Ngôi sao Thái Lan "tái phát" hành vi chơi xấu, thúc cùi chỏ khiến đối phương đau đớn

Hoàng Nguyễn, Theo Pháp luật & Bạn đọc 08:31 28/03/2022

Trong chiến thắng 1-0 của Thái Lan trước Suriname, đội trưởng Theerathon đã có pha bóng vô cùng xấu xí.

Tình huống tranh chấp diễn ra ở phút 24 trận giao hữu giữa Thái Lan và Suriname, khi đội trưởng Theerathon Bunmathan bên phía "Voi chiến" có tình huống giật cùi chỏ vào hông của tiền đạo Gleofilo Vlijter. Ngay sau pha va chạm này, chân sút bên phía đội tuyển Suriname tỏ ra vô cùng đau đớn.

Trọng tài đã ngay lập tức cho tạm dừng trận đấu sau pha bóng này. Mặc dù vậy, đã không có bất kỳ án phạt nào được đưa ra cho hậu vệ trái của Thái Lan.

Ngôi sao Thái Lan tái phát hành vi chơi xấu, thúc cùi chỏ khiến đối phương đau đớn - Ảnh 1.

Tiền đạo Gleofilo Vlijter vô cùng đau đớn sau khi bị Theerathon giật chỏ vào hông

Dường như cứ nhắc đến Theerathon Bunmathan là người ta nghĩ ngay đến những cái cùi chỏ đã thành thương hiệu của cầu thủ này. Thậm chí, cầu thủ thuộc biên chế của Buriram United chơi xấu nhiều lần đến nỗi còn được các cổ động viên Đông Nam Á gọi với biệt danh "Vua cùi chỏ".

Trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020 giữa Việt Nam và Thái Lan, Theerathon đã có pha đánh chỏ vào mặt của Quang Hải ở phút 18. Đến trận bán kết lượt về, hậu vệ của Thái Lan tiếp tục chơi tiểu xảo khi vung chỏ vào ngực của Phạm Xuân Mạnh.

Ngôi sao Thái Lan tái phát hành vi chơi xấu, thúc cùi chỏ khiến đối phương đau đớn - Ảnh 2.

Quang Hải cũng từng là nạn nhân của Theerathon

Trước đó tại vòng bảng, cựu cầu thủ của Yokohama F. Marinos (Nhật Bản) cũng khiến người hâm mộ đội tuyển Philippines vô cùng tức giận sau khi anh vung tay vào mặt tiền vệ Stephan Schrock. Đến trận chung kết gặp Indonesia, Theerathon lại đánh nguội với Egy Maulana Vikri.

Dù là một trong những hậu vệ trái hàng đầu khu vực, nhưng Theerathon cũng khiến nhiều người tỏ ra khó chịu bởi lối chơi tiểu xảo, có phần xấu xí của mình. Anh đã phải nhận tổng cộng 3 thẻ vàng sau 5 trận đấu tại AFF Cup 2020, qua đó trở thành cầu thủ nhận nhiều thẻ vàng nhất giải đấu.

Nhận rất nhiều lời chỉ trích vì lối đá tiểu xảo, Theerathon từng lên mạng để phân bua cho hành vi của mình:

"Về AFF Cup, tôi nói thật này, tôi đã chơi ở J1 League 4 năm rồi. Tôi chưa bao giờ tức giận hay tổn thương nhiều như khi về đá giải Đông Nam Á cả. Bởi vì ở J1 League người ta chỉ tập trung đá bóng. Còn ở AFF Cup, các đội cứ gặp Thái Lan là đá rất quyết liệt. Thế thì tôi có thể buông xuôi và chấp nhận việc mình bị đá mãi hay không?".

https://soha.vn/ngoi-sao-thai-lan-tai-phat-hanh-vi-choi-xau-thuc-cui-cho-khien-doi-phuong-dau-don-20220327232600157.htm
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày