Ngôi sao số 1 tuyển Thái gây tranh cãi với phát biểu: "Tuyển Việt Nam thi đấu có phần hung hăng"

HIẾU LƯƠNG (TỪ BANGKOK, THÁI LAN), Theo Trí Thức Trẻ 11:25 04/09/2019

Tiền vệ Chanathip Songkrasin được xem là cầu thủ xuất sắc nhất bóng đá Thái Lan thời điểm hiện tại. Đây cũng là cái tên mà thầy trò HLV Park Hang-seo phải cẩn trọng nhất.

Tuy nhiên, trước thềm trận đấu giữa hai đội, Chanathip Songkrasin đã có phần chia sẻ đáng chú ý: "Điểm mạnh của đội tuyển Việt Nam là tinh thần đồng đội, thi đấu máu lửa, thậm chí có phần hung hăng và quyết tâm vượt qua Thái Lan".

Phát biểu này của Chanathip gây nhiều tranh cãi khi ở trận đấu gần nhất tại King’s Cup 2019, đội tuyển Thái Lan cũng có nhiều pha bóng quyết liệt, thậm chí chơi xấu. Có thể kể đến pha bóng Pansa Hemviboon sút mạnh vào người Công Phượng ở hiệp 2 hay tình huống Thitipan Puangchan dùng tiểu xảo, tát vào mặt Văn Hậu trong một pha lộn xộn.

Ngôi sao số 1 tuyển Thái gây tranh cãi với phát biểu: Tuyển Việt Nam thi đấu có phần hung hăng - Ảnh 1.

Tình huống Pasan Hemviboon phạm lỗi với Công Phượng. Ảnh: Tiến Tuấn.

Ngôi sao số 1 tuyển Thái gây tranh cãi với phát biểu: Tuyển Việt Nam thi đấu có phần hung hăng - Ảnh 2.

Văn Hậu ôm mặt đau sau cái tát của Thitipan Puangchan. Ảnh: Tiến Tuấn.

Chính Chanathip Songkrasin cũng dính scandal khi phát ngôn gây sốc trên trang facebook cá nhân về tình huống của Văn Hậu. Anh sau đó phải viết thư xin lỗi bằng tiếng Việt.

Chanathip cũng rất tiếc nuối khi không được tham dự trận đấu ở King’s Cup 2019. Tuy nhiên, trong lịch sử, anh chưa bao giờ thất bại trước các đội tuyển của Việt Nam. Chính điều này khiến người Thái có quyền tự tin hơn khi có sự phục vụ của anh trong trận đấu vào ngày 5/9.

Trước trận đấu, tiền vệ sinh năm 1993 giãi bày: "Tôi đã cổ vũ cho đội tuyển Thái Lan ở King’s Cup 2019. Bóng đá có thắng có thua và trận thua đó là động lực để chúng tôi quyết tâm hơn cho trận đấu sắp tới".

Về tân HLV trưởng Akira Nishino, Chanathip chia sẻ: "Tôi tự hào khi được làm việc với HLV Akira Nishino. Phong cách huấn luyện của ông ấy hiện đại, chơi pressing và có sự liên kết giữa các tuyến trong đội.

Chúng tôi còn được thi đấu trên sân nhà và toàn đội phải quyết tâm hết mình. Tôi chắc chắm sẽ thể hiện lối chơi của mình và để làm hài lòng người hâm mộ".

Sự xuất hiện của HLV người Nhật Bản Akira Nishino và Chanathip Songkrasin hứa hẹn giúp đội tuyển Thái Lan có diện mạo khác biệt so với King's Cup 2019. Ảnh: Changseuk.

Chanathip Songkrasin là tiền vệ sinh năm 1993. Anh đang thi đấu ở J.League 1, giải đấu số 1 Nhật Bản, trong màu áo CLB Consadole Sapporo. Anh từng có hai lần đối đầu đội tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ hai World Cup 2018 vào năm 2015, giành chiến thắng lần lượt là 1-0 (lượt đi) và 3-0 (lượt về).

Chanathip được mệnh danh là "Messi Thái Lan" và là mối nguy hiểm lớn nhất của đội tuyển Thái Lan đối với thầy trò HLV Park Hang-seo.