Nghiên cứu từ Nhật Bản: 50% số ca nhiễm virus corona bị lây từ người CHƯA bộc phát triệu chứng

J.D, Theo Trí Thức Trẻ 14:11 08/02/2020

Theo nghiên cứu mới từ ĐH Hokkaido, tỉ lệ cứ 2 người nhiễm virus thứ phát lại có 1 bị lây ngay từ trong thời gian ủ bệnh.

Japan Times đưa tin, theo nghiên cứu mới của Nhật Bản, ít nhất cứ 2 người nhiễm virus corona từ người sang người, lại có 1 bị lây ngay trong thời gian ủ bệnh. Nói cách khác, họ đã bị lây từ lúc người bệnh chưa bộc phát bất kỳ triệu chứng gì.

Đây là kết quả của đội nghiên cứu đến từ ĐH Hokkaido (Nhật Bản), do giáo sư Hiroshi Nishiura đứng đầu. Dựa trên kết quả này, giáo sư Nishiura đang kêu gọi cần khẩn thiết áp dụng biện pháp phòng bệnh cả với những đối tượng có tiềm năng nhiễm bệnh, thay vì chỉ đơn giản là cách ly và đợi triệu chứng lộ ra.

Nghiên cứu từ Nhật Bản: 50% số ca nhiễm virus corona bị lây từ người CHƯA bộc phát triệu chứng - Ảnh 1.

50% các trường hợp nhiễm virus thứ phát đã lây từ khi tiếp xúc với người bệnh chưa bộc phát triệu chứng

Được biết, ước tính này được đưa ra dựa trên dữ liệu của 26 trường hợp lây nhiễm từ người sang người (lây nhiễm thứ phát) ở 6 quốc gia, bao gồm Trung Quốc, Thái Lan và Mỹ. Nó cho thấy thời gian lây nhiễm thứ phát đã ngắn hơn rất nhiều so với những gì chúng ta biết từ trước đến nay.

Cụ thể, thời gian ủ bệnh trung bình được ước tính là 5 ngày. Tuy nhiên trong nghiên cứu, các chuyên gia ghi nhận hơn 1/2 các trường hợp đã xuất hiện triệu chứng viêm phổi trước thời hạn đó. Nhóm kết luận rằng những người bị lây nhiễm thứ phát này đã nhiễm virus ngay từ trong giai đoạn ủ bệnh, sau khi tiếp xúc với bệnh nhân trước đó.

Nghiên cứu từ Nhật Bản: 50% số ca nhiễm virus corona bị lây từ người CHƯA bộc phát triệu chứng - Ảnh 2.

"Nghiên cứu này cho thấy sẽ rất khó để kìm hãm dịch bệnh nếu chỉ dựa vào việc cách ly đơn thuần," - Nishiura cho biết. "Chúng ta cần đặt ra những biện pháp phòng ngừa chặt chẽ hơn với các trường hợp có rủi ro cao, đặc biệt là đối tượng người cao tuổi."

"Ngoài ra, điều quan trọng là hệ thống chăm sóc y tế cần được chuẩn bị kỹ hơn, để tất cả không bị rối loạn trong trường hợp có nhiều bệnh nhân xuất hiện hơn," - ông bổ sung.

Ở thời điểm hiện tại, số ca lây nhiễm virus corona 2019-nCov riêng tại Trung Quốc đã là hơn 31.000 với hơn 700 trường hợp tử vong, vượt qua con số từng gây ra bởi dịch SARS tại Đại Lục vào năm 2003. Dẫu vậy, tỷ lệ tử vong của nCov vẫn thấp hơn rất nhiều - chỉ dưới 2% mà thôi.

Rất nhiều quốc gia hiện đang cố gắng kìm hãm dịch bệnh bằng biện pháp cách ly.

Tham khảo: The Japan Times

Xem thêm toàn bộ các tin liên quan đến dịch bệnh tại ĐÂY

Trang bị những thông tin, kiến thức hữu ích - kịp thời để xây dựng lá chắn bảo vệ bản thân và những người xung quanh trước dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona tại: https://lotus.vn/lachanviruscorona

Tải app Lotus để kiểm tra độ hiểu biết, nhận thông báo mới nhất và theo dõi các nguồn tin uy tín về dịch bệnh.

#LaChanVirusCorona #VirusCorona #Lotus #VCCorp

Nghiên cứu từ Nhật Bản: 50% số ca nhiễm virus corona bị lây từ người CHƯA bộc phát triệu chứng - Ảnh 5.