Ngôi nhà 62m2 ở Đà Nẵng có mặt tiền lệch tầng độc đáo, không gian bên trong tuy đơn giản nhưng cực chill

Hà Bích Ngọc, Theo Trí Thức Trẻ 19:56 27/10/2020

Mê không khí Đà Nẵng, cặp vợ chồng Sài Gòn tậu một căn nhà cực xịn, chỉ rộng 62m2 nhưng bên trong tiện nghi bất ngờ, đã thế lại còn cực lắm không gian để chill.

Không gian sống, dù lớn hay nhỏ thì đều là chốn thân thương, nơi chúng ta tìm được những phút bình yên, thư thái. Mỗi người sẽ có những cách riêng để trang trí cho tổ ấm của mình nhưng nhìn chung, nó đều hướng đến sự tiện lợi, thoải mái để chúng ta có thể tái tạo năng lượng sau một ngày làm việc.

Ngôi nhà nhỏ có tên "chim bay về tổ" dưới đây có thể xem là hình mẫu tổ ấm trong mơ của nhiều người. Chủ nhân của căn nhà là vợ chồng chị Nguyễn Trịnh Quỳnh An. Chị An vốn là người Sài Gòn, tuy nhiên, vì quá mê không khí của thành phố Đà Nẵng mà quyết định mua một căn hộ nhỏ xinh ở nơi này. Căn nhà vừa là nơi chị kinh doanh homestay, vừa là chỗ nghỉ ngơi những lúc chị đi công tác hoặc cùng gia đình đi du lịch.

Ngôi nhà 62m2 ở Đà Nẵng có mặt tiền lệch tầng độc đáo, không gian bên trong tuy đơn giản nhưng cực chill - Ảnh 1.

Mặt tiền của ngôi nhà với cấu trúc lệch tầng

Ngôi nhà có diện tích chỉ 62m2, dạng nhà cấp 3, hai lầu, mỗi lầu lại được xây theo cấu trúc lệch tầng nên có thể tối ưu hóa diện tích và đem lại cảm giác rộng rãi hơn hẳn.

Tầng 1 ngôi nhà ngoài phòng khách – bếp còn có đủ không gian cho một sân đỗ xe (đỗ được một chiếc xe 7 chỗ). Phòng khách ở tầng 1 nối liền với không gian bếp nên căn phòng có cảm giác mở hơn rất nhiều. Một giếng trời được bố trí ở tầng một, thông lên tầng mái để lấy ánh sáng tự nhiên và lưu thông không khí. Đặc biệt, phía sau có một khoảng sân nhỏ là mảng xanh đắt giá của căn nhà. Đây cũng là không gian mà chị An thích nhất vì có thể ngồi đọc sách, nghe nhạc, uống trà và đốt nến thơm thư giãn. Phía trên khoảng xanh được để trống để lấy ánh sáng tự nhiên và lưu thông không khí. Thêm vào đó, không gian giữa phòng khách – bếp và sân sau lại được ngăn cách bởi một cửa kính lớn nên càng tạo cảm giác kết nối với thiên nhiên.

Ngôi nhà 62m2 ở Đà Nẵng có mặt tiền lệch tầng độc đáo, không gian bên trong tuy đơn giản nhưng cực chill - Ảnh 2.

Phòng khách - bếp nối liền tạo cảm giác mở cho không gian, đồng thời kết nối với không gian xanh ở phía sau

Ngôi nhà 62m2 ở Đà Nẵng có mặt tiền lệch tầng độc đáo, không gian bên trong tuy đơn giản nhưng cực chill - Ảnh 3.

Không gian thư giãn cực chill của gia chủ với một chiếc ghế mây tre và chiếc bàn gỗ nhỏ xinh

Ngôi nhà 62m2 ở Đà Nẵng có mặt tiền lệch tầng độc đáo, không gian bên trong tuy đơn giản nhưng cực chill - Ảnh 4.
Ngôi nhà 62m2 ở Đà Nẵng có mặt tiền lệch tầng độc đáo, không gian bên trong tuy đơn giản nhưng cực chill - Ảnh 5.

Khoảng giếng trời ở phía trên sân sau giúp điều hòa không khí cho căn nhà

Tầng 2 gồm có hai phòng ngủ lệch tầng nhau và một khoảng ngay giếng trời được thiết kế làm nơi đọc sách. Phòng ngủ thứ nhất có cửa sổ hướng thẳng theo hướng nhà. Vì mặt trước căn nhà là hướng đông nam nên căn phòng đón ánh sáng rất tốt, lại không bị nắng gắt về chiều. 

Phòng ngủ thứ hai có cửa sổ và ban công nhỏ ở phía sau để nhìn xuống khoảng sân sau của tầng trệt, đây cũng là một góc khá "chill". Phía sau nhà là lưng của nhà hàng xóm nên khoảng này cũng không bị nắng gắt về chiều, ngược lại còn rất mát. Giữa tầng 2 là miệng giếng trời có thang thông lên mái. Ban công cũng được chị trồng thêm cây và hoa để luôn được chan hòa với thiên nhiên.

Ngôi nhà 62m2 ở Đà Nẵng có mặt tiền lệch tầng độc đáo, không gian bên trong tuy đơn giản nhưng cực chill - Ảnh 6.

Không gian hành lang ở tầng 2 được tận dụng để làm nơi đọc sách

Ngôi nhà 62m2 ở Đà Nẵng có mặt tiền lệch tầng độc đáo, không gian bên trong tuy đơn giản nhưng cực chill - Ảnh 7.

Phòng ngủ với view hướng ra ban công cực thoáng đãng

Ngôi nhà 62m2 ở Đà Nẵng có mặt tiền lệch tầng độc đáo, không gian bên trong tuy đơn giản nhưng cực chill - Ảnh 8.

Dù có diện tích chỉ 62m2 nhưng mọi ngóc ngách trong nhà đều được phủ xanh bằng cây cối, hoa lá

Căn nhà sử dụng hai gam màu chủ đạo là trắng và xám, kết hợp với hệ thống đèn led âm tường nên tạo ra được cảm giác rộng rãi, thoải mái cho không gian. Nội thất từ bàn ghế, giường, tủ đến các vật trang trí trong nhà chủ yếu là sản phẩm từ mây tre đan và gỗ công nghiệp. Các món đồ này vừa gọn nhẹ lại vừa xinh, còn thân thiện với môi trường, thêm đó là tạo cảm giác bình dị, gần gũi của "một nơi để về". Vì khi mua căn nhà đã có khá đầy đủ đồ đạc nên anh chị chỉ cần bổ sung thêm một số đồ đạc và liên hệ với nhà cung cấp cũ để mua đồ cho đúng tông màu. Tổng chi phí xây dựng và nội thất của căn nhà là 1.5 tỷ đồng.

Về thiết kế của căn nhà, theo hai anh chị, mọi người cứ làm theo nhu cầu sử dụng và sở thích của bản thân, miễn sao nó không phải là một khối bê tông khô cứng mà là một tổ ấm đúng nghĩa – nơi tất cả các thành viên trong gia đình phải đều cảm thấy thoải mái và bình yên nhất khi trở về.

Ngôi nhà 62m2 ở Đà Nẵng có mặt tiền lệch tầng độc đáo, không gian bên trong tuy đơn giản nhưng cực chill - Ảnh 9.

Nội thất căn nhà chủ yếu sử dụng những món đồ từ mây tre và gỗ công nghiệp

Ngôi nhà 62m2 ở Đà Nẵng có mặt tiền lệch tầng độc đáo, không gian bên trong tuy đơn giản nhưng cực chill - Ảnh 10.
Ngôi nhà 62m2 ở Đà Nẵng có mặt tiền lệch tầng độc đáo, không gian bên trong tuy đơn giản nhưng cực chill - Ảnh 11.

Các món nội thất từ gỗ, mây tre có ưu điểm là nhẹ, xinh và thân thiện với môi trường

Ngôi nhà 62m2 ở Đà Nẵng có mặt tiền lệch tầng độc đáo, không gian bên trong tuy đơn giản nhưng cực chill - Ảnh 12.

Nguồn ảnh: Nhân vật cung cấp

Ngôi nhà 62m2 ở Đà Nẵng có mặt tiền lệch tầng độc đáo, không gian bên trong tuy đơn giản nhưng cực chill - Ảnh 13.