tôi to như trước - Ảnh 6.

Hình ảnh mới của Gigi Hadid trên tạp chí.