"Chú lùn" của tuyển Thái Lan trêu chọc cầu thủ U23 đấm Trọng "Ỉn"

HIẾU LƯƠNG (TỪ BANGKOK, THÁI LAN), Theo Trí Thức Trẻ 21:23 02/09/2019

Tiền vệ Chanathip Songkrasin, ngôi sao số 1 đội tuyển Thái Lan, đã có cuộc trả lời phỏng vấn báo chí trước buổi tập chiều 2/9, đi cùng anh còn có thủ môn Kawin Thamsatchanan và Supachai Jaied.

Chú lùn của tuyển Thái Lan trêu chọc cầu thủ U23 đấm Trọng Ỉn - Ảnh 1.

Đội tuyển Thái Lan có buổi tập lúc 19h00 ngày 2/9 tại SVĐ Thammasat, trước đó, các phóng viên có cuộc phỏng vấn với 3 cầu thủ là thủ môn Kawin Thamsatchanan (trái), Chanathip Songkrasin (giữa) và Supachai Jaied. Đáng chú ý, Chanathip chỉ sở hữu chiều cao 1m58, thấp nhất trong đội hình 23 cầu thủ Thái Lan dự Vòng loại World Cup 2022.

Chú lùn của tuyển Thái Lan trêu chọc cầu thủ U23 đấm Trọng Ỉn - Ảnh 2.

Thế nhưng, những biểu cảm của Chanathip Songkrasin mới là điều gây chú ý. Anh chăm chú lắng nghe đàn em Supachai phát biểu. Supachai chính là cầu thủ đã có hành vi tát Đình Trọng khi U23 Việt Nam chạm trán U23 Thái Lan ở Vòng loại U23 châu Á 2020.

Sau đó, tiền vệ sinh năm 1993 cố nhịn cười nhưng không được. Các phóng viên Thái Lan có mặt ở đó cho rằng Chanathip đang cố tình trêu giọng địa phương của Supachai.

Chú lùn của tuyển Thái Lan trêu chọc cầu thủ U23 đấm Trọng Ỉn - Ảnh 4.

Tiền vệ sinh năm 1993 hiện tại đang thi đấu cho Consadole Sapporo ở J.League 1, giải VĐQG Nhật Bản. Anh là nhân tố chính và đang trở nên nổi tiếng ở đây. Với đội tuyển Thái Lan, Chanathip có 52 trận thi đấu, ghi 7 bàn thắng. Anh cũng là cầu thủ được chú ý rất nhiều ở trận Thái Lan gặp Việt Nam ngày 5/9. Ảnh: Consadole Sapporo.

Chú lùn của tuyển Thái Lan trêu chọc cầu thủ U23 đấm Trọng Ỉn - Ảnh 5.

Thủ môn Kawin Thamsatchanan sinh năm 1990, đang chơi tại Giải hạng Nhì của Bỉ cho OH Leuven. Anh có 65 trận thi đấu cho đội tuyển Thái Lan. Khoảnh khắc đáng quên trong trận thua 0-1 của Thái Lan trước Việt Nam tại King's Cup 2019 chắc chắn chưa thể quên với Kawin. Ảnh: FA Thailand.

Chú lùn của tuyển Thái Lan trêu chọc cầu thủ U23 đấm Trọng Ỉn - Ảnh 6.

Trong khi đó, Supachai Jaied sinh năm 1998, từng là đồng đội với Xuân Trường ở Buriram United. Chàng trai này từng gây sốt với thẻ đỏ vì lỗi đánh nguội Đình Trọng trong trận U23 Thái Lan thua 0-4 trước Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2020. Ảnh: FA Thailand.

Chú lùn của tuyển Thái Lan trêu chọc cầu thủ U23 đấm Trọng Ỉn - Ảnh 7.

Cả 3 có cuộc trao đổi khoảng 5 phút với báo giới, Chanathip Songkrasin nổi bật nhất khi liên tục có biểu cảm khó đỡ.

Chú lùn của tuyển Thái Lan trêu chọc cầu thủ U23 đấm Trọng Ỉn - Ảnh 8.

Khoảng 50 phóng viên Việt Nam và Thái Lan đã có mặt ở SVĐ Thammasat để phỏng vấn và ghi hình đội tuyển Thái Lan.

Chú lùn của tuyển Thái Lan trêu chọc cầu thủ U23 đấm Trọng Ỉn - Ảnh 9.

Đây là buổi tập hiếm hoi mà phóng viên được tiếp cận với tuyển thủ Thái Lan. Trước đó, HLV Akira Nishino cấm cửa, thậm chí rào chắn bằng tôn khi đội tuyển Thái Lan tập luyện vài ngày qua.

Đội tuyển Thái Lan có tổng cộng 3 buổi tập trên SVĐ Thammasat, trong khi đó, đội tuyển Việt Nam chỉ có một vào tối 4/9.