Ngôi trường đông học sinh nhất thế giới

Thiên An, Theo Thanh niên Việt 07:02 17/09/2025
Chia sẻ

Thậm chí có thể coi đây là một "thành phố học đường".

Trong thế giới giáo dục, nơi tri thức mở ra những chân trời mới, có những ngôi trường vượt xa mọi giới hạn, trở thành biểu tượng của sự sáng tạo và khát vọng. City Montessori School ở Lucknow, Ấn Độ là một trong số đó.

Đây không chỉ là một ngôi trường mà là một hệ thống giáo dục đồ sộ, nơi hơn 61.000 học sinh cùng học tập, vui chơi và trưởng thành. Được Guinness World Records công nhận là ngôi trường có số lượng học sinh đông nhất thế giới, đây là một kỳ tích đáng kinh ngạc, minh chứng cho sức mạnh của giáo dục đại chúng trong việc thay đổi cuộc sống.

Ngôi trường đông học sinh nhất thế giới- Ảnh 1.

Hành trình từ một lớp học nhỏ bé đến đế chế giáo dục

Mọi chuyện bắt đầu vào năm 1959, khi Jagdish Gandhi và vợ, Bharti Gandhi, mở một lớp mẫu giáo nhỏ tại nhà riêng ở Lucknow với vỏn vẹn 5 học sinh. Lấy cảm hứng từ triết lý Montessori nhấn mạnh sự tự do, sáng tạo và phát triển cá nhân, họ đã đặt nền móng cho một giấc mơ lớn. Từ một góc nhỏ trong ngôi nhà khiêm tốn, trường dần mở rộng thành hơn 20 cơ sở trải khắp thành phố, với đội ngũ 1.500 giáo viên và hàng trăm lớp học. Điều làm nên thành công không chỉ là dân số đông đúc của Ấn Độ mà còn là chính sách cung cấp giáo dục chất lượng cao với chi phí thấp, thu hút học sinh từ mọi tầng lớp, từ những gia đình trung lưu đến những khu ổ chuột.

Hành trình phát triển của trường là một câu chuyện đáng kinh ngạc. Từ một lớp học nhỏ, City Montessori đã trở thành biểu tượng giáo dục của Ấn Độ hiện đại. Học sinh không chỉ học các môn cơ bản như toán, văn, khoa học, mà còn được khuyến khích tham gia các hoạt động ngoại khóa phong phú như hòa nhạc, kịch nghệ, tranh luận quốc tế và các dự án xã hội. Một trong những sự kiện nổi bật nhất là hội nghị mô hình Liên Hợp Quốc do trường tổ chức, thu hút hàng nghìn học sinh từ khắp thế giới, biến Lucknow thành trung tâm giáo dục toàn cầu.

Ngôi trường đông học sinh nhất thế giới- Ảnh 2.

Quản lý một "thành phố học đường" khổng lồ

Việc quản lý hơn 61.345 học sinh - con số lớn hơn dân số của nhiều thị trấn nhỏ là một thử thách khổng lồ. Để duy trì chất lượng giảng dạy, trường áp dụng công nghệ hiện đại như hệ thống quản lý học tập trực tuyến, cho phép theo dõi tiến độ của từng học sinh. Các lớp học lớn được chia thành các nhóm nhỏ hơn, với mỗi giáo viên phụ trách một nhóm để đảm bảo sự tương tác cá nhân. Trường còn nổi tiếng với chương trình "Peace Education" độc đáo, dạy học sinh về hòa bình, đoàn kết và trách nhiệm toàn cầu, giúp họ trở thành những công dân có ý thức về thế giới.

Hệ thống hậu cần của trường cũng là một kỳ công. Hàng ngày, hàng chục xe buýt riêng chở học sinh di chuyển giữa các cơ sở, tạo nên một "thành phố học đường" thực thụ, với những con đường tấp nập và lịch trình được tổ chức chặt chẽ như một đô thị thu nhỏ. Ngoài ra, trường còn đầu tư vào các cơ sở vật chất hiện đại, từ phòng thí nghiệm khoa học tiên tiến đến thư viện với hàng ngàn đầu sách, đảm bảo học sinh có môi trường học tập tốt nhất.

Ngôi trường đông học sinh nhất thế giới- Ảnh 3.
Ngôi trường đông học sinh nhất thế giới- Ảnh 4.
Ngôi trường đông học sinh nhất thế giới- Ảnh 5.
Ngôi trường đông học sinh nhất thế giới- Ảnh 6.

Thành tích của City Montessori không chỉ dừng ở con số học sinh. Trường tự hào với tỷ lệ đỗ đại học cao, với nhiều cựu học sinh trở thành lãnh đạo doanh nghiệp, chính trị gia, nhà khoa học và nhà hoạt động xã hội nổi tiếng. Một số cựu học sinh thậm chí đã giành giải thưởng quốc tế trong các cuộc thi học thuật và sáng tạo. Hiện nay, trường đặt mục tiêu đầy tham vọng: chạm mốc 100.000 học sinh trong tương lai gần, tiếp tục giữ vững vị thế kỷ lục gia.

Những con số và câu chuyện thú vị

City Montessori không chỉ ấn tượng bởi quy mô mà còn bởi những chi tiết độc đáo. Trường có một dàn hợp xướng học sinh lớn nhất thế giới, từng biểu diễn tại các sự kiện quốc tế. Ngoài ra, hệ thống thực phẩm của trường cung cấp hàng chục nghìn bữa ăn mỗi ngày, với thực đơn đa dạng từ món chay truyền thống Ấn Độ đến các món quốc tế, đảm bảo dinh dưỡng cho học sinh. Một điểm thú vị nữa là trường có một đài phát thanh nội bộ do chính học sinh vận hành, nơi các em sản xuất chương trình và chia sẻ câu chuyện của mình.

Ngôi trường đông học sinh nhất thế giới- Ảnh 7.

Hiện nay, City Montessori tiếp tục mở rộng, không chỉ về số lượng mà còn về tầm ảnh hưởng. Trường đã hợp tác với các tổ chức giáo dục quốc tế, tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên và thậm chí phát triển các khóa học trực tuyến để tiếp cận học sinh toàn cầu. Đây không chỉ là ngôi trường đông nhất thế giới mà còn là một biểu tượng của sự đổi mới và khát vọng trong giáo dục.

Tổng hợp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày